“Móc khóa an ninh” góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã An Trung (huyện Kông Chro) phát triển sâu rộng với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai. Trong đó, tiêu biểu là mô hình “Móc khóa an ninh”.

Mô hình “Móc khóa an ninh” đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Xã An Trung hiện có 1.433 hộ với 5.657 khẩu, trong đó, khoảng 50% là người dân tộc thiểu số. Địa bàn xã rộng lớn, dân cư phân bố thưa thớt, một số người dân chưa có điện thoại thông minh kết nối internet và chưa có số điện thoại của cơ quan Công an.

Điều này khiến người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, trình báo, đặc biệt là khi xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, từ đó dẫn đến sự chậm trễ trong việc giải quyết các vụ việc theo quy định.

nhieu-nguoi-dan-xa-an-trung-su-dung-moc-khoa-an-ninh-de-kip-thoi-thong-tin-ve-van-de-lien-quan-den-an-ninh-trat-tu-tren-dia-bananh-rh-2.jpg
Mô hình “Móc khóa an ninh” do Công an xã An Trung (huyện Kông Chro) triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ảnh: R.H

Từ thực tế này, tháng 8-2023, Công an xã An Trung đã tham mưu cho UBND xã xây dựng mô hình “Móc khóa an ninh” trên địa bàn. Triển khai mô hình, Công an xã đã vận động nguồn xã hội hóa được 10 triệu đồng để làm 1.400 móc khóa cấp phát miễn phí cho từng hộ dân ở 10 thôn, làng. Trong quá trình triển khai, Công an xã đã phối hợp với hệ thống chính trị thôn, làng tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu mục đích, ý nghĩa, tác dụng thiết thực của mô hình này.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh-Trưởng Công an xã An Trung-cho biết: Mỗi chiếc móc khóa an ninh đều có ghi số điện thoại của trực ban và lãnh đạo Công an xã kèm mã QR dẫn đến trang Facebook của Công an xã. Mọi thông tin phản ánh từ người dân được Công an xã tiếp nhận và giải quyết 24/24 giờ.

Mô hình này giúp người dân dễ dàng tiếp cận và cung cấp thông tin về các sự việc liên quan đến an ninh trật tự, đồng thời phát huy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Từ khi triển khai mô hình “Móc khóa an ninh”, Công an xã đã tiếp nhận và xử lý 10 tin báo, tố giác tội phạm, 20 thông tin về mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng. Công an xã cũng đã kịp thời xác minh 15 tin báo về các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Ông Đinh Hrech-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Brò-chia sẻ: Trước đây, trong làng ít người có số điện thoại của Công an xã. Khi có sự việc xảy ra, người dân phải thông qua cán bộ thôn hoặc đến trực tiếp trụ sở Công an xã để trình báo.

Từ khi mô hình “Móc khóa an ninh” được triển khai, người dân dễ dàng, chủ động trình báo các vụ việc với lực lượng Công an. Nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng cũng được Công an xã nắm bắt ngay để tiến hành xác minh và giải quyết. Mới đây, người dân trong làng đã trình báo cho Công an xã vụ việc bị mất trộm 8 con gà. Sau đó, Công an xã đã kịp thời vào cuộc xử lý đối tượng trộm cắp.

cong-an-xa-an-trung-van-dong-nguoi-dan-giao-nop-sung-conanh-rh.jpg
Công an xã An Trung vận động người dân giao nộp súng tự chế sử dụng cồn. Ảnh: R.H

“Tháng 10-2023, tôi nhận được một cuộc gọi từ đối tượng lạ thông báo rằng căn cước công dân của tôi đã bị người khác lợi dụng để vay tiền ở Hà Nội. Họ yêu cầu tôi ra Hà Nội để giải quyết. Tuy nhiên, nhờ có thông tin trên chiếc móc khóa an ninh, tôi đã nhanh chóng gọi báo cho Công an xã để xác minh. Công an xác định đó là vụ lừa đảo”-ông Hrech kể.

Còn anh Đinh Khơ (cùng làng) cho hay: “Móc khóa an ninh tuy nhỏ gọn nhưng đã giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời giúp lực lượng Công an giải quyết nhanh chóng các vụ việc xảy ra.

Trên mỗi chiếc móc khóa có mã QR dẫn đến trang Facebook của Công an xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân theo dõi thông tin về tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng như hiểu rõ hơn về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó chủ động phòng ngừa”.

Ngoài mô hình “Móc khóa an ninh”, thời gian qua, Công an xã An Trung đã tham mưu xây dựng các mô hình có hiệu quả khác như: “Làng tự quản gắn chốt an ninh trật tự”, “Cổng trường an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm”, “Làng không sử dụng súng tự chế, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật”, “Camera an ninh”...

Bên cạnh đó, Công an xã đã triển khai phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm trên tuyến đường Trường Sơn Đông. Riêng mô hình “Làng không sử dụng súng tự chế, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật” từ khi triển khai (tháng 1-2024) đến nay, Công an xã đã vận động thu hồi 24 súng cồn, 5 dao tự chế của người dân.

Cũng từ năm 2024 đến nay, Công an xã đã tổ chức 28 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các thôn, làng, trường học, cơ quan, đơn vị với 2.800 lượt người tham gia; trao tặng 200 bình chữa cháy cho các hộ nghèo trên địa bàn.

“Thời gian tới, Công an xã tiếp tục củng cố, duy trì các mô hình đang triển khai trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn”-Trưởng Công an xã An Trung cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ trong 8 ngày đầu tháng 7-2026 trên địa bàn Gia Lai phát hiện hơn 500 mô tô vượt đèn đỏ, tổng tiền phạt có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Gia Lai: Hơn 500 mô tô vượt đèn đỏ trong 8 ngày

(GLO)- Theo ghi nhận của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, trong 8 ngày đầu tháng 7-2026, hệ thống camera giám sát trên toàn tỉnh phát hiện gần 1.400 trường hợp phương tiện có dấu hiệu vi phạm giao thông, trong đó có hơn 500 xe máy phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

(GLO)- Sáng 8-7, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn mở phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Từ Văn Phú (SN 1989, trú khối 1, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh trên địa bàn xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh ở xã Hòa Hội

(GLO)- Sáng 8-7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Hòa Hội và Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho gần 500 học sinh các trường THCS, THPT ở xã Hòa Hội.

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 8-7, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Rơ Mah Hiếu (SN 2003, trú làng Mít Jép, xã Ia O) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam cùng Trần Việt Anh để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Sai sự thật về quy định điều khiển xe máy của người từ 16 tuổi

Thông tin "từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt" là sai sự thật

Quy định xử phạt vi phạm hành chính, nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm đối với hành vi điều khiển xe mô-tô khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật; không phải quy định cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

null