Kpă Biêk: Bí thư Chi bộ gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Kpă Biêk-Bí thư Chi bộ làng Hle Ngol (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) không chỉ năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc chung của Chi bộ, thôn làng mà còn là tấm gương điển hình đi đầu trong phát triển kinh tế.
Ông Kpă Biêk năm nay 58 tuổi. Trước đây, ông từng có hơn 20 năm làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Tôr. Sau khi nghỉ công tác, đầu năm 2018, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ và là người uy tín của làng Hle Ngol.
Không chỉ nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, ông Kpă Biêk còn rất cần cù, chịu khó học hỏi các phương thức canh tác mới để phát triển kinh tế gia đình. Có gần 4 ha đất sản xuất, từ năm 2010, ông bắt đầu cải tạo đất trồng 2.700 cây cà phê, 400 trụ hồ tiêu, 1 ha điều, 2 sào lúa và chăn nuôi 9 con bò thịt… Hiện tại, thu nhập của gia đình ông đạt trên 200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.
Ông Bùi Xuân Linh-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Tôr-cho biết: “Ông Kpă Biêk vừa là đảng viên gương mẫu, tiêu biểu của địa phương, vừa là tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi. Nhờ sự tiên phong của ông trong nhiều lĩnh vực đã giúp đời sống của bà con trong làng ngày càng được nâng lên, các mô hình kinh tế được nhân rộng, phát triển”.

1.Ông Kpă Biêk, làng Hle Ngol, xã Ia Tôr huyện Chư Prông được bà con tin yêu bầu làm bí thư chi bộ.
Ông Kpă Biêk thu hoạch cà phê của gia đình.

2.Ông Kpă Biêk chăm sóc đàn bò của gia đình.
Ông Kpă Biêk chăm sóc đàn bò thịt của gia đình.

4.Mỗi ngày ông Kpă Biêk đến từng hộ gia đình trong làng để vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới.
Mỗi ngày, ông Kpă Biêk đều dành thời gian đến nhà người dân trong làng để vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới.

5.Ông Kpă Biêk vận động bà con đổi mới cách nghĩ, cách làm và phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Ông Kpă Biêk vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm; phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình.

6.Ông Kpă Biêk (bên trái) vận động bà con trong làng dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm hàng rào xanh, xây dựng đời sống văn hóa mới.
Ông Kpă Biêk vận động người dân trong làng dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm hàng rào xanh, xây dựng đời sống văn hóa mới.

7.Bí thư chi bộ Kpă Biêk (bên trái) tuyên truyền bà con sử dụng nước sạch trong sinh hoạt phải tiết kiệm.
Bí thư Chi bộ Kpă Biêk tuyên truyền bà con sử dụng nước sạch trong sinh hoạt phải tiết kiệm.

8.Bí thư Chi bộ hướng dẫn chị Kpă Nhớp là hộ vừa thoát nghèo chăn nuôi bò để phát triển kinh tế.
Bí thư Chi bộ Kpă Biêk hướng dẫn chị Kpă Nhớp-hộ vừa thoát nghèo-chăn nuôi bò để phát triển kinh tế.
ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.