Làng Kăm khởi sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ một ngôi làng quanh năm thiếu đói, đến nay, làng Kăm (xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình diện mạo mới, ngày càng khởi sắc và trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2tanh-hieu-ben-vuon-cay-an-qua-cua-gia-dinh.jpg
Anh Hiếu bên vườn cây ăn quả của gia đình. Ảnh: H.S

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới xây dựng khang trang, anh Siu Hiếu chia sẻ về hành trình vượt khó vươn lên của gia đình. Anh kể: Trước đây, gia đình anh nghèo lắm. Bố mẹ anh suốt ngày quần quật trên nương rẫy mà chẳng đủ ăn.

Nguyên nhân là do phương thức canh tác lạc hậu. Cả khu rẫy rộng 2-3 sào mà khi thu hoạch chỉ được mấy bao lúa. Vào thời điểm giáp hạt, gia đình lại rơi vào cảnh thiếu đói. Đến năm 1995, khi các hộ người Kinh vào làm kinh tế mới có cuộc sống sung túc từ cây cà phê, dân làng Kăm vẫn còn trong tình trạng thiếu đói.

“Sau khi lấy vợ, mình được bố mẹ cho 2 ha đất. Mình quyết định học hỏi để trồng cây cao su. Để có tiền mua cây giống, mình đi làm thuê cho các hộ người Kinh trong xã để học hỏi thêm cách trồng và chăm sóc cây cao su. Dần dần, cuộc sống gia đình có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Từ số tiền tích góp được, năm ngoái, mình xây dựng ngôi nhà này với kinh phí 800 triệu đồng. Có được điều này là nhờ vào cây cao su cả”-anh Hiếu chia sẻ.

Cách nhà anh Hiếu chừng 500 m là nương rẫy của gia đình chị Rơ Mah Loan. Trong khu rẫy rộng hơn 1 ha, chị trồng xen nhiều loại cây ăn quả như: mít, sầu riêng, chôm chôm với cây cà phê.

Cuối vườn là ao nuôi cá. “Gia đình tôi có 3 ha đất trồng các loại cây công nghiệp và cây ăn quả. Đất này là của bố mẹ cho và của vợ chồng tôi tích góp mua thêm. Mỗi năm, gia đình có nguồn thu ổn định khoảng 150-200 triệu đồng từ các loại cây trồng.

Nhờ vậy mà vợ chồng tôi có tiền xây nhà, mua sắm máy cày và các thiết bị phục vụ cuộc sống, nuôi con cái ăn học. Hiện gia đình đang thử nghiệm nuôi cá nước ngọt để có thêm nguồn thu nhập”-chị Loan tâm sự.

1bg-9575.jpg
Ngôi nhà xây to đẹp của ông Rơ Mah Klo. Ảnh: H.S

Một tấm gương vượt khó làm giàu điển hình khác là ông Rơ Mah Klo-Bí thư Chi bộ làng Kăm. Ngoài ngôi nhà xây khang trang trị giá 350 triệu đồng từ năm 2010 thì ông Klo đã mua xe ô tô 7 chỗ trị giá 300 triệu đồng, máy cày trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, ông Klo còn cho con cái tiền để xây dựng nhà cửa sau khi xây dựng gia đình.

Dẫn chúng tôi đi tham quan làng, ông Klo cho hay: Làng Kăm có 82 hộ, 100% hộ người Jrai, trong đó có 15 hộ kinh tế khá với thu nhập ổn định 200-400 triệu đồng/năm. Cả làng chỉ còn 2 hộ nghèo. 2 hộ này cũng vừa mới được Nhà nước hỗ trợ tiền xây dựng nhà.

“Từ năm 1990 trở về trước, bà con làng Kăm nghèo lắm, nhà nào cũng thiếu ăn, nhất là khi giáp hạt. Bây giờ thì khác rồi, làng vươn lên dẫn đầu các làng dân tộc thiểu số của xã”-ông Klo cho hay.

3tmot-goc-lang-kam.jpg
Một góc làng Kăm. Ảnh: H.S

Theo ông Nguyễn Đức Tấn-Chủ tịch UBND xã Ia Krái: Trước đây, làng Kăm còn nhiều khó khăn. Những năm gần đây, cuộc sống của người dân trong làng có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Đây là làng có điều kiện kinh tế phát triển. Nguồn thu nhập chính của bà con là từ trồng cà phê, cao su, điều, cây ăn quả và làm công nhân cao su. Từ nguồn tích lũy được, dân làng đã xây dựng nhà cửa khang trang và nuôi con cái ăn học.

Có thể bạn quan tâm

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

(GLO)- Sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định 3 vùng kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển.

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Púch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho xã biên giới, nơi ý Đảng và lòng dân hòa quyện tạo thành sức mạnh để xây dựng quê hương vững mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng-an ninh.

An Nhơn Đông nỗ lực phát triển năng động

An Nhơn Đông đặt mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

(GLO)- Ngày 14-8, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện chính trị quan trọng này sẽ định hình hướng đi chiến lược cho sự phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của phường An Nhơn Đông trong giai đoạn mới.

Ia Hiao khát vọng vươn lên

Ia Hiao khát vọng vươn lên

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng mà còn là dịp để Đảng bộ xã nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp thêm lửa cho những khát vọng mới bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Đột phá vươn lên từ nội lực

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đột phá vươn lên từ nội lực

(GLO)- Ngày 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I chính thức diễn ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hợp nhất 2 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thịnh cũ. Đồng thời, đề ra những mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển bền vững, toàn diện của địa phương trong những năm tới.

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

(GLO)- Các xã, phường sau sáp nhập đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phục vụ, chủ động, sát dân. Từ việc rút ngắn thời gian cấp giấy tờ pháp lý đến các chính sách an sinh xã hội mang tính bao phủ, hiệu quả cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu mà hiện hữu rõ rệt trong đời sống người dân.

null