Tin thế giới 29-12: Trump-Zelensky gặp mặt, 95% thỏa thuận hòa bình đã được nhất trí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trump-Zelensky gặp mặt, 95% thỏa thuận hòa bình đã được nhất trí; Ukraine-Nga đồng ý ngừng bắn tạm thời tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia; Mexico: Tàu hỏa chở 250 người bị trật bánh ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 29-12. 

Trump-Zelensky gặp mặt, 95% thỏa thuận hòa bình đã được nhất trí

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28-12 đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mar-a-Lago, Florida, với hy vọng xây dựng một kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

95-thoa-thuan-hoa-binh-ukraine-da-duoc-nhat-tri.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Florida, ngày 28-12. Ảnh: AFP

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau gần 3 giờ đồng hồ thảo luận, Tổng thống Trump mô tả cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Zelensky là “xuất sắc”.

“Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi đang tiến rất gần hơn, có lẽ là rất gần. Chúng tôi đã đạt được rất nhiều tiến triển trong việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine”, Tổng thống Trump nói.

Chủ nhân Nhà Trắng nói, vẫn còn “1-2 vấn đề rất gai góc” cần giải quyết. Ông từ chối đưa ra một tỷ lệ phần trăm cụ thể cho các điều khoản đã được nhất trí, nhưng cho biết con số này có thể lên tới gần 95%.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận “tất cả các khía cạnh” của kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm. Ông cho biết, nhìn chung, hơn 90% kế hoạch đã đạt được sự đồng thuận, và Mỹ cùng Ukraine đã nhất trí 100% về các bảo đảm an ninh và khía cạnh quân sự.

Ukraine-Nga đồng ý ngừng bắn tạm thời tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 28-12 xác nhận công tác sửa chữa đường dây điện quan trọng đã được triển khai gần Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP), sau khi cả Nga và Ukraine nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại đây do IAEA làm trung gian.

0611-zaporizhzhia.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: THX

Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã cảm ơn Nga và Ukraine vì đã đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, coi đây như một "khoảng thời gian im lặng" cho phép khôi phục việc truyền tải điện giữa các trạm biến áp của ZNPP và Nhà máy Nhiệt điện Zaporizhzhia. Theo ông Grossi, công tác này sẽ giúp tăng cường an toàn hạt nhân tại ZNPP. Dự kiến công tác sửa chữa sẽ kéo dài vài ngày.

Hôm 15/12, công tác truyền tải điện giữa trạm biến áp ZNPP và trạm biến áp Nhà máy Nhiệt điện Zaporizhzhia thông qua máy biến áp tự ngẫu đã bị gián đoạn, làm giảm đáng kể tính linh hoạt và khả năng phục hồi của hệ thống điện tại địa điểm này.

Mexico: Tàu hỏa chở 250 người bị trật bánh

Ngày 28-12, một đoàn tàu chở khách trật bánh trên cầu gần thị trấn Nizanda thuộc bang Oaxaca, miền đông nam Mexico, khiến ít nhất 20 người bị thương và nhiều hành khách bị mắc kẹt.

dd.jpg
Hành khách bỏ chạy khỏi đoàn tàu bị trật bánh. Ảnh: imparcialoaxaca

Theo Bộ Hải quân Mexico - đơn vị vận hành tuyến đường sắt này, đoàn tàu chở 241 hành khách và 9 thành viên đoàn đã trật bánh khi đang di chuyển đến thị trấn Matias Romero. Đầu máy xe lửa đã rời khỏi đường ray và lao xuống hẻm núi, khiến ít nhất một toa tàu bị mắc kẹt.

Thống đốc bang Oaxaca, ông Salomon Jara, cho biết lực lượng cứu hộ phải sử dụng dây thừng và thiết bị chuyên dụng để sơ tán những người bị mắc kẹt bên trong toa tàu.

Ai Cập chuyển lô hàng cứu trợ nhân đạo đầu tiên bằng đường bộ đến Sudan

Ngày 28-12, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Ai Cập đã khởi động chuyến hàng cứu trợ nhân đạo đầu tiên bằng đường bộ đến Sudan - quốc gia láng giềng phía Nam đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo cực kỳ tồi tệ gây ra bởi xung đột vũ trang ác liệt bùng phát từ gần 3 năm trước.

z7375273246354-20a4dd323d355aab4.jpg
Xung đột vũ trang kéo dài biến Sudan trở thành một trong những trung tâm khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới. Ảnh: Reuters

Bộ Đoàn kết xã hội Ai Cập cho biết, chuyến hàng cứu trợ nhân đạo bằng đường bộ đầu tiên cho Sudan, gồm 70 tấn lương thực, thuốc men, cùng nhiều nhu yếu phẩm. Dự kiến, lô hàng sẽ đến Sudan vào đêm cuối cùng của năm 2025.

Trước khi khởi động chuyến hàng cứu trợ bằng đường bộ cho Sudan, trong gần 3 năm qua, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập đã chuyển tổng cộng hơn 1.000 tấn hàng cứu trợ bằng đường biển đến quốc gia láng giềng phía Nam.

Mỹ: quả cầu pha lê tại Quảng trường Thời đại sẵn sàng đón năm mới 2026

Viên pha lê cuối cùng đã được lắp đặt lên “quả cầu chòm sao” tại Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ, hoàn tất khâu chuẩn bị cho lễ đón Năm mới 2026 nổi tiếng thế giới.

qua-cau-pha-le-qua-cau-chom-sao.jpg
Quả cầu chòm sao pha lê tại Quảng trường Thời đại tháng 12-2025. Ảnh: Reuters

Theo ban tổ chức, “Quả cầu chòm sao” được trang trí bằng 5.280 viên pha lê và các mô-đun đèn LED, gần gấp đôi số lượng pha lê so với quả cầu giao thừa trước đây. Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện sử dụng pha lê hình tròn, do thương hiệu Waterford chế tác.

Quả cầu có đường kính khoảng 3,8m và trọng lượng hơn 5,6 tấn, trở thành quả cầu đêm giao thừa lớn nhất từng xuất hiện tại Quảng trường Thời đại.

Quả cầu chòm sao là phiên bản thứ 9 của quả cầu đêm giao thừa tại Quảng trường Thời đại kể từ khi truyền thống này bắt đầu vào năm 1907, tiếp tục là biểu tượng trung tâm của sự kiện đếm ngược được hàng triệu người theo dõi trên toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 2-9: Peru cắt quan hệ ngoại giao với Iran

Tin thế giới tối 2-9: Peru cắt quan hệ ngoại giao với Iran

(GLO)- Thiệt hại khoảng 5 tỷ USD, Nepal đối mặt bài toán phục hồi sau lũ quét; Ukraine gây sức ép lên lực lượng Nga; Peru cắt quan hệ ngoại giao với Iran; Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai miền Triều Tiên là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Hơn 5.000 thủy thủ và lính Mỹ sẽ ghé Thái Lan. Ảnh: Facebook/USS Abraham Lincoln

Thái Lan đón tàu sân bay Mỹ cập cảng, Pattaya kỳ vọng hưởng lợi từ gần 5.000 quân nhân

(GLO)- Ngày 2-9, tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ cập cảng Laem Chabang, tỉnh Chonburi, Thái Lan, bắt đầu chuyến ghé cảng kéo dài đến ngày 6-9. Thành phố lân cận Pattaya được kỳ vọng hưởng lợi khi gần 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ dự kiến lên bờ nghỉ ngơi.

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

(GLO)- Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích; Iran tuyên bố sẵn sàng đáp lại nếu Mỹ thực hiện cam kết; Ukraine cáo buộc Nga tập kích Kiev 6 ngày liên tiếp; Mỹ mời Nga dự hội nghị bộ trưởng G20 là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Cảnh sát Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Indonesia sa thải 27 quan chức Bộ Nông nghiệp trong tháng 8

(GLO)- Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman cho biết, trong tháng 8, bộ này đã cho thôi việc 27 quan chức, trong đó 13 người bị sa thải vĩnh viễn liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến và 14 người khác do nghi vấn sai phạm trong sử dụng nguồn tiền trị giá hàng tỷ rupiah.

Tin thế giới tối 31-8: Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể sau trận lũ quét

Tin thế giới tối 31-8: Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể sau trận lũ quét

(GLO)- Iran nói tàu dầu trúng thủy lôi, bốc cháy ở Hormuz; Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể; Nga cảnh báo hậu quả với NATO khi “đe dọa trực tiếp” Moscow; Mỹ nói đảo huyết mạch dầu mỏ của Iran đang bị “thổi bay thành từng mảnh” là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

null