Nông thôn Chư Pưh ngày càng khởi sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn tại huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, huyện Chư Pưh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

nong-thon-chu-puh-ngay-cang-khoi-sac-anh-qt.jpg
Nông thôn Chư Pưh ngày càng khởi sắc. Ảnh: Q.T

Không chỉ đồng thuận hưởng ứng chương trình, gia đình anh Lê Công Tước (thôn Tao Chor, xã Ia Hrú) còn tiên phong đóng góp tiền, hiến đất làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Theo anh Tước, con đường liên thôn này trước khi được đầu tư bê tông hóa thì việc đi lại rất khó khăn, mùa mưa lầy lội, mùa nắng thì bụi bay mù mịt.

“Ngay sau khi được chính quyền xã vận động, tất cả người dân trong thôn đều đồng tình đóng góp tiền, hiến đất, di dời vật kiến trúc… để cùng với Nhà nước bê tông hóa tuyến đường quan trọng của thôn. Nhờ đó, tuyến đường không chỉ tạo bộ mặt nông thôn khang trang hơn mà còn giúp người dân đi lại, buôn bán thuận tiện hơn trước rất nhiều”-anh Tước phấn khởi nói.

nguoi-dan-lang-ia-khung-chung-tay-gop-tien-lap-dien-chieu-sang-am-duong-giao-thong-nong-thon-quang-tan.jpg
Người dân trên địa bàn huyện chung tay góp tiền lắp điện chiếu sáng, làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Q.T

Từ sự chung tay, góp sức của người dân và lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực, những năm qua, huyện Chư Pưh đã huy động được hàng trăm tỷ đồng, vận động người dân tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất để hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn… Riêng trong năm 2024, người dân trên địa bàn đã hiến gần 14 ngàn m2 đất, tham gia hơn 500 ngày công để tu sửa, nâng cấp làm đường giao thông nông thôn, nội đồng và nạo vét kênh mương.

Nhờ vậy, đến nay, toàn huyện có 100% đường trục xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; 100% đường trục thôn, đường liên thôn được cứng hóa; 87,1% đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, không lầy lội vào mùa mưa; 77,15% đường nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa.

Không chỉ vậy, trong năm 2024, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện còn vận động người dân vệ sinh 1.206 m trục đường giao thông, đường làng ngõ xóm; thu gom trên 1.000 kg rác thải sinh hoạt, trồng hơn 100 cây xanh tại các tuyến đường, khu dân cư, nhà sinh hoạt cộng đồng…

bo-mat-nong-thon-la-thoh-ga-b-xa-chu-don-ngay-cang-khang-trang-sach-dep.jpg
Bộ mặt nông thôn là Thơh Ga B (xã Chư Đon) ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Q.T

Bên cạnh quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, thiết chế văn hóa, huyện cũng chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có năng suất, chất lượng tốt, thu nhập cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn.

Trước đây, dù đất sản xuất rộng nhưng do chưa biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nên hiệu quả kinh tế mang cho gia đình anh Siu Alơn (làng Kênh Săn, xã Ia Le) không cao.

Từ khi được sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền địa phương cùng sự cần cù, chịu khó học hỏi, anh Alơn đã đầu tư chuồng trại và trồng cỏ để duy trì nuôi hơn 10 con bò và 19 con dê. Đồng thời, đầu tư trồng 2 ha điều và luân phiên trồng khoảng 4 ha mì và bắp nên thu nhập của gia đình anh tăng đáng kể.

Anh Alơn bộc bạch: “Trước đây, do chăn nuôi theo kiểu truyền thống, chăn thả rông nhiều và không tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn vật nuôi nên hiệu quả mang lại không có, thậm chí thua lỗ do dịch bệnh. Từ khi được cán bộ xã hướng dẫn, mình luôn tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn bò cũng như vệ sinh môi trường chăn nuôi nên đàn vật nuôi luôn phát triển tốt.

doi-song-nguoi-dan-tren-dia-ban-tung-buoc-duoc-nang-len-nho-thay-doi-tu-duy-san-xuat-chan-nuoi-anh-qt.jpg
Đời sống người dân trên địa bàn huyện từng bước được nâng lên nhờ thay đổi tư duy sản xuất, chăn nuôi. Ảnh: Q.T

Bên cạnh đó, mình cũng biết tận dụng nguồn phân chuồng từ chăn nuôi để ủ bón cho cây trồng nên năng suất luôn đạt cao. Bình quân, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình mình thu lãi trên 300 triệu đồng”.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Văn Thùy-Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: “Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong huyện, bộ mặt nông thôn Chư Pưh ngày càng khởi sắc, đời sống người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 6,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,43 triệu đồng; toàn huyện có 11 thôn, làng đạt chuẩn NTM và 6/8 xã đạt chuẩn NTM.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cũng như phát huy vai trò chủ thể của người dân trong tham gia phong trào xây dựng NTM. Đồng thời, đẩy mạnh huy động nguồn lực, lồng ghép hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khác trên địa bàn để đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế, giao thông cũng như phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực đầu tư đối với 2 xã chưa đạt NTM (xã Ia Hla và Chư Don) thì huyện cũng sẽ tập trung củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với những xã đã đạt chuẩn NTM”-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null