Bí thư Đảng ủy xã Ia Kênh làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Về xã Ia Kênh (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) hỏi ông Rơ Châm Duih thì ai cũng biết. Đến thời điểm hiện tại, ông đã có 14 năm đảm nhận chức danh Bí thư Đảng ủy xã. Ông còn là điển hình sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
Khi tôi gọi điện thoại hẹn gặp, ông Duih giao hẹn trước: “Viết về mình dưới góc độ phát triển kinh tế thôi nhé. Nhưng phải sau giờ hành chính, lúc đó mới có thời gian”. Đúng hẹn, tôi ghé nhà ông ở làng Mơ Nú. Lúc này, ông đang cùng một số người dân vận chuyển những bao cà phê vừa thu hái lên xe để chở về nhà.
Xong việc, ông dừng lại giới thiệu: “Vườn cà phê này rộng hơn 2 ha, mình trồng năm 2008. Hiện tại, năng suất chỉ đạt 4 tấn nhân/ha. Dự kiến năm tới, mình sẽ tái canh bằng giống TR4. Do chờ đổi công với người làng nên đến nay vẫn còn một phần diện tích chưa thu hái xong. Một vườn khác rộng 3,6 ha, mình thuê 12 nhân công ở Quảng Ngãi lên, bố trí ăn, ở tại nhà rẫy và đến nay đã thu hái xong, năng suất đạt 6 tấn nhân/ha”. Tập trung lao động sản xuất với người đàn ông 43 tuổi này không chỉ để có nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mà còn là cách để ông tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người dân.
Ông Rơ Châm Duih chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Anh Huy
Ông Rơ Châm Duih chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Anh Huy
Để cải tạo diện tích cà phê già cỗi, ông Duih chủ động tìm hiểu, nghiên cứu giống cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, cho năng suất, chất lượng cao. Năm 2020, ông ghép giống cà phê Thiện Trường trên diện tích 1 ha. Ông Duih cho biết: “Ưu điểm của giống cà phê này là quả to, nhân to, năng suất đạt 6-8 tấn/ha. Sau thời gian ghép, mầm cây phát triển khỏe và năm nay đã cho thu bói. Năm tới, mình dự định tiếp tục ghép giống cà phê này cho 2,6 ha còn lại”. Cùng với chăm sóc 2 vườn cà phê, gia đình ông còn phát triển chăn nuôi gia súc và canh tác hơn 5 sào lúa nước 2 vụ.
“Mình trồng 3 sào cỏ, rồi mua thêm rơm khô nhưng vẫn không đủ thức ăn cho đàn bò. Do đó, phải bán bớt đi 5 con, chỉ giữ lại 9 con”-ông Duih cho hay. Ông liên kết cùng 3 hộ chăn nuôi trong làng và thống nhất phân công mỗi hộ phụ trách chăn thả 1 tuần trong tháng. Làm cách này thì các gia đình ít lao động vẫn có thể duy trì đàn gia súc, vừa có nguồn thu nhập ổn định, vừa có nguồn phân bón cho cây trồng. Mỗi năm, đàn bò của gia đình ông tăng thêm 5-7 con, nuôi thêm 2 năm đã có thể bán với giá 12-15 triệu đồng/con. Nguồn phân bò đem ủ cùng phân gà, vỏ cà phê bón cho cây trồng giúp gia đình tiết kiệm chi phí đầu tư sản xuất. Với diện tích hiện tại, mỗi năm cần đến hơn 100 triệu đồng phân bón các loại song dùng phân tự ủ, ông chỉ tốn khoảng 40 triệu đồng.
Ông Duih nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021. Ảnh: Anh Huy
Ông Duih nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021. Ảnh: Anh Huy
Cái được lớn nhất của Bí thư Đảng ủy xã Rơ Châm Duih khi phát triển kinh tế gia đình không chỉ là nguồn thu khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm mà còn là hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền khi “nói dân nghe, dân tin và làm theo”. Ông Loch-người dân làng Mơ Nú-bộc bạch: “Trước đây, mình thường tích trữ lúa giống dùng lại cho vụ sau để giảm chi phí. Mình cũng nghĩ sử dụng nhiều phân hóa học sẽ giúp cây lúa nhanh tốt, cho năng suất cao. Nhưng không phải vậy. Bây giờ, học theo Bí thư Duih gieo trồng giống lúa HT1 và bón phân phù hợp nên năng suất lúa đạt cao. Mình còn tận dụng phân bò và vỏ cà phê ủ để bón cho 1 ha cà phê”. 
Thực hiện tốt vai trò nêu gương trong phát triển kinh tế gia đình, Bí thư Đảng ủy xã Rơ Châm Duih đã góp phần giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, hiệu quả kinh tế. Nhờ đó, đời sống của người dân trong xã dần cải thiện. Đến nay, toàn xã còn 46 hộ nghèo/gần 800 hộ. Bà Nguyễn Thị Bích Vân-Chủ tịch Hội Nông dân TP. Pleiku-nhấn mạnh: Ông Duih là cán bộ gương mẫu, là hội viên đặc biệt của Hội Nông dân thành phố. Mới đây, ông là 1 trong 5 nông dân tiêu biểu của thành phố vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017-2022.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-2, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai.

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Đông

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Đông

(GLO)- Sáng 10-2, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Quang Đức dẫn đầu Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia đã khảo sát tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI

(GLO)- Tối 8-2, tại Hội trường Tổ dân phố 6 Ia Kring, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn biên phòng và xã biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn Biên phòng và xã biên giới

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 3-2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng: Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lốp và cấp ủy, chính quyền một số xã biên giới.

null