Mặt trận tiên phong trong thực hiện quy chế dân chủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó chú trọng công tác đối thoại, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như giải đáp thắc mắc của người dân xung quanh việc cải tạo, nâng cấp và quản lý, sử dụng, khai thác đập thủy lợi Rù Rì, mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tam (huyện Đak Pơ) đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với hơn 20 hộ dân có đất canh tác ở khu vực này.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trương Mộng Sang cho biết: “Một số hạng mục công trình hồ đập sau khi cải tạo, nâng cấp vẫn còn tồn tại bất cập và ngay trong quá trình quản lý, khai thác, người dân cũng chưa thật sự hài lòng. Do đó, Mặt trận đề xuất với cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Những thắc mắc của người dân tại buổi đối thoại đã được đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương lắng nghe và giải đáp rõ ràng; một số đề xuất, kiến nghị cũng được ghi nhận”.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tam cho biết thêm, hàng năm, trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế tại thôn, làng và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đều đề xuất tổ chức 1-2 hội nghị đối thoại trực tiếp. Qua các buổi đối thoại, hầu hết người dân đều cảm thấy hài lòng vì lãnh đạo địa phương đã tiếp thu, trả lời làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền với tinh thần thẳng thắn, cầu thị.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện. Ảnh: Anh Huy
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện. Ảnh: Anh Huy
Việc đối thoại giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành kế hoạch sát với tình hình thực tiễn, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong quần chúng nhân dân. Do đó, hàng năm, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh phối hợp tổ chức hàng chục buổi đối thoại, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, hội viên và người dân liên quan đến các vấn đề: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm đường giao thông nông thôn, làm đường ra khu sản xuất, quản lý chất lượng cây giống, vật tư phân bón…
Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cũng phát huy vai trò tập hợp ý kiến, kiến nghị; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-thông tin: Năm 2021, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tập hợp được hơn 8.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri và người dân phản ánh tại kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp. Trong đó, khoảng 85% ý kiến, kiến nghị đã được cơ quan chức năng trả lời, giải quyết. Mặt khác, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và người dân, MTTQ các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nội dung về công tác bầu cử; phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều…
Ngoài ra, hàng năm, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng cũng đã tiến hành giám sát hàng trăm cuộc, kịp thời phát hiện những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương và đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết; thành viên các tổ hòa giải đã tích cực tham gia giải quyết các mâu thuẫn, xích mích trong khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Người dân đã mạnh dạn tham gia ý kiến tại các hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Anh Huy
Người dân tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Anh Huy
Ông Võ Xuân Bảo-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh-cho hay: “Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan và hướng dẫn các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của công dân về thực hiện quyền làm chủ của mình. Cùng với đó, Mặt trận các cấp tăng cường củng cố, kiện toàn, hướng dẫn hoạt động của 109 tổ hòa giải, kịp thời giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình, cộng đồng dân cư, tránh tình trạng mất đoàn kết, khiếu kiện kéo dài”.
Riêng công tác phản biện xã hội, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn Mặt trận các cấp và các đoàn thể chính trị-xã hội bám sát thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị; đồng thời, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giới thiệu các dự thảo văn bản, kế hoạch, chương trình hành động cần phản biện trong năm để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị. Qua đó, chất lượng hoạt động công tác phản biện xã hội từng bước được nâng cao. Năm 2021, Mặt trận các cấp đã tổ chức được 57 hội nghị phản biện, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng giúp việc xây dựng, hoàn thiện các đề án, chương trình, kế hoạch... của địa phương thêm rõ ràng, cụ thể và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: “Trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động, Mặt trận các cấp thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng rõ nét, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null