Nâng cao thu nhập nhờ chuyển đổi cây trồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với việc linh động trong chuyển đổi cây trồng và tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân trong tỉnh Gia Lai đã có nguồn thu nhập cao, ổn định.

Tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà Ksor H’Chơc (buôn Ia Rniu, xã Ia Broắi, huyện Ia Pa) cùng các con ra đồng thu hoạch 4 sào bắp sinh khối. Bà H’Chơc cho biết: Khu đất này trước đây trồng mỗi năm 2 vụ bắp lấy hạt, thu được khoảng 15 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Tuy nhiên, từ khi chuyển sang trồng bắp sinh khối, lợi nhuận đạt cao hơn.

“Bắp sinh khối có thể canh tác được 3 vụ/năm với năng suất bình quân gần 20 tấn/vụ. Với giá bán 800-1.100 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi lãi 30-45 triệu đồng/năm”-bà H’Chơc nói.

ba-ksor-hchoc-buon-ia-rniu-xa-ia-broai-huyen-ia-pa-phan-khoi-khi-chuyen-sang-trong-bap-sinh-khoi-cho-loi-nhuan-cao-hon.jpg
Bà Ksor H’Chơc (buôn Ia Rniu, xã Ia Broăi, huyện Ia Pa) phấn khởi khi chuyển sang trồng bắp sinh khối cho lợi nhuận cao hơn. Ảnh: H.T

Tương tự, bà R’Ô Teo (buôn Ia Rniu) cho biết: Để nâng cao năng suất cây trồng, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, 2 năm trở lại đây, bà đã chuyển đổi 5 sào đất vốn chỉ trồng bắp lấy hạt sang trồng 1 vụ thuốc lá và 2 vụ bắp sinh khối.

“Trước đây, cũng trên khu đất này, gia đình tôi chỉ lãi khoảng 25-30 triệu đồng/năm từ trồng bắp lấy hạt. Từ khi chuyển sang trồng luân phiên thuốc lá và bắp sinh khối, mỗi năm, gia đình tôi lãi hơn 100 triệu đồng”-bà Teo phấn khởi cho hay.

Ông Vương Chí Thông-Chủ tịch UBND xã Ia Broắi-thông tin: Toàn xã có hơn 2.373 ha cây trồng các loại. Nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường cũng như điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng, người dân đã chủ động chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó, chủ yếu là chuyển từ trồng lúa, mì, bắp lấy hạt sang trồng luân phiên thuốc lá, bắp sinh khối... nên đã cho thu nhập cao hơn.

Còn ông Tô Văn Hữu-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa thì cho hay: Để nâng cao hiệu quả kinh tế, thời gian qua, Phòng thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và các xã triển khai các mô hình trình diễn giống mới, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng bệnh trên cây trồng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi các diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như: thuốc lá, mía, cây ăn quả, bắp sinh khối. Năm 2024, toàn huyện đã chuyển đổi được 4.717 ha cây trồng các loại.

“Nhìn chung, các loại cây trồng chuyển đổi đều sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao. Trong đó, nhiều hộ sau khi chuyển đổi sang trồng thuốc lá, bắp sinh khối, dưa hấu có thu nhập 50-100 triệu đồng/ha/vụ, cao gấp gần 2 lần so với trồng lúa”-ông Hữu khẳng định.

Tương tự, người dân huyện Phú Thiện cũng nâng cao được thu nhập nhờ chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Đưa chúng tôi tham quan vườn nhãn sai trĩu quả, ông Lại Quang Huấn (làng Ia Chă Wău, xã Chư A Thai) vui vẻ cho biết: Gia đình ông có hơn 10 ha đất. Trước đây, ông trồng mía, đậu, bắp nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2016, khi giá mía xuống thấp, ông quyết định mua 2.000 cây nhãn và 260 cây xoài Úc từ các tỉnh miền Tây về trồng. Sau hơn 2 năm, vườn nhãn và xoài bắt đầu cho thu hoạch. Nhờ nắm bắt kỹ thuật cho hoa ra trái vụ nên vườn cây ăn quả cho thu hoạch quanh năm.

“Mỗi năm, tôi thu được khoảng hơn 20-30 tấn nhãn và xoài; bán với giá 25-30 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, tôi lãi khoảng 500-700 triệu đồng/năm, cao gấp đôi so với trồng mía”-ông Huấn nói.

1.jpg
Từ khi chuyển sang trồng nhãn và xoài Úc, lợi nhuận thu được hàng năm của gia đình ông Lại Quang Huấn (làng Ia Chă Wău, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) cao gấp đôi so với trồng mía. Ảnh: H.T

Ông Mai Ngọc Quý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện-cho biết: Từ năm 2022 đến nay, người dân trong huyện đã chuyển đổi hơn 1.511 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Qua kiểm tra, các loại cây trồng được chuyển đổi đều phát triển tốt, năng suất đạt cao nên người dân có lợi nhuận cao gấp 2-3 lần so với khi chưa chuyển đổi. Tuy nhiên, huyện cũng khuyến cáo người dân không nên chuyển đổi ồ ạt mà phải tìm hiểu kỹ thổ nhưỡng và các loại cây trồng có năng suất cao gắn với đầu ra ổn định nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Trao đổi với P.V, ông Hoàng Thi Thơ-Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh-thông tin: Những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã linh hoạt lựa chọn và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Riêng năm 2024, toàn tỉnh đã chuyển đổi trên 9.026 ha cây trồng các loại.

Nhìn chung, các mô hình, đối tượng cây trồng chuyển đổi đều mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2-5 lần so với trước. Đây là cơ sở để các địa phương, doanh nghiệp, người dân tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng và tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hình thức liên kết chuỗi giá trị bền vững.

“Để đạt mục tiêu chuyển đổi khoảng 6.283,8 ha trong năm 2025, các địa phương cần tập trung xây dựng kế hoạch chuyển đổi, phát triển diện tích cây trồng có lợi thế theo định hướng, quy hoạch của tỉnh; sử dụng có hiệu quả nguồn lực; xây dựng các vùng sản xuất tập trung gắn với các nhà máy chế biến.

Ngoài ra, áp dụng đồng bộ các quy trình canh tác bền vững, đẩy mạnh cơ giới hóa; tăng cường ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các chuỗi liên kết để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, từ đó nâng cao giá trị nông sản. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh nhằm thúc đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng”-ông Thơ cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

(GLO)- Thị trường giỏ quà, hộp quà tết năm nay ghi nhận sự vào cuộc chủ động của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Xu hướng chung là giỏ quà, hộp quà được thiết kế dựa trên tiêu chí thiết thực, sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và mang đậm bản sắc địa phương.

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

(GLO)- Trước tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng khô hạn và thiếu nước tưới, nông dân Gia Lai đang từng bước thay đổi tập quán canh tác, tăng cường ứng dụng các hình thức tưới tiết kiệm nước nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới nông nghiệp bền vững.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Người nông dân tại khu vực Tây Gia Lai đang chăm sóc vườn hoa lay ơn trong điều kiện thời tiết lạnh kéo dài trước Tết Nguyên đán 2026.

Người trồng hoa lay ơn Tây Gia Lai thấp thỏm vì thời tiết lạnh

(GLO)- Còn khoảng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này người trồng hoa lay ơn đang tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết. Song gần đây, thời tiết khu vực Tây Gia Lai xuất hiện lạnh kéo dài khiến người trồng hoa lay ơn không khỏi lo lắng về nguy cơ hoa nở “lệch vụ Tết”.

Điểm tựa cho nông dân dân tộc thiểu số

Điểm tựa cho nông dân dân tộc thiểu số

(GLO)- Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh trở thành điểm tựa cho hội viên, đặc biệt là nông dân dân tộc thiểu số. Thông qua hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, mô hình sản xuất, đời sống của bà con ngày càng ổn định, phát triển, góp phần đổi thay diện mạo khu vực nông thôn, miền núi.

Rộn ràng mùa thu hoạch kiệu đón Tết

Rộn ràng mùa thu hoạch kiệu ở Phù Mỹ Nam

(GLO)- Khi những ngày Tết đang đến gần, các cánh đồng kiệu ở xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Năng suất và chất lượng ổn định, giá bán giữ mức khá mang lại niềm phấn khởi cho người trồng kiệu sau một vụ mùa nhiều nỗ lực.

null