Lê Hải Thành: Bí thư chi bộ "hai giỏi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gương mẫu trong phát triển kinh tế và trách nhiệm với công việc chung là phẩm chất thường thấy của ông Lê Hải Thành-Bí thư Chi bộ làng Krêl (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Ông Lê Hải Thành thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: R'Ô Hok
Ông Lê Hải Thành thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: R'Ô Hok
Ông Thành sinh năm 1957, quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1976, ông lên đường nhập ngũ tại Sư đoàn 315 (Quân khu 5). Năm 1982, sau khi rời quân ngũ, ông chuyển sang công tác tại Liên hiệp công-nông nghiệp Ea Súp (tỉnh Đak Lak).
Năm 2005, sau khi nghỉ hưu, ông cùng gia đình chuyển về xã Ia Krêl. Cùng thời gian này, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ làng Krêl. Tuy hoàn cảnh kinh tế gia đình lúc đó còn khó khăn, nhưng với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, ông đã xoay xở làm đủ nghề. Dành dụm số vốn trong nhiều năm, ông mua thêm đất để trồng hồ tiêu, cà phê, cây ăn quả và chăn nuôi.
Ông Trần Ngọc Hưng-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Krêl: “Không chỉ làm kinh tế giỏi, từ khi đảm nhiệm Bí thư Chi bộ làng Krêl đến nay, ông Lê Hải Thành luôn tích cực giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ông cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân làm đường làng, ngõ xóm, góp phần đưa làng Krêl đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020”.

Thông qua việc tìm tòi học hỏi từ sách báo và tham gia các buổi tập huấn ở địa phương, ông đã xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả. Đến nay, gia đình ông sở hữu 4 ha cà phê, 1.500 trụ tiêu, 150 cây bơ, 50 cây cam và nuôi 100 con gà. Sau khi trừ chi phí sản xuất, gia đình ông thu về ít nhất 400 triệu đồng/năm.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, ông luôn chủ động chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để cùng nhau nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ông Kpuih Che bộc bạch: “Ngày trước, gia đình mình chủ yếu làm rẫy nên thu nhập bấp bênh. Được ông Thành tận tình hướng dẫn kỹ thuật trồng cà phê, hồ tiêu nên kinh tế gia đình mình khá hơn rồi”. 
Chia sẻ về công việc của làng, ông Thành cho biết: “Làng Krêl có 187 hộ với 767 khẩu, đồng bào dân tộc Jrai chiếm 45%. Mặc dù có lợi thế đất đai nhưng bà con ít đầu tư chăm sóc nên hiệu quả đem lại thấp. Để đạt chuẩn nông thôn mới, hàng năm, Chi bộ phân công mỗi đảng viên kèm cặp 1 hộ nghèo bằng cách hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Đối với những hộ không có đất sản xuất thì giới thiệu vào làm công nhân cho Chi nhánh Công ty 75 (Binh đoàn 15). Nhờ đó, nhiều hộ trong làng có thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng. Hiện làng Krêl chỉ còn 7 hộ nghèo”.
Ngoài ra, từ năm 2018 đến nay, ông Thành còn vận động dân làng hiến đất và hàng trăm ngày công làm đường giao thông nông thôn. Nhờ vậy, 100% đường trục làng, đường liên làng được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Bên cạnh đó, ông cũng vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ xây 12 ngôi nhà cho hộ nghèo. Đến nay, làng Krêl không còn nhà tạm bợ, nhà dột nát. Từ năm 2017 đến nay, làng luôn đạt danh hiệu làng văn hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null