Linh hoạt, sáng tạo tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm online là những hoạt động chính trị giàu ý nghĩa, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đầu tháng 5-2021, cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (5/6/1911-5/6/2021) chính thức khởi động. Bằng các câu hỏi trắc nghiệm, cuộc thi đã cung cấp một lượng kiến thức hữu ích liên quan đến cuộc đời và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khát vọng và hoài bão lớn lao của Người về giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc; ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, đem lại ấm no và hạnh phúc cho Nhân dân.

 Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”. Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”. Ảnh: Phương Linh


Mặc dù diễn ra trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song cuộc thi vẫn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người dân trong và ngoài tỉnh. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc cho biết: Ban tổ chức đã nhận được 175.815 bài dự thi, trung bình mỗi kỳ có 21.976 bài. Các ngành, địa phương, đơn vị có số người dự thi khá đông như: Sở Giáo dục và Đào tạo, TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa và các huyện: Kbang, Ia Grai, Phú Thiện, Mang Yang, Krông Pa, Chư Prông, Chư Păh... Cuộc thi còn thu hút nhiều người từ các tỉnh, thành phố như: Kon Tum, Bình Thuận, Đak Lak, Phú Yên, Bình Định, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội… Điều này chứng tỏ sức lan tỏa rất lớn của cuộc thi bổ ích và nhiều ý nghĩa.

Ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa là 1 trong 3 đơn vị đạt giải tập thể. Bà Đoàn Thị Thủy-Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa-chia sẻ: “Ngay sau khi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động, chúng tôi xác định đây không đơn thuần là một cuộc thi mà là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giáo dục truyền thống cách mạng rất tốt, rất ý nghĩa. Từ đó, chúng tôi thông qua các kênh như trang thông tin điện tử thị xã, mạng xã hội Facebook, Zalo để đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh và người dân trên địa bàn. Nhờ đó, nhiều người tham gia rất nhiệt tình và hiệu quả”.

Tích cực tham gia cuộc thi, em Nguyễn Ngọc Đoan Trang (lớp 12, Trường THPT Pleiku) xuất sắc đạt giải nhì kỳ thi thứ 8. “Em bất ngờ khi biết mình đạt giải nhì vì ngoài trả lời đúng nội dung các câu hỏi thì dự đoán số người tham gia cuộc thi rất khó. Em tự mình lên mạng để tìm kiếm thông tin, bổ sung thêm nhiều kiến thức bổ ích về môn Lịch sử, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ”-Trang tâm sự.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc trao giải cho các cá nhân đạt giải. Ảnh: Phương Linh
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc trao giải cho các cá nhân đạt giải tại cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”. Ảnh: Phương Linh


Tiếp nối thành công của cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phát động cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển” (23/10/1961-23/10/2021) bằng hình thức trắc nghiệm online. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh cho biết: “Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luật pháp quốc tế về biển, đảo; vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tuyên truyền quá trình hình thành, phát triển, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Với 4 kỳ thi diễn ra từ ngày 23-8 đến 15-10, cuộc thi nhằm góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ; khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, chung sức đồng lòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần đập tan luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động liên quan đến vấn đề biên giới, biển, đảo Việt Nam. “Thành công của cuộc thi sẽ là nguồn cổ vũ to lớn, tạo ra động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp”-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.

 

 PHƯƠNG VI
 

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null