Nay Pher: Bí thư chi bộ giàu tâm huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau nhiều năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, thầy Nay Pher-Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nay Der (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có công đầu trong quá trình xây dựng ngôi trường này đạt chuẩn quốc gia mức độ I.
Năm 1984, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum năm 1984, thầy Nay Pher về làm giáo viên Trường THCS Nội trú huyện Krông Pa. Từ năm 1987 đến 1990, thầy chuyển công tác và được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ia Rsai. Từ năm 1990 đến 2008, thầy được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng các trường: Tiểu học Ia Rsai, Tiểu học Chư Rcăm, THCS Nguyễn Trãi (xã Chư Rcăm). Từ năm 2008 đến nay, thầy được điều động về  làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nay Der (xã Ia Rsươm).
Là Bí thư Chi bộ, thầy Pher luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ; luôn quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh. Bên cạnh đó, thầy tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn và chú trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Phân công đảng viên phụ trách thôn, buôn cùng với cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ vận động học sinh ra lớp.
Thầy Pher tâm sự: “Chi bộ Trường Tiểu học Nay Der có 13 đảng viên, tăng 6 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ 2015-2020. Với cương vị là người đứng đầu, tôi luôn đặt lợi ích tập thể lên trên. Để làm được điều đó, tôi luôn xác định lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức và nhân cách tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong lao động, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi cùng với tập thể cấp ủy bàn bạc, xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường". 
Thầy Nay Pher. Ảnh: Gia Hưng
Thầy Nay Pher. Ảnh: Gia Hưng

Bà Phạm Thị Thanh Hiển-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Rsươm: Chi bộ Trường Tiểu học Nay Der là đơn vị tiêu biểu của Đảng bộ. Thầy Nay Pher là người rất nhiệt tình trong công việc, quan tâm đến việc phát triển đảng viên và lãnh đạo Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Năm học 2020-2021, Trường Tiểu học Nay Der có 29 lớp với 914 học sinh, trong đó 545 học sinh dân tộc thiểu số. Hàng năm, tỷ lệ huy động trẻ 6-10 tuổi ra lớp đạt 100%, tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 97,9%, hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 99,2% và 100% cán bộ, giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đúng quy chế chuyên môn, đảm bảo ngày, giờ lên lớp.

Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy-cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Cùng với đó, nhà trường còn tổ chức cho giáo viên dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, phát huy sự chủ động, sáng tạo của học sinh. Bước đầu, nhà trường đã triển khai cho giáo viên dạy thử nghiệm giáo án điện tử trên bảng tương tác. Nhờ vậy, năm 2015, nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Dù ở vị trí nào, thầy Pher cũng luôn tận tâm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cán bộ, giáo viên, nhân viên, các thế hệ học sinh trân quý.
Có thời gian công tác với thầy Pher hơn 12 năm, cô Phan Thị Mai Hoa-giáo viên chủ nhiệm lớp 3A2-nhận xét: “Khi mới về trường công tác, tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của thầy Pher, tôi đã vượt qua khó khăn, từng bước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thầy là người nhiệt tình với công việc, luôn quan tâm tháo gỡ những khó khăn cho cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường. Thầy là lãnh đạo mẫu mực, là tấm gương cho mọi người noi theo”.
GIA HƯNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.