Mỹ vững vàng vị trí số 1 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo đánh giá từ tạp chí Tempo của Indonesia, Mỹ tiếp tục chiếm ngôi đầu bảng trong 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2025.

Theo đó, Mỹ vẫn vững vàng giữ vững vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2025, với quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước đạt 30,62 nghìn tỷ USD, cao hơn 1,342% so với quốc gia đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng.

my-co-bao-nhieu-bang.jpg
Mỹ vững vàng vị trí số 1 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2025. Ảnh nguồn internet

Trung Quốc tiếp tục đứng thứ hai dù quy mô kinh tế chỉ bằng khoảng 50% của Mỹ, 19,40 nghìn tỷ USD. Quốc gia châu Á này vẫn giữ vai trò cường quốc sản xuất công nghiệp và xuất khẩu hàng chế tạo nhờ quá trình dịch chuyển mạnh mẽ sang nền kinh tế mở và định hướng công nghiệp trong 40 năm qua.

Tiếp theo là Đức. Đây cũng là quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, với giá trị GDP khoảng 5,01 nghìn tỷ USD, dựa trên các ngành xuất khẩu chủ lực như ô tô, máy móc và hóa chất.

Nhật Bản đứng thứ tư trong bảng xếp hạng. Mặc dù khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, nhưng nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Nhật Bản hiện đang thống trị thị trường toàn cầu thông qua những "gã khổng lồ" như Toyota, Sony và Panasonic.

Ấn Độ ghi dấu ấn là nền kinh tế tăng trưởng nhanh bậc nhất với mức dự báo tăng trưởng cơ sở (do Deloitte đưa ra) từ 6,7-6,9%, đứng thứ 5 toàn cầu.

Tiếp theo là Anh, Pháp, Italy, Nga và Canada.

Bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất năm 2025 cho thấy sức bền đáng nể của những quốc gia có chiến lược chính sách ổn định, nền công nghiệp vững vàng và khả năng thích ứng tốt trước thách thức toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

(GLO)- Tối 1-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 4 tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Hải quân Mỹ). Trước đó, Đại giáo chủ Iran Makarem Shirazi đã tuyên bố "thánh chiến" (jihad) chống Mỹ và Israel sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Iran tiến hành “chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử”, thành lập hội đồng lâm thời điều hành đất nước

Iran tiến hành “chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử”, thành lập hội đồng lâm thời điều hành đất nước

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ sớm tiến hành "chiến dịch tấn công dữ dội nhất" trong lịch sử đất nước nhằm vào Israel và Mỹ. Iran thành lập một hội đồng lâm thời theo quy định pháp luật để điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

null