Lập biên bản người xúc phạm CSGT trên Facebook nhằm câu like, báo chốt cho người thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chụp hình lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ rồi đăng lên Facebook với những câu chữ xúc phạm nhằm câu like, báo chốt cho người thân, một cô gái ở Lai Châu bị lập biên bản và sẽ bị xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng.

Chiều 13.2, đại diện Công an H.Than Uyên (Lai Châu) cho biết, cơ quan này vừa lập biên bản đối với chị Lìm Thị T. (26 tuổi, trú xã Phúc Than, H.Than Uyên, Lai Châu) về hành vi "lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", quy định tại điều 101 Nghị định 15.

Trước đó, sáng 13.2, trang Facebook Công an tỉnh Lai Châu nhận tin báo về việc tài khoản "Linh Nhi" đăng tải lên Faccebook nội dung xúc phạm lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Ngay lập tức, Ban quản trị đã chuyển phòng nghiệp vụ xác minh và xác định chị T. là người đã đăng tải nội dung này, đồng thời xác định hình ảnh trong bài viết thuộc khu vực xã Mường Kim (H.Than Uyên) nên giao Công an H.Than Uyên mời chị T. lên làm việc.

Tại trụ sở công an, chị T. thừa nhận đã chụp hình ảnh lực lượng CSGT Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Đội CSGT Công an H.Than Uyên làm nhiệm vụ tại QL32, đoạn qua địa phận xã Mường Kim vào ngày mùng 2 tết Nguyên đán rồi đăng lên Facebook cùng những lời lẽ xúc phạm nhằm câu like, tăng tương tác, đồng thời báo cho bạn bè biết có chốt CSGT đang làm nhiệm vụ.

Công an làm việc với chị T.

Công an làm việc với chị T.

Công an H.Than Uyên đang mở rộng xác minh và triệu tập những người bình luận thiếu chuẩn mực trong bài viết của chị T. để xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, trong 4 ngày tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số người chết vì tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm ngoái, bởi lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật và kiểm soát, xử lý vi phạm với tinh thần "xuyên đêm, xuyên tết" và "không vùng cấm, không ngoại lệ" để người dân có một cái tết đầm ấm, an toàn.

Công an tỉnh Lai Châu cho hay, hành vi đăng tải hình ảnh xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ nhằm câu view, câu like của chị T. là thiếu văn hóa và đi ngược với lợi ích chung của cộng đồng, cần xử lý nghiêm và lên án.

Với hành vi của mình, Công an tỉnh Lai Châu cho hay chị T. sẽ bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null