Lấp khoảng trống trong quản lý sản lượng khai thác thủy sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với 3 cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan, việc bổ sung 11 cảng cá, điểm lên cá tạm thời và tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân khai báo sản lượng đang từng bước lấp khoảng trống trong quản lý nhóm tàu cá từ 6 m đến dưới 12 m.

Đây là giải pháp quan trọng để kiểm soát sản lượng khai thác, cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc và góp phần chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

11 cảng cá, điểm lên cá tạm thời vừa được UBND tỉnh công bố gồm 4 cảng cá: Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu), Vĩnh Lợi (xã An Lương), Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông), Hoài Hương (phường Hoài Nhơn Đông) và 7 điểm lên cá: Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam), Khe Đá (phường Quy Nhơn Đông), khu vực Phước Thuận (xã Tuy Phước), khu vực Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông), Trung Lương (xã Cát Tiến), khu vực Xuân Thạnh và khu vực An Tịnh (xã Phù Mỹ Đông). Trên cơ sở đó, nhiều xã, phường đã thành lập tổ công tác liên ngành tại cảng cá, điểm lên cá.

Tổ công tác tại Cảng cá Hoài Hương (phường Hoài Nhơn Đông) được thành lập ngày 17-8 và chính thức hoạt động từ ngày 30-8.

Theo ông Ngô Thanh Thoại - Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, địa phương có 12 tàu cá dài từ 6 m đến dưới 12 m. Hằng ngày, tổ theo dõi tàu ra vào cảng, hướng dẫn ngư dân khai báo sản lượng, đồng thời nhắc nhở chủ tàu lập và nộp báo cáo khai thác theo quy định.

Tại xã An Lương, trong tổng số 268 tàu cá đăng ký có 39 tàu dài từ 6 m đến dưới 12 m. Ông Trần Đình Vương - Phó Chủ tịch UBND xã - thông tin: Số tàu cá có chiều dài dưới 12 m trên địa bàn xã chủ yếu nằm ở khu vực bãi ngang, đi đánh bắt trong ngày và đã hình thành thói quen đưa sản phẩm lên các bến cá nhỏ lẻ, tự phát để tiêu thụ.

1-2703.jpg
Hiện nay, tàu cá có chiều dài dưới 12 m chiếm gần 30% tổng số tàu cá toàn tỉnh. Ảnh: N.T

“Thời gian tới, xã sẽ tích cực phối hợp với tổ công tác tại Cảng cá Vĩnh Lợi tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ngư dân thực hiện xuất, nhập bến trên phần mềm eCDT và báo cáo sản lượng khai thác theo quy định” - ông Vương cho hay.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến cuối tháng 8-2026, toàn tỉnh có 5.719 tàu cá từ 6 m trở lên được cấp đăng ký, 100% được cập nhật trên hệ thống VNFishbase. Từ đầu năm đến nay, Tổ IUU của tỉnh đã kiểm tra 4.474 lượt tàu rời cảng và 3.939 lượt tàu cập cảng.

Cùng với kiểm soát tàu cá ra vào cảng, việc khai báo sản lượng cũng đang được các địa phương từng bước đưa vào nền nếp, nhất là đối với nhóm tàu từ 6 m đến dưới 12 m.

Theo Văn bản hợp nhất số 80/2026/VBHN-TT-BNNMT ngày 27-8-2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chủ tàu thuộc nhóm này phải nộp báo cáo khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá định kỳ 1 tuần/lần.

Quy định này nhằm kiểm soát sản lượng ngay từ khâu cập bến, đồng thời hình thành nguồn dữ liệu đầy đủ phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản. Tuy nhiên, với nhiều ngư dân quen cách khai thác, mua bán hải sản theo phương thức cũ, việc ghi chép, khai báo định kỳ và thực hiện đúng quy trình cần có thời gian để thích nghi.

Tại thôn Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông) hiện có 29 tàu cá dài từ 6 m đến dưới 12 m. Ông Trần Văn Thừa - Trưởng thôn Xuân Thạnh - cho hay, trước đây, phần lớn tàu cá khai thác gần bờ, đi về trong ngày rồi đưa hải sản vào bãi biển của thôn bán trực tiếp cho thương lái. Việc khai báo sản lượng sau mỗi chuyến biển gần như chưa được thực hiện.

3-1759.jpg
Ngư dân đưa hải sản lên khu vực biển thôn Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông) để tiêu thụ. Ảnh: N.T

“Bây giờ, tỉnh công bố điểm lên cá tạm thời tại khu vực Xuân Thạnh nên tàu ra vào đều được tổ công tác hướng dẫn, nhắc nhở thực hiện khai báo sản lượng và các thủ tục theo quy định.

Các thành viên của tổ vừa giải thích quy định, vừa hỗ trợ chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện từng bước, qua đó giúp ngư dân dần hình thành thói quen khai báo sau mỗi chuyến biển” - ông Thừa cho biết.

Tại Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc), từ ngày 19-8, cán bộ cảng được bố trí thường trực tại văn phòng ở khu E để hỗ trợ ngư dân hoàn thiện thủ tục trên hệ thống eCDT; đồng thời kiểm tra, rà soát hồ sơ, giấy tờ và các điều kiện cần thiết trước khi tàu xuất bến, cập cảng.

Theo ông Đặng Văn Dẫn - Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan, việc tăng cường cán bộ hướng dẫn tại cảng giúp ngư dân, nhất là chủ các tàu từ 6 m đến dưới 12 m, thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành và đưa việc khai báo thủ tục trở thành công việc thường xuyên sau mỗi chuyến biển.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

null