Trinh sát an ninh thầm lặng bám buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết Nguyên đán đang cận kề cũng là lúc lực lượng An ninh Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tích cực tuyên truyền, vận động bà con ở các buôn làng không tin, không theo bọn phản động FULRO, “Tin lành Đê ga”, cùng nhau gìn giữ an ninh trật tự để đón năm mới yên bình.

Những ngày giáp Tết, cán bộ Đội An ninh (Công an huyện Krông Pa) cùng Công an xã Ia Rsươm đến gặp gỡ ông Ksor Dơn-người có uy tín ở buôn Toát. Ông Dơn từng có 14 năm phục vụ trong quân đội, 25 năm công tác ở xã Ia Rsươm. Nghỉ hưu năm 2018, với kinh nghiệm sống và vốn hiểu biết của mình, ông tích cực đồng hành cùng lực lượng Công an tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, không nghe, không tin FULRO, “Tin lành Đê ga”; quan tâm giúp đỡ người lầm lỡ vươn lên trong cuộc sống. Nói về kinh nghiệm tuyên truyền, ông Dơn chia sẻ: “Tôi phối hợp với lực lượng Công an nói rõ cho những người lầm lỗi hiểu là cộng đồng sẽ bao dung, không xa lánh để họ không mặc cảm, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế. Ngoài ra, tôi cũng tranh thủ thời gian bà con đi làm trở về để tuyên truyền, vận động”.

Cán bộ an ninh gặp gỡ ông Ksor Yung (người có uy tín ở buôn Chư Krih, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa). Ảnh: Thúy Trinh
Cán bộ an ninh gặp gỡ ông Ksor Yung (người có uy tín ở buôn Chư Krih, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa). Ảnh: Thúy Trinh


Với sự giúp sức nhiệt tình của ông Dơn, lực lượng Công an đã thuyết phục, cảm hóa các đối tượng theo FULRO, “Tin lành Đê ga” trong buôn từ bỏ con đường sai trái. Một trong số đó là anh Ksor Duy. Mặc dù hầu hết người dân ở buôn Toát đã trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy nhưng riêng Duy vẫn tin vào những lời lừa phỉnh, hứa hẹn suông của FULRO lưu vong, không từ bỏ “Tin lành Đê ga”. Vậy nhưng, nhờ ông Dơn và cán bộ an ninh Công an huyện kiên trì tác động, Duy dần thức tỉnh. Tháng 8-2022, trước sự chứng kiến của dân làng, anh chính thức từ bỏ “Tin lành Đê ga”, trở về sinh hoạt tôn giáo được Nhà nước cho phép. Anh Duy tâm sự: “Theo “Tin lành Đê ga”, tôi thấy không đem lại cái gì, chỉ thêm phức tạp, khốn khổ. Qua thời gian được bác Dơn thường xuyên vận động, tôi đã biết cái đúng, cái sai, quyết tâm từ bỏ “Tin lành Đê ga”.

Ông Ksor Yung là người có uy tín ở buôn Chư Krih, xã Chư Drăng. Với kinh nghiệm, uy tín của mình, ông là cánh tay đắc lực giúp lực lượng Công an tuyên truyền bà con không tin, không nghe FULRO, không vượt biên. Năm 2022, ông tham gia hòa giải thành công 12 vụ việc mâu thuẫn trong dân. Từ ngày 10 đến 15-12-2022, ông Yung là 1 trong 30 người có uy tín tiêu biểu được Công an tỉnh đưa đi tham quan Hà Nội và các tỉnh miền Trung. Thế nhưng, ít ai biết rằng, năm 2004, ông từng bị FULRO lưu vong lừa phỉnh, trốn đi Campuchia. Chính những cán bộ An ninh Công an huyện đã gần gũi, cảm hóa, giúp đỡ ông từ bỏ con đường sai trái.

Ông Yung chia sẻ: “Năm 2004, bị kẻ xấu xúi giục, kích động, lôi kéo, tôi bỏ nhà cửa, vợ con, bỏ lao động sản xuất để trốn sang Campuchia. Thời gian ở Campuchia, tôi thấy cuộc sống trong trại tị nạn rất khổ cực, có ngày phải nhịn đói, thiếu thuốc men lúc ốm đau. Tôi nhớ gia đình, dòng họ, bà con. Ngày đêm dằn vặt, suy nghĩ, tôi quyết định không thể rời xa quê hương mình. Năm 2005, tôi tự nguyện hồi hương. Được lực lượng Công an giáo dục, cảm hóa, tôi nhận thức được FULRO, “Tin lành Đê ga” là bọn chống phá Đảng, Nhà nước. Từ ngày trở về quê, tôi kể lại cuộc sống khổ cực ở trại tị nạn cho bà con để không ai theo FULRO, “Tin lành Đê ga”, không vượt biên. Tôi cũng cố gắng sửa sai để làm gương, tuyên truyền cho bà con yên tâm lao động sản xuất, luôn đề cao cảnh giác, không để FULRO, “Tin lành Đê ga” hoặc kẻ xấu xúi giục một lần nữa. Đến nay, ở đây không ai tin FULRO, “Tin lành Đê ga”. Mọi người đều lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình”.

Thiếu tá Trần Xuân Hoàng-Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Krông Pa) cho biết: “Dịp cao điểm Tết Quý Mão 2023, lực lượng An ninh thường xuyên tiếp xúc, tranh thủ già làng, người có uy tín để hướng dẫn họ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật. Thời gian qua, người có uy tín đã tuyên truyền, thuyết phục nhiều người từ bỏ “Tin lành Đê ga”, quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Chúng tôi thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương, Công an xã tổ chức các buổi phát động quần chúng ở các thôn, buôn; gọi hỏi các trường hợp có biểu hiện hoạt động xâm phạm an ninh trật tự. Thời gian 45 ngày trước Tết Nguyên đán 2023, Đội An ninh đã tiếp xúc tranh thủ 97 lượt người uy tín; đồng thời phối hợp Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát động quần chúng 4 buổi với 1.020 người tham dự”.

Tết đến, khi người người đoàn tụ, sum họp bên gia đình thì các trinh sát an ninh vẫn lặng thầm bám buôn làng để giữ gìn bình yên cuộc sống cho người dân.

 

 THÚY TRINH - LÊ ÁNH
 

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu ông Đoàn Hữu Dũng-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Giới thiệu Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Đoàn Hữu Dũng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 9-1, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng chủ trì hội nghị.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

(GLO)- Ngày 9-1, Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây.

Bầu cử và vai trò quyết định của nhân dân

Bầu cử và vai trò quyết định của nhân dân

(GLO)- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân - nơi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp, tập trung và rõ nét nhất.

Quanh cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm việc với 4 xã phía Tây tỉnh

(GLO)- Ngày 8-1, tại xã Ia Hiao, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các xã Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao và Ia Tul về công tác chuẩn bị bầu cử.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(GLO)- Sáng 6-1, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đến bạn đọc.

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai: Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kiên cường vượt qua thiên tai khốc liệt.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

null