Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo”, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Phát huy tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, nhiều cơ sở tôn giáo thuộc đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Ông Thái Hùng Mạnh-Trưởng ban chức việc giáo xứ Ngô Sơn (huyện Chư Păh) cho hay: Bà con trong giáo xứ luôn đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau trong sản xuất và đời sống. Đặc biệt, giáo dân còn tự nguyện góp ngày công và hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn; ủng hộ ngày công và gần 300 triệu đồng xây dựng được 4 căn nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo; ủng hộ trên 200 triệu đồng giúp hộ nghèo và học sinh vượt khó trên địa bàn.

    Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung trao bằng khen cho các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo. Ảnh: Thanh Nhật
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung trao bằng khen cho các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo. Ảnh: Thanh Nhật


Hàng năm, giáo xứ Hoàng Yên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) có trên 95% số hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bà con giáo dân đã đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động cùng với người dân địa phương làm đường bê tông nông thôn. Đồng thời, giáo dân còn đóng góp hơn 100 triệu đồng đầu tư lắp bóng điện thắp sáng đường làng, ngõ xóm... Phát huy tinh thần tương thân tương ái, giáo dân ủng hộ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng; duy trì quỹ học bổng hỗ trợ hàng năm cho học sinh nghèo với tổng số tiền khoảng 30 triệu đồng.

Một trong những địa chỉ nhân đạo tiêu biểu tại TP. Pleiku là Tu viện Phao Lô Thiên Ân (xã Chư Á), nơi có nữ tu Nguyễn Thị Kim Chi đứng ra thành lập cơ sở từ thiện mang tên “Mái ấm Thiên Ân”. Tại đây, hàng trăm trẻ em mồ côi, cơ nhỡ được các nữ tu tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy bảo. Ý nghĩa nhân văn sâu sắc toát lên từ bàn tay dịu hiền của các xơ, các bảo mẫu mỗi ngày như những người mẹ lặng thầm ươm mầm xanh tương lai cho xã hội. Nữ tu Nguyễn Thị Kim Chi bộc bạch: “Mặc dù việc nuôi dưỡng các cháu vô cùng vất vả, nhưng với tinh thần dấn thân phục vụ nên tập thể các xơ, các bảo mẫu luôn dành tình cảm và sự chia sẻ tình thương yêu với niềm hy vọng là bù đắp phần nào sự thiệt thòi, giúp các cháu vượt qua sự mặc cảm để hòa nhập, vươn lên”.

Chi hội Tin lành Plei Khưn (Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam, đứng chân tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) hiện có hơn 1.500 tín hữu người dân tộc Jrai sinh sống tại 3 làng Plei Ngó, Plei Khưn, Plei Ngol cùng sinh hoạt đạo. Nhiều năm là cá nhân điển hình trong đồng bào theo đạo nơi đây, ông Sơl luôn chịu khó học hỏi, nâng cao nhận thức cùng với mục sư và Ban chấp sự hướng dẫn bà con tín hữu sinh hoạt tôn giáo; nhắc nhở, giải thích cho bà con tín hữu hiểu và nâng cao nhận thức, chấp hành tốt quy định pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, thực hiện đường hướng “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc” do Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam đề ra.

Bà Mai Thị Lựu-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trà Bá-cho biết: “Ông Sơl phối hợp cùng các đoàn thể vận động dân làng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia ủng hộ kinh phí để làm đường giao thông nông thôn theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Ông còn đi đầu vận động bà con xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong đời sống, giữ vệ sinh môi trường, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no”.

 Được sự quan tâm của địa phương, bộ mặt đời sống của đồng bào có đạo tại các vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên.Ảnh: Thanh Nhật
Được sự quan tâm của địa phương, bộ mặt đời sống của đồng bào có đạo tại các vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên. Ảnh: Thanh Nhật



Quản nhiệm Chi hội Tin lành Kông Brech ở xã A Dơk (huyện Đak Đoa), mục sư Uyên thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhắc nhở bà con tín hữu dân tộc thiểu số phải giữ đất sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống. Bên cạnh đó, ông cùng tập thể ban chấp sự hướng dẫn bà con thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, gắn với xây dựng nông thôn mới; kịp thời tham gia giải quyết những vụ việc liên quan an ninh nông thôn, vấn đề đất đai.

Theo ông Đinh Ơng-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa: “Mục sư Uyên là cá nhân tiêu biểu trong đồng bào tôn giáo trên địa bàn huyện. Ông nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

 

 THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cán bộ hết mình vì cộng đồng

Cán bộ hết mình vì cộng đồng

(GLO)- Trong 9 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), ông Ksor Nguy luôn gương mẫu, nhiệt tình, sâu sát cơ sở và quan tâm đến lợi ích chính đáng của người dân. Vừa qua, ông vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2017-2022.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.
Đồng chí Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân

Đồng chí Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt là hiện thân tiêu biểu của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân.