Cùng với nỗ lực ứng dụng công nghệ cao, việc tiến ra vùng biển xa bờ và bảo vệ môi trường là những yếu tố quan trọng để nghề nuôi biển phát triển bền vững.
Bình Thuận là một trong 3 ngư trường lớn nhất cả nước, với hơn 14.000 km² vùng biển, 7.800 tàu cá và hàng chục nghìn người sống nhờ biển. Tỉnh này từng là vùng trù phú về hải sản.
Theo lời kể của các tài xế xe điện thì nguồn thu chính của họ là từ tiền hoa hồng, tiền ăn chênh lệch giá mua bán hải sản. Chính vì thế, nhiều năm qua tại các khu du lịch biển, nhiều người tự phát mua xe điện 4 bánh để chở khách dù không đầy đủ giấy tờ, thủ tục.
(GLO)- Tình hình mưa bão khiến giá nhiều loại thực phẩm tươi sống như hải sản, rau xanh trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tăng khá cao so với trước.
(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn thông báo ý kiến của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.
(GLO)- Do ảnh hưởng bởi bão lụt nên giá một số loại thực phẩm tươi sống như rau củ, hải sản tăng khá mạnh, kể cả giá gạo ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cũng đang rục rịch tăng theo.
Chiều 1-8, ngư dân hối hả đưa tàu thuyền vào các cảng cá Nghệ An để tránh cơn bão số 2. Nhiều bà con vui mừng khi hải sản đưa lên bờ được thương lái mua tận nơi.
Việc đánh bắt thủy sản trên lòng hồ Thủy điện Yaly góp phần giải quyết cái ăn cái mặc, tăng thu nhập cho một bộ phận người dân. Đã từ rất lâu rồi, mỗi khi lòng hồ tích nước, người dân lại tíu tít rủ nhau chèo xuồng bủa lưới, giăng câu…
(GLO)- Phố núi là tên gọi thân thương dành cho TP. Pleiku. Theo nghĩa đen, cái tên này cũng rất hợp bởi độ cao của thành phố so với mực nước biển (800 m). Tuy thế, đừng nhầm tưởng ở núi chắc khan hiếm mặt hàng hải sản. Ấy là ngày trước, xưa lắm. Bây giờ đã nhiều, phong phú, lại tươi sống nữa.