Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm” trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Là đại biểu duy nhất của tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Yơp (68 tuổi) không khỏi xúc động. Bởi trong suốt 21 năm làm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Đê Hrel (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang), đây là lần đầu tiên ông ra Thủ đô và được gặp người đứng đầu Đảng, Nhà nước. Với ông, sự ghi nhận, động viên, khích lệ từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là động lực to lớn để bản thân không ngừng nỗ lực trong thời gian tới.
Bao năm qua, ông Yơp luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để đề xuất kịp thời đến cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết. Để từng bước kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo ở ngôi làng có 90 hộ dân (100% là người Bahnar), ông Yơp đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cây trồng, vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ đó, đến nay, làng chỉ còn 4 hộ nghèo. Hàng năm, làng có từ 85% trở lên số hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Ông Yơp cũng đã vận động các hộ dân trong làng tham gia gần 200 ngày công, đóng góp hơn 85 triệu đồng để mua cồng chiêng, làm sân bóng đá... phục vụ các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao. Ngoài ra, ông còn tuyên truyền, vận động người dân hiến 1.000 m2 đất và tham gia hơn 300 ngày công để làm cầu dân sinh, đường giao thông nông thôn.
Ông Yơp (bìa trái) tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vay vốn đầu tư  phát triển sản xuất. Ảnh: Anh Huy
Ông Yơp (bìa trái) tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Ảnh: Anh Huy
4 đại biểu được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen gồm: ông Đào Nam Sơn-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (TP. Pleiku); ông Ksor Nguy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Mố (huyện Ia Pa); ông Siu Khách-Trưởng ban Công tác Mặt trận buôn Phu Ama Miơng (xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa); chị Đinh Thị Byer-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Húp (xã Kông Yang, huyện Kông Chro). Đảm nhận công tác Mặt trận được 4 năm và vinh dự trở thành đại biểu nhỏ tuổi nhất của tỉnh tham dự hội nghị biểu dương, chị Byer cảm thấy rất tự hào. “Người làng hay tin mình được ra Thủ đô Hà Nội nhận bằng khen, được vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ai cũng mừng và động viên. Mình tự hứa phải học hỏi, phấn đấu nhiều hơn để có những mô hình, việc làm cụ thể giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”-chị Byer bộc bạch.
Với suy nghĩ “Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, nữ trưởng ban công tác Mặt trận tuổi 34 này đã chủ động nêu gương bằng chính việc chủ động thay đổi cách thức sản xuất trên diện tích đất đồi dốc của gia đình. Thay vì tiếp tục trồng lúa, bắp, chị học hỏi kinh nghiệm rồi đầu tư trồng 1 ha chuối, 1,7 ha mì và 3 ha keo. Chị cũng luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ người dân có nhu cầu chuyển đổi mô hình sản xuất; đồng thời vận động bà con tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động góp phần xây dựng nếp sống văn minh. Đến nay, 100% hộ dân trong làng đã di dời chuồng gia súc ra xa nhà ở; 90% hộ dân đào hố rác trong vườn; hàng năm có khoảng 80% hộ dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
Các trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc trò chuyện sau hội nghị biểu dương. Ảnh: Anh Huy
Các trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc trò chuyện sau hội nghị biểu dương. Ảnh: Anh Huy
Còn Trưởng ban Công tác Mặt trận buôn Phu Ama Miơng thì chia sẻ: “Chuyến đi này mình đã thỏa ước nguyện được thăm Lăng Bác, được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều tấm gương điển hình. Qua nghe họ chia sẻ, mình học hỏi được nhiều điều và có thể áp dụng vào công việc thực tế sau này”. Điều ông Siu Khách quan tâm là các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, giải quyết mâu thuẫn tại cơ sở, gắn kết tình làng nghĩa xóm, xây dựng khu dân cư văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự. Ông cho rằng, mâu thuẫn nhỏ nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Từ năm 2017 đến nay, ông đã tham gia hòa giải thành công 16 vụ mâu thuẫn, góp phần giúp buôn Phu Ama Miơng giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa. Tương tự, ông Đào Nam Sơn và ông Ksor Nguy cũng luôn thực hiện tốt phương châm “Cán bộ Mặt trận đi đầu, tiên phong gương mẫu, đầu tàu dân theo”; nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, các cuộc vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh tại khu dân cư.
Để xứng đáng với sự biểu dương, ghi nhận, mỗi cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu toàn quốc hứa sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động; sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng tại hội nghị biểu dương.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.
Đồng chí Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân

Đồng chí Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt là hiện thân tiêu biểu của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân.