Pleiku lan tỏa phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Trao đổi với chúng tôi, bà Mai Thị Lựu-Phó Bí thư Đảng ủy phường Trà Bá-cho biết: Thời gian qua, ngoài tiếp tục duy trì 5 mô hình “Dân vận khéo”, phường còn xây dựng thêm 2 mô hình mới. Một số mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ rệt như: “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng”, “Cựu chiến binh với đoạn đường tự quản”, “Khu dân cư giữ vững an ninh trật tự”, “Cải tạo vườn tạp”…

 Bà H’Liêng (làng Khưn, phường Trà Bá) chăm sóc vườn rau. Ảnh: Phạm Ngọc
Bà H’Liêng (làng Khưn, phường Trà Bá, TP. Pleiku) chăm sóc vườn rau. Ảnh: Phạm Ngọc


Bà H'Liêng (làng Khưn) là một trong những thành viên tham gia mô hình “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Trà Bá triển khai. Trước đây, gia đình bà trồng lúa và cà phê. Do thiếu kinh phí đầu tư chăm sóc nên năng suất thấp, thu nhập bấp bênh. Sau đó, bà được Hội LHPN phường tuyên truyền, vận động chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu. Ngoài ra, bà còn vay 50 triệu đồng từ nhóm tiết kiệm xoay vòng của chi hội phụ nữ để đầu tư nuôi heo, bò. “Hiện gia đình tôi nuôi 3 con heo nái, 10 con heo thịt và 2 con bò. Cùng với đó là trồng 3 sào rau các loại, chăm sóc 1,5 ha cà phê, đem lại thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm”-bà H'Liêng cho hay.

Sau hơn 3 năm thành lập, Nông hội trồng rau hoa xã Trà Đa đã thu hút 50 thành viên tham gia canh tác 12 ha hoa. Ông Đoàn Khắc Châu (thôn 1) cho biết: Thấy được hiệu quả kinh tế của nghề trồng hoa nên gia đình tôi cải tạo mảnh vườn hơn 5 sào cà phê để trồng hoa lay ơn. Sau khi trừ chi phí, hàng năm, vườn hoa lay ơn cho nguồn thu gần 150 triệu đồng. “Tham gia Nông hội, tôi được chia sẻ kinh nghiệm canh tác và được tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, tôi cũng được chính quyền địa phương tạo điều kiện tham quan, tiếp cận các mô hình trồng trọt mới, cách ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường”-ông Châu cho biết.

 Ông Đoàn Khắc Châu (thôn 1, xã Trà Đa, TP. Pleiku) chăm sóc vườn hoa lay ơn. Ảnh: Phạm Ngọc
Ông Đoàn Khắc Châu (thôn 1, xã Trà Đa, TP. Pleiku) chăm sóc vườn hoa lay ơn. Ảnh: Phạm Ngọc


Năm 2022, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, TP. Pleiku đã xây dựng được 61 mô hình kinh tế, 41 mô hình văn hóa-xã hội, 20 mô hình quốc phòng-an ninh, 14 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Các mô hình đều phù hợp với thực tiễn, giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ông Y Khum-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố-cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được đăng ký thực hiện trên tất cả lĩnh vực với nhiều cách làm hay, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn. Không chỉ thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương tiếp tục phát triển, các mô hình “Dân vận khéo” còn góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và giúp các chính sách của Nhà nước được triển khai kịp thời đến cơ sở, đúng đối tượng.

“Thời gian đến, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cũng như khối chính quyền tập trung triển khai công tác dân vận của Đảng gắn với dân vận chính quyền đảm bảo thực chất. Trong đó, chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và các phong trào, cuộc vận động mà các cấp, ngành triển khai”-ông Khun thông tin.

 

 PHẠM NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null