Trạm bơm 37 tỉ đồng bỏ hoang ở Bình Định hoạt động trở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng Trạm bơm Mỹ Tài (Bình Định) bị bỏ hoang, hoạt động không hiệu quả, đến nay, công trình đã được sửa chữa, đưa vào vận hành, phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm héc ta đất nông nghiệp.

Ngày 20.5, ghi nhận của PV Thanh Niên tại xã Mỹ Tài (H.Phù Mỹ, Bình Định) cho thấy Trạm bơm Mỹ Tài, công trình thủy lợi có tổng mức đầu tư hơn 37 tỉ đồng, đã được sửa chữa, đấu nối điện, chính thức vận hành trở lại sau thời gian dài "đắp chiếu".

Nhân viên vận hành Trạm bơm Mỹ Tài (H.Phù Mỹ, Bình Định)
Nhân viên vận hành Trạm bơm Mỹ Tài (H.Phù Mỹ, Bình Định)

Hiện hệ thống bơm hoạt động ổn định, nước được đẩy mạnh ra hàng trăm trụ lấy nước, người dân chỉ cần nối ống dẫn về ruộng. Nhiều hộ dân tỏ ra phấn khởi khi ruộng đồng "hồi sinh" nhờ dòng nước được khơi thông.

Nước đã về đến ruộng

Ông Nguyễn Hòa (75 tuổi, ở xã Mỹ Tài) chia sẻ: “Mấy năm qua, trạm bơm ngừng hoạt động, bà con trồng trọt rất vất vả. Nay nước đã về đến tận ruộng, nông dân chúng tôi mừng lắm. Có nước thì mới tính chuyện làm ăn lâu dài được”.

Ông Nguyễn Hòa ra thăm ruộng bí của mình
Ông Nguyễn Hòa ra thăm ruộng bí của mình

Cũng theo ông Hòa, hệ thống bơm tuy đã vận hành trở lại, nhưng cần được điều tiết khoa học để nước phân phối hợp lý, tránh lãng phí và bảo đảm hiệu quả tưới tiêu.

"Trước đây chỉ trồng 1 vụ/năm vì thiếu nước, nay có nước đều thì gia đình tôi trồng được 3 vụ hoa màu mỗi năm”, ông Hòa vui mừng nói.

Còn ông Trần Văn Nghĩa (49 tuổi) cho biết trước đây 5 sào đất của gia đình chỉ trồng mì vì không có nước. Nay có hệ thống bơm, ông đã mạnh dạn chuyển sang trồng đậu phụng, sau đó sẽ trồng mè. “Muốn duy trì lâu dài thì cần có cơ chế quản lý rõ ràng. Tôi đề xuất nên có đồng hồ nước để người dùng nhiều trả nhiều, tránh chuyện bất công”, ông Nghĩa đề xuất.

Nước được đẩy đến các trụ bơm gần ruộng người dân
Nước được đẩy đến các trụ bơm gần ruộng người dân

Theo thiết kế, Trạm bơm Mỹ Tài phục vụ tưới cho 350 ha đất nông nghiệp thuộc hai xã Mỹ Tài (261 ha) và Mỹ Chánh Tây (89 ha), góp phần giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ mì sang đậu phụng, hành, kiệu, dưa hấu... với tần suất 3 vụ/năm.

Chính thức bàn giao cho đơn vị vận hành

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Tô Tấn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án NN-PTNT tỉnh Bình Định (chủ đầu tư dự án) cho biết, căn cứ kết luận cuộc họp ngày 14.5 của UBND tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất bàn giao công trình hệ thống tưới tiết kiệm tại xã Mỹ Tài và Mỹ Chánh Tây cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định tiếp nhận, quản lý và vận hành.

Trạm bơm Mỹ Tài sau khi được sửa chữa đã vận hành trở lại bình thường
Trạm bơm Mỹ Tài sau khi được sửa chữa đã vận hành trở lại bình thường

Theo ông Thi, việc bàn giao nhằm đảm bảo công trình hoạt động ổn định, phục vụ tưới tiêu kịp thời cho người dân.

UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu UBND H.Phù Mỹ sớm phê duyệt Đề án kế hoạch tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn; củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở để ký kết hợp đồng tưới với đơn vị vận hành, đồng thời quy hoạch vùng sản xuất để trạm bơm hoạt động có hiệu quả ngay từ đầu.

Ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch UBND H.Phù Mỹ, cho biết huyện đã giao UBND các xã Mỹ Tài, Mỹ Chánh Tây vận động người dân đăng ký vùng sản xuất; phối hợp Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi thống kê, xác định giá trị còn lại của các hạng mục để hoàn tất thủ tục bàn giao.

“Huyện cũng yêu cầu kiện toàn tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ thủy nông và thông qua Đại hội xã viên thường niên để thống nhất giá thu phí dịch vụ thủy nông nội đồng. Công việc này phải hoàn tất trước ngày 25.5 để kịp phục vụ sản xuất vụ mới”, ông Lịch nói.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã phản ánh, Trạm bơm Mỹ Tài nằm trên địa bàn xã Mỹ Tài (H.Phù Mỹ, Bình Định), thuộc dự án Tăng trưởng xanh, được đầu tư xây dựng từ tháng 6.2019 và hoàn thành vào tháng 10.2020. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng, trạm bơm đã phải tạm ngưng hoạt động do vận hành không hiệu quả.

Công trình do Ban Quản lý Dự án NN-PTNT tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 37 tỉ đồng. Hệ thống bao gồm các hạng mục chính như: đập dâng, bờ kè, trạm bơm điện công suất 900 m³/giờ, lấy nước trực tiếp từ sông La Tinh.

Theo thiết kế, trạm bơm Mỹ Tài phục vụ tưới tiêu cho 350 ha đất nông nghiệp của hai xã Mỹ Tài (261 ha) và Mỹ Chánh Tây (89 ha), góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tăng năng suất canh tác tại địa phương.

Theo Hải Phong (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null