Một cuộc thi, nhiều ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 1-10-2015, cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku” (19-4-1946 – 19-4-2016) đã được phát động. Cuộc thi được tổ chức theo hai hình thức: trắc nghiệm và thi viết. Đến nay, cuộc thi đã chính thức khép lại với thành công ngoài mong đợi và tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, tích cực trong đời sống cộng đồng.

Lễ phát động cuộc thi.
Lễ phát động cuộc thi.

Về phần thi trắc nghiệm, qua 6 kỳ thi, với số lượng 18 câu hỏi, Ban tổ chức đã tiếp nhận trên 50 ngàn lượt bài tham gia. Các đơn vị tích cực tham gia cuộc thi như: Công an tỉnh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku), Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (huyện Krông Pa), Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đak Pơ… Nhiều cá nhân tham gia đầy đủ các kỳ thi, tiêu biểu như: cô giáo Bùi Thị Phương Hoa-Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (TP. Pleiku), ông Phạm Ngọc Dăm (tổ dân phố 5, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa); thầy giáo Tạ Mạnh Hà-Trường THPT Chuyên Hùng Vương... Cuộc thi còn ghi nhận sự tham gia tích cực của đông đảo thí sinh ở các tỉnh thành khác trong cả nước như: Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng… Nét nổi bật của phần thi trắc nghiệm là đa số thí sinh trả lời chính xác các câu hỏi và gửi đáp án đúng thời gian quy định. Đặc biệt, nhiều người dự đoán tương đối chính xác câu hỏi “Có bao nhiêu người dự thi trả lời đúng đáp án?”. Qua 6 kỳ thi trắc nghiệm, Ban tổ chức đã trao 54 giải, trong đó có 6 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba và 30 giải khuyến khích cho các thí sinh có kết quả đúng.
 

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo triển khai cuộc thi: Công an tỉnh Gia Lai, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đak Pơ, Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku), Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (TP. Pleiku).

Tương tự phần thi trắc nghiệm, phần thi viết cũng nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo thí sinh trong và ngoài tỉnh. Tính đến hết ngày 10-3-2016, Ban tổ chức đã nhận được 14.527 bài dự thi của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Sau khi kết thúc thời gian nhận bài, Ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành tổng hợp, chấm sơ khảo vòng loại để chọn ra 48 bài đạt chất lượng về nội dung và hình thức để tiến hành chấm chung khảo. Theo nhận xét của Ban giám khảo, phần lớn các bài viết được chọn vào vòng chung khảo đều trả lời đúng nội dung các câu hỏi, có phân tích, mở rộng, có hình ảnh minh họa phù hợp với từng nội dung câu hỏi. Đặc biệt, nhiều bài thi có nội dung phong phú, sưu tầm được nhiều tư liệu về tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tình cảm của Bác Hồ đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tiêu biểu là bài thi của các thí sinh: Phan Thị Hợp (Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai), Nguyễn Thị Nga (Ban Dân vận Thành ủy Pleiku), Bùi Thị Phương Hoa (Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, TP. Pleiku), Đào Thị Phương Huyền (Công an tỉnh), Nguyễn Ngọc Thu (tỉnh Đồng Nai)... Trên cơ sở kết quả chấm thi, Ban giám khảo đã đề nghị Ban Chỉ đạo cuộc thi trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các cá nhân có bài dự thi đạt chất lượng tốt nhất; 5 giải cho những tập thể có thành tích trong công tác chỉ đạo triển khai cuộc thi và có nhiều người tham gia dự thi, đạt nhiều giải trong các kỳ thi trắc nghiệm và thi viết.

Ông Hồ Trung Hưng-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi, nhận xét: Cuộc thi đã kết thúc tốt đẹp, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku. Cuộc thi đã kết thúc nhưng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là học tập và làm theo Bác về củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân trong thời gian tới sẽ được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tích cực hưởng ứng.

 Duy Lê

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null