Liên kết trồng dược liệu công nghệ cao ở Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nền nông nghiệp bền vững theo hướng công nghệ cao, huyện Chư Sê đã phối hợp với Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp công nghệ cao Quang Minh (thị trấn Chư Sê, Gia Lai) triển khai chuỗi liên kết phát triển cây dược liệu cho một số hộ dân trên địa bàn xã Ia Hlốp trong năm 2019.
Tháng 4-2019, huyện Chư Sê đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 trên địa bàn”. Theo đó, huyện lựa chọn một số loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương và đã có mối liên kết để đầu tư, hỗ trợ phát triển một cách bền vững, trong đó có cây dược liệu.
Cán bộ và người dân tham quan vườn dược liệu do HTX Nông nghiệp công nghệ cao Quang Minh trồng tại xã Ia Hlốp. Ảnh: H.T
Cán bộ và người dân tham quan vườn dược liệu do HTX Nông nghiệp công nghệ cao Quang Minh trồng tại xã Ia Hlốp. Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Văn Đương-Chủ tịch UBND xã Ia Hlốp: “Được sự quan tâm của huyện trong việc hỗ trợ liên kết trồng cây dược liệu, người dân rất đồng tình ủng hộ và phấn khởi. Tới đây, xã sẽ họp dân và lựa chọn các hộ đủ điều kiện để đăng ký tham gia mô hình với tổng diện tích 10 ha; đồng thời tuyên truyền, nhân rộng mô hình trồng cây dược liệu trên địa bàn xã”.

Bí thư Huyện ủy Chư Sê Nguyễn Hồng Hà cho biết, Chư Sê hiện đang đứng đầu tỉnh về diện tích dược liệu với trên 50 ha và định hướng sẽ phát triển lên 1.000 ha. Để đạt mục tiêu này, huyện sẽ lựa chọn các doanh nghiệp uy tín, có năng lực nhằm tổ chức liên kết hỗ trợ người dân về mặt kỹ thuật trong suốt quá trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với giá tốt nhất, đảm bảo 2 bên cùng có lợi. “Theo kế hoạch, huyện sẽ tập trung phát triển vùng dược liệu trên địa bàn 2 xã Ia Hlốp và Ia Ko. Bởi lẽ, tại 2 xã này, HTX Nông nghiệp công nghệ cao Quang Minh đã đầu tư trồng được hơn 30 ha cây dược liệu các loại. Huyện cũng đã đề nghị HTX làm “bà đỡ” để liên kết, hỗ trợ bà con trong vùng thử nghiệm chuyển đổi sang trồng cây dược liệu niên vụ 2019 trên diện tích đất trồng hồ tiêu đã chết”-ông Hà cho biết.
Bắt tay thực hiện kế hoạch, Bí thư Huyện ủy Chư Sê và lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện đã cùng cán bộ, một số hộ dân xã Ia Hlốp đến tham quan thực tế vườn dược liệu mà HTX Nông nghiệp công nghệ cao Quang Minh đang trồng tại địa phương. Sau gần 1 năm xuống giống, những cây thảo dược như: hà thủ ô đỏ, cà gai leo, đương quy, lộ đẳng sâm, đẳng sâm, đinh lăng, củ chuối… đang sinh trưởng, phát triển tốt, cho thấy khả năng thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Trong chuyến tham quan này, người dân còn được đại diện HTX thông tin khái quát về các loại cây dược liệu mà đơn vị đang trồng tại địa phương; đặc tính, kỹ thuật trồng, chăm sóc cũng như giá trị kinh tế của từng loại. Trong đó, HTX chú trọng đến một số thảo dược dễ trồng như: cà gai leo, hà thủ ô đỏ, đinh lăng, củ chuối… để triển khai thử nghiệm. Ngoài ra, những thắc mắc, băn khoăn của người dân xung quanh việc trồng và phát triển cây dược liệu cũng đã được lãnh đạo chính quyền địa phương và HTX giải đáp cụ thể.
Ông Đoàn Mạnh Thắng-Trưởng bộ phận kỹ thuật của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Quang Minh-cho hay: Trước mắt, HTX sẽ liên kết với người dân để trồng cây cà gai leo-một trong những loại thảo dược dễ trồng nhất-để bà con quen dần với cây dược liệu; sau đó mới tiến tới trồng những cây khó hơn, có giá trị kinh tế cao hơn. Hợp tác xã sẽ cung cấp giống, hỗ trợ bà con về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và cam kết bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. “Cây cà gai leo phù hợp với tất cả các loại đất, chăm bón cũng tương đối dễ. Bên cạnh đó, loại cây này chỉ sau 4 tháng trồng là cho thu hoạch đợt đầu tiên và sau đó cứ khoảng 2,5 tháng sẽ cho thu hoạch một lần, kéo dài trong vòng 3 năm. Hiện HTX đã ký kết với Công ty TNHH Tuệ Linh (Hà Nội) để thu mua cà gai leo với sản lượng 200 tấn/năm. Chi phí đầu tư ban đầu cho cây dược liệu này tầm 150 triệu đồng/ha và trong 3 năm, bà con có thể thu về khoảng 600 triệu đồng, chưa kể bán gốc rễ tận thu”-ông Thắng phân tích.
Thể hiện quyết tâm đồng hành cùng người dân, huyện Chư Sê đã quyết định trích ngân sách hỗ trợ 40% chi phí cây giống cho các hộ tiên phong đăng ký tham gia mô hình trồng dược liệu trong năm 2019; tổng diện tích hỗ trợ là 10 ha (tối thiểu 1 sào/hộ và tối đa 1 ha/hộ). Hộ tham gia mô hình phải đảm bảo các điều kiện về đất đai, vốn đối ứng và kiến thức trồng trọt cơ bản. Ngoài ra, huyện cũng sẽ hỗ trợ 30% kinh phí để HTX Nông nghiệp công nghệ cao Quang Minh xây dựng trại giống và nhà máy chế biến dược liệu tại xã Ia Ko.
Ông Đặng Hữu Tý (thôn 4, xã Ia Hlốp) chia sẻ: “Sau khi đi tham quan vườn cây và biết được chính sách hỗ trợ của huyện, chúng tôi cảm thấy việc chuyển đổi từ hồ tiêu, cà phê sang trồng cây dược liệu là khả quan. Sắp tới, có lẽ tôi sẽ dành khoảng 3 sào đất để trồng cà gai leo”. Còn anh Kpă Sức (làng Tel, xã Ia Hlốp) thì phấn khởi nói: “Lúc đầu, tôi hơi phân vân vì thấy HTX trồng dược liệu trên diện tích khá lớn, trong khi gia đình tôi thì không có nhiều đất. Tuy nhiên, sau khi được giải thích rõ, tôi yên tâm và tin tưởng hơn để đăng ký trồng thử nghiệm 1 sào”.
Dự kiến mô hình chuỗi liên kết này sẽ được triển khai vào tháng 10 sắp đến. Đây sẽ là “lối mở” giúp người dân xã Ia Hlốp nói riêng và huyện Chư Sê nói chung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay.
HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null