Mang Yang triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) -Huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) vừa tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Tham dự hội nghị có bà Hoàng Thị Lan Anh-Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, UBND các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn.

Năm học qua, toàn huyện có 37 trường học 558 lớp và 18.117 học sinh. Kết thúc năm học, có 23 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 62,2% (tăng 2 trường so với năm học 2021-2022). 100% trường học thực hiện quản lý học sinh trên phần mềm sổ điểm SMAS. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, đủ điều kiện vào học lớp 1. Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 100%; học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 100%.

Các tập thể được công nhận “Lao động tiên tiến”. Ảnh Thanh Nhật
Các tập thể được công nhận “Lao động tiên tiến”. Ảnh Thanh Nhật

Cùng với đó, ngành Giáo dục huyện đã triển khai có hiệu quả Đề án giảm lớp ghép giai đoạn 2021-2025 ở bậc tiểu học, duy trì, tổ chức tốt kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, triển khai mô hình bán trú cơm trưa cho học sinh các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời kiểm tra chuyên đề tại 37/37 đơn vị trường học với kết quả 100% đạt yêu cầu.

Năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành về nhiệm vụ năm học 2023-2024, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mang Yang lần thứ XVII, các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đối với ngành. Các cấp học, các đơn vị trường học xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết, cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương. Thực hiện dạy tin học, tiếng Anh cho học sinh lớp 3, lớp 4 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, tham mưu UBND huyện bố trí giáo viên đứng lớp, ưu tiên cho các lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và trường học thiếu giáo viên. Phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm trong nhà trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng phương án chi tiêu tiết kiệm trong nhà trường, tập trung vào đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Nâng cao cao chất lượng mũi nhọn cả về giáo viên và học sinh. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và duy trì các lớp xóa mù chữ đã được phân công; xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện Đề án giảm lớp ghép, xây dựng kế hoạch trường, lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục mô hình lớp bán trú tại các trường tiểu học để giảm điểm trường làng. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và dạy học. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 phong trào của ngành phát động. Duy trì sĩ số, chất lượng mũi nhọn, xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Tại hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Mang Yang tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 29 đơn vị và 631 cá nhân; công nhận 76 cá nhân là “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

null