Mai và mai một

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mai một không phải là từ láy như không ít người nhầm. Đây là một từ Hán Việt được hình thành bằng phương thức ghép. Trong đó, mai (bộ thổ, liên quan tới đất) có nghĩa “chôn, vùi xuống đất”, như trong mai táng (“táng bằng cách chôn), mai danh ẩn tích (chôn tên giấu vết). Một (bộ thủy, liên quan tới nước) nghĩa là “chìm, lặn dưới nước”. Nghĩa gốc của mai một là “bị vùi, bị chìm đi”. Từ đó mới có nghĩa chuyển là “mất dần hoặc mất hẳn, không còn ai biết đến, do không được phát huy, sử dụng (nói về vốn quý tinh thần)” như Từ điển tiếng Việt đã giảng (Hoàng Phê chủ biên, 1992, tr.602).

Ngoài chữ mai bộ thổ trên, còn chữ mai bộ mộc (liên quan tới cây) cũng khá quen thuộc. Chữ mai này gắn liền với hoa mai. Bình Định là địa phương nổi tiếng cả nước về mai. Cây mai để lại dấu ấn trong nhiều địa danh ở Bình Định. Núi Huỳnh Mai (tức hoàng mai - mai vàng) là một địa danh như vậy. Đây là nơi mà sinh thời, cụ Đào Tấn (hiệu là Mộng Mai, biệt hiệu Mai Tăng đều liên quan đến hoa mai) chọn đặt sinh phần và có đề thơ. Bài thơ này là Đề Mai sơn thviên, tạm dịch là “đề thơ tại/cho sinh phần trên núi [Huỳnh] Mai”.

Lâu nay, ta cứ nghĩ chữ mai bộ mộc là “cây mai vàng”. Thật ra, trong tiếng Hán, chữ mai này có nghĩa là “cây mơ”, là loài cây “đầu xuân nở hoa, có hai thứ trắng và đỏ […], nở hết hoa rồi mới nẩy lá, quả chua, chín thì sắc vàng” (Thiều Chửu, Hán Việt tự điển, NXB Thanh Niên, tr.355) rất phổ biến ở Trung Quốc. Ở nước ta, vùng rừng núi động Hương Tích cũng có nhiều cây mơ. Điều này được Nguyễn Bính nhắc đến trong bài Cô hái mơ: “Thấp thoáng rừng mơ, cô hái mơ”. 

Do điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, ở Trung Quốc và cả miền Bắc nước ta, không phù hợp để cây mai vàng phát triển. Cây mai nở hoa vàng dịp tết Nguyên đán mà ta gọi là hoàng mai (hay gọn hơn là mai) chỉ phát triển tầm từ Quảng Trị trở vào. Cho nên, mai trong thơ văn Trung Quốc chính là “hoa mơ”, một loài hoa của xứ lạnh (nên mới có cách nói hàn mai - cây mơ chịu lạnh), không phải “mai vàng” là cây của xứ nóng. Để chỉ cây mai vàng của nước ta, tiếng Trung gọi là kim liên mộc.

Th.S PHẠM TUẤN VŨ 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tổ chức giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

Gia Lai tổ chức giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân Ngày Gia đình Việt Nam

(GLO)- Sáng 10-6, tại phường Quy Nhơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026), thu hút 48 gia đình tiêu biểu cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Những chuyến tàu cập cảng ăm ắp niềm vui

Những chuyến tàu cập cảng ăm ắp niềm vui

(GLO)- Những ngày đầu tháng 6, không khí tại Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ liên tiếp trở về sau chuyến vươn khơi dài ngày, mang theo những khoang tàu đầy ắp cá, mực. 

Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh

Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh

(GLO)- Những ngày này, niềm vui đã trở lại trên gương mặt của người dân khu phố 9 (Hải Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Nguồn nước sạch ở đây vừa được khôi phục sau nhiều tháng gián đoạn bởi ảnh hưởng cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Phường An Khê ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”

Phường An Khê ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”

(GLO)- Ngày 5-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND phường và Ban Chỉ đạo hoạt động hè tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, đồng thời phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách xã Ia Púch

Khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách xã Ia Púch

(GLO)- Chiều 5-6, Đồn Biên phòng Ia Púch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Rơ Mah Đi (trú tại làng Goòng, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai). Bà Rơ Mah Đi là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh.

null