Mang Yang: Nhiều giải pháp nâng độ che phủ rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện ủy Mang Yang (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/HU về việc “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020-2025”. Theo đó, Nghị quyết đặt mục tiêu đạt độ che phủ rừng 51%, tương ứng với trên 500 ha rừng tái sinh, bình quân mỗi năm trồng khoảng 100 ha.
Ông Trần Tất Đắc-Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang-cho biết: Để Nghị quyết số 11-NQ/HU đi vào cuộc sống, đơn vị phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng, khôi phục diện tích rừng từ nay đến năm 2025; riêng trong năm 2020 đã triển khai trồng rừng tập trung được 120 ha.
“Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm thường xuyên phối hợp với ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng nhằm hạn chế tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, góp phần bảo vệ rừng”-ông Đắc thông tin.
Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia trồng và chăm sóc rừng, huyện còn thành lập các tổ, nhóm quản lý bảo vệ rừng tại các xã; chỉ đạo các xã quy hoạch diện tích rừng cần khoanh nuôi, bảo vệ khu trồng rừng kinh tế, rừng phòng hộ. Với nhiều biện pháp tích cực, nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của rừng dần được nâng lên, bà con tích cực hơn với vai trò tham gia khoanh nuôi tái sinh rừng, nhằm tăng tỷ lệ che phủ rừng.
Ông Phạm Đăng Ngọc (bìa phải; xã Ayun, huyện Mang Yang) chăm sóc rừng trồng được nhận giao khoán. Ảnh: Hà Phương
Ông Phạm Đăng Ngọc (bìa phải; xã Ayun, huyện Mang Yang) chăm sóc rừng trồng nhận giao khoán. Ảnh: Hà Phương
Năm 2019, gia đình ông Phạm Đăng Ngọc (làng Kon Brung, xã Ayun) đã được hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng hơn 20 ha rừng. Sau gần 2 năm, rừng keo của gia đình ông đã phát triển khá tốt.
Ông Ngọc bộc bạch: “Được cán bộ Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng hướng dẫn nên gia đình tôi chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng. Tôi còn tận dụng diện tích khi cây rừng còn nhỏ để trồng hoa màu và trồng xen hơn 2.000 cây chuối. Cộng với lợi ích thu từ rừng, năm vừa rồi, gia đình tôi thu nhập trên 100 triệu đồng”.
Ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang-cho biết: Để gia tăng độ che phủ rừng, huyện xác định trước hết phải bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, chú trọng khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên gắn với đẩy mạnh trồng rừng.
“Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, đồng thời thực hiện tốt các dự án, chính sách giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở gần rừng, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, qua đó huy động cộng đồng cùng chung sức bảo vệ rừng”-ông Trọng nói.

Huyện Mang Yang hiện có hơn 66.240 ha rừng tự nhiên và đất lâm nghiệp, trong đó, đất có rừng gần 53.140 ha (rừng tự nhiên hơn 44.460 ha, rừng trồng hơn 8.600 ha), đất lâm nghiệp chưa có rừng trên 13.100 ha (trong đó rừng trồng chưa thành rừng hơn 1.350 ha). Độ che phủ rừng của huyện đang ở ngưỡng 49,02%, trong đó diện tích rừng trong quy hoạch lâm nghiệp là 53.139 ha, tỷ lệ độ che phủ 47,14%, diện tích rừng ngoài quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp là 2.110 ha, đạt tỷ lệ độ che phủ 1,87%.

HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null