(GLO)- Trong vụ Đông Xuân 2025-2026, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị cao. Hướng đi này phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.
(GLO)- Sau sáp nhập, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển nông nghiệp. Hạ tầng đồng bộ góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030.
(GLO)- Thực hiện định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, nhiều nông hộ trên ở xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, hình thành mô hình sản xuất hàng hóa gắn với chuỗi giá trị. Trong số đó có mô hình trồng và tiêu thụ dừa xiêm hữu cơ.
(GLO)- Sáng 12-12, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi 38.500 ha cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần tăng trưởng kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2026-2030.
(GLO)- Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nông nghiệp đang trở thành xu thế tất yếu để nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa chuỗi cung ứng và tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng.
(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.
(GLO)- UBND xã Ia Krêl (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) công bố và đón nhận quyết định công nhận thôn Ia Lâm Tôk đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 vào chiều 10-6.
(GLO)- Nhờ nguồn lực đầu tư của Nhà nước cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị cơ sở và người dân, làng Bông Phun (xã Chư Á, TP. Pleiku) ngày càng khởi sắc, đem lại diện mạo mới của ngôi làng ven đô.
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường để tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích.
(GLO)- Đảng bộ xã Ia Blang được Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê (tỉnh Gia Lai) chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2025-2030 để rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo chung ra diện rộng. Ý thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ này, Đảng ủy xã đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.
(GLO)- Với việc tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, người dân làng Krêl (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã từng bước nâng cao thu nhập.
(GLO)-Nhờ mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía và trồng dâu nuôi tằm, nhiều nông dân trên địa bàn xã Hbông, huyện Chư Sê đã có thu nhập cao.
(GLO)- Từ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang) không chỉ hoàn thiện cơ sở hạ tầng mà tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn của xã đang ngày càng khởi sắc.
(GLO)- Những năm gần đây, nông dân trong tỉnh đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương và nhu cầu thị trường. Đây là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trên một diện tích đất.
(GLO)- Nhiều nông dân xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng các mô hình phát triển kinh tế để làm giàu cho gia đình và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 5-7-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku khóa XII, ngành chức năng và các xã, phường đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, hướng đến phát triển bền vững ngành nông nghiệp.
(GLO)- Dám nghĩ, dám làm là những điều chúng tôi cảm nhận được về anh Đỗ Văn Chuyên (thôn Thống Nhất, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện). Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cùng với sự siêng năng, chịu khó, anh đã trở thành tỷ phú trên chính mảnh đất do ông cha để lại.
(GLO)- Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ông Rơ Châm Hlưng (65 tuổi, làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) thu về trên 300 triệu đồng/năm. Suốt 10 năm liền (2013-2023), ông luôn đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
(GLO)- Nhiều nông dân ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.
(GLO)- Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã ban hành kế hoạch chuyển đổi đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây giá trị kinh tế cao theo hướng phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.
(GLO)- Ở vùng đất được mệnh danh là “chảo lửa”, ông Nguyễn Ngọc Trìu (SN 1976, thôn Hưng Phú, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) quyết định tìm lối đi riêng bằng cách chuyển đổi cây trồng truyền thống sang trồng hoa.