Pleiku: Người cao tuổi thi đua yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thành phố Pleiku có 23 Hội Người cao tuổi (NCT) cấp xã với hơn 14.840 hội viên. Hoạt động của Hội NCT trên địa bàn đã bám sát Chương trình hành động quốc gia về NCT của tỉnh giai đoạn 2013-2020. Đội ngũ người cao tuổi đã có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội.
Ông Lê Đình Chấp-Phó Trưởng ban đại diện Hội NCT TP. Pleiku-cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của ban đại diện Hội NCT thành phố, Hội NCT các xã, phường đã đoàn kết tập hợp hội viên Hội NCT thực hiện tốt phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết cộng đồng các dân tộc, tích cực góp phần xây dựng quê hương, xây dựng thành phố phát triển. Qua bình xét hàng năm có hơn 98% hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao-gương sáng”, 75% Hội cơ sở đạt vững mạnh…
Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân thăm, tặng quà động viên tinh thần  người cao tuổi là đối tượng chính sách. Ảnh: T.N
Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân thăm, tặng quà động viên tinh thần người cao tuổi là đối tượng chính sách. Ảnh: T.N
Cũng theo ông Lê Đình Chấp, Hội NCT TP. Pleiku có khoảng 1.140 người đang tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở, thôn làng, tổ dân phố; hơn 60 NCT là già làng và người có uy tín tiêu biểu. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đội ngũ cán bộ, hội viên NCT đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị.
 Tiêu biểu trong công tác làm tốt vai trò đoàn kết tập hợp hội viên, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh... có ông Lê Gia Đô-Chủ tịch Hội NCT kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Yên Thế. Nhiều năm qua, ông Đô đã quy tụ được sức mạnh của tập thể trong lãnh đạo Hội, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn thể hội viên, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội. Bản thân ông được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen.
Tại phường Phù Đổng có ông Hồ Anh Hòa, hơn 70 tuổi, là Bí thư chi bộ tổ dân phố 7. Từ năm 2014 đến nay, ông Hòa đã cùng tập thể chi bộ lãnh đạo tổ dân phố triển khai làm 3 tuyến đường chính với tổng chiều dài 1.500 m, với 194 hộ phải di dời hàng rào. 10 năm liền, chi bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh. Tại phường Hoa Lư có bà Trương Thị Phương Trang-Bí thư chi bộ tổ dân phố 3. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, có 1 người con bị bệnh hiểm nghèo gần 40 năm nay nhưng ngoài thời gian dành cho việc nhà, bà vẫn nhiệt tình tham gia công tác địa phương. Được tín nhiệm làm Bí thư chi bộ từ năm 2010 đến nay, bà đã cùng tập thể tổ dân phố, đảng viên trong chi bộ giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 9 năm liền, riêng bản thân bà 8 năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Haih-NCT làng Bông Phun (xã Chư Á) đã vận động dân làng đóng góp 100 ngày công làm 437 m đường bê tông với tổng giá trị 340 triệu đồng (trong đó nhân dân đóng góp 128 triệu đồng); nạo vét 300 m kênh mương. Ông còn vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế, sửa chữa, xây dựng nhà ở, giữ gìn vệ sinh môi trường..., giúp làng ngày càng khởi sắc, được UBND thành phố công nhận làng văn hóa nhiều năm liền.
Người cao tuổi trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng. Ảnh: T.N
Người cao tuổi trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng. Ảnh: T.N
Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu quê hương, đất nước, NCT tại các làng dân tộc thiểu số đã tích cực tham gia làm thành viên nòng cốt trong các tổ tự quản về an toàn giao thông, tổ hòa giải, tích cực tham gia giải quyết các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ dân cư. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, NCT đã gương mẫu trong việc thực hiện và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không tin, không nghe theo lời kẻ xấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại cơ sở, buôn làng.
Đặc biệt, phong trào nêu cao gương sáng xóa đói giảm nghèo đã mang lại hiệu quả thiết thực với hơn 350 NCT đạt tiêu chí “NCT làm kinh tế giỏi” các cấp. Tiêu biểu như ông Yaih, NTC ở xã Chư Á là hộ gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp, sản xuất gần 5 sào lúa và rau xanh, 100 trụ hồ tiêu, chăn nuôi gần 10 con bò lai và đàn heo nái 6 con... kết hợp làm dịch vụ. Hàng năm trừ chi phí, gia đình ông thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.
 THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.