Mang Yang: Linh hoạt chuyển đổi cây trồng để nâng cao thu nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường để tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Năm 2012, gia đình ông Trần Văn Luận (làng Brếp, xã Đăk Djrăng) trồng 4 ha hồ tiêu. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, hơn 3 ha hồ tiêu của ông bị chết do nhiễm bệnh. Để tránh rủi ro trong sản xuất, năm 2019, gia đình ông bắt đầu xen canh nhiều loại cây ăn quả như: ổi, mít Thái, bơ, sầu riêng, chanh dây trên diện tích hồ tiêu bị chết.

Phương pháp canh tác này giúp ông giảm chi phí đầu tư, cây trồng ít bị dịch bệnh gây hại. Đến nay, các loại cây trồng đã cho thu hoạch. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm, gia đình ông đạt lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng.

“Việc chuyển đổi cây trồng theo hướng đa canh mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng thuần một loại cây. Gia đình tôi đang tạo việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương, chưa kể lao động thời vụ có lúc lên đến 30-40 người. Năm nay, tôi sẽ tiếp tục trồng 1 ha cà phê xen canh với chanh dây để mang lại nguồn thu nhập ổn định theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài”-ông Luận chia sẻ.

vuon-cay-da-canh-cua-ong-luan.jpg
Vườn cây đa canh của gia đình ông Trần Văn Luận (bìa trái, làng Brếp, xã Đak Djrăng) đem lại lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng/năm. Ảnh: N.D

Còn ông Trương Văn Đống (thôn Linh Nham, xã Đăk Djrăng) thì cho hay: Trước đây, gia đình ông trồng 2,7 ha hồ tiêu. Tuy nhiên, đến cuối năm 2015, hơn 2/3 diện tích hồ tiêu bị nhiễm bệnh rồi chết. Từ năm 2016, ông chuyển sang trồng xen canh cà phê, chuối, chanh dây, sầu riêng trên diện tích đất này. Nhờ đầu tư chăm sóc tốt, giá các loại nông sản tăng nên gia đình ông đạt lợi nhuận gần 1 tỷ đồng/năm.

“Tôi thấy chuyển đổi cây trồng phù hợp với thị trường tiêu thụ và xen canh mang lại hiệu quả kinh tế cao, hạn chế dịch bệnh so với độc canh”-ông Đống nói.

Nhiều năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Kon Chiêng chủ yếu trồng bắp, mì, lúa rẫy, cà phê, cao su tiểu điền… Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, người dân trong xã đã chuyển đổi dần những diện tích đất trồng mì, bắp kém hiệu quả sang trồng dược liệu, mía nên mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

ong-dong-ben-vuon-ca-phe-tai-canh-trong-chanh-day-va-ho-tieu.jpg
Ông Đống bên vườn cà phê tái canh trồng xen chanh dây và hồ tiêu. Ảnh: N.D

Chị Bye (làng Ktu, xã Kon Chiêng) cho biết: “Những năm gần đây, Nhà máy Đường Ayun Pa đã đầu tư, hỗ trợ người dân trồng mía và bao tiêu sản phẩm giúp bà con có lợi nhuận cao hơn so với trồng mì, lúa rẫy.

Riêng gia đình tôi đã chuyển hơn 2 ha mì kém hiệu quả sang trồng mía và hoa hòe. Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi lãi gần 100 triệu đồng/năm. Hiện nay, không chỉ tôi mà nhiều hộ trong làng cũng đang mở rộng diện tích mía để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Theo ông Võ Đình Huy-Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng: Thời gian qua, bà con nông dân trong xã đã chủ động kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp khảo sát đầu tư phát triển các loại cây trồng mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Bên cạnh đó, bà con đã chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị cao hơn.

Đến nay, toàn xã có hơn 200 ha mía, khoảng 10 ha cây hoa hòe cho thu hoạch thường xuyên. Đặc biệt, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã chuyển từ cây mì sang trồng mía đang mang lại nguồn thu nhập khá ổn định. Chúng tôi kỳ vọng đây là hướng phát triển kinh tế mới giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Năm 2024, huyện Mang Yang đã chuyển đổi được 251 ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Ông Võ Minh Quang-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-thông tin: Những năm gần đây, bà con nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp với thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Đặc biệt, mô hình đa canh mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất theo hướng bền vững. Thời gian tới, huyện tiếp tục vận động người dân canh tác cây trồng phù hợp với từng vùng và nhu cầu của thị trường; xen canh nhiều loại cây trồng trên một diện tích đất, tránh tình trạng độc canh để giảm thiểu rủi ro.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

(GLO)- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho hay: Hiện nay, lúa vụ Thu đang bước vào giai đoạn trổ-ngậm sữa-chắc xanh-chín. Tuy nhiên, một số diện tích lúa đã ghi nhận tình trạng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng.

Tăng cường kiểm soát, quyết liệt dập dịch tả heo châu Phi trên toàn tỉnh

Tăng cường kiểm soát, quyết liệt dập dịch tả heo châu Phi trên toàn tỉnh

(GLO)- Ngày 9-8, ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, Sở đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường trong tỉnh khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển

(GLO)- Trước những thách thức về suy giảm nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản triển khai đồng bộ hai mũi nhọn: Vừa quyết liệt tuần tra, xử lý các hành vi khai thác tận diệt, vừa đẩy mạnh hợp tác khoa học, phát huy sức mạnh cộng đồng để bảo vệ và phục hồi bền vững hệ sinh thái biển.

Gà xanh Giang Nguyên: Chuỗi giá trị khép kín từ nuôi sạch đến chế biến

Gà xanh Giang Nguyên: Chuỗi giá trị khép kín từ nuôi sạch đến chế biến

(GLO)-Kế thừa mô hình trang trại nuôi gà thả đồi của gia đình, anh Nguyễn Giang Trí (xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng thành công thương hiệu “Gà xanh Giang Nguyên”. Từ việc chú trọng chăn nuôi sạch, an toàn cho đến chế biến sâu, anh từng bước khẳng định giá trị và chỗ đứng trên thị trường.

Anh Đỗ Hoài Trung (thành viên HTX Phố Yến) chăm sóc đàn hươu. Ảnh: Vũ Chi

Hướng đi bền vững cho mô hình nuôi hươu sao ở Phú Thiện

(GLO)- Từ chỗ chỉ nuôi hươu sinh sản và lấy nhung, đầu năm 2025, Hợp tác xã (HTX) Phố Yến (thôn Thắng Lợi 3, xã Phú Thiện) đã ra mắt thị trường sản phẩm cao hươu sao. Sản phẩm vừa đạt chứng nhận OCOP 3 sao năm 2025, mở ra hướng đi bền vững cho mô hình nuôi hươu sao tại địa phương.

null