Lan tỏa yêu thương đến với người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được phát động từ ngày 17-10 đến 18-11 nhằm vận động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng quan tâm, giúp đỡ người nghèo. Hoạt động này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và lan tỏa yêu thương đến những người cần được giúp đỡ.

Giảm nghèo bền vững là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo. Với mục tiêu có thêm nguồn lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, hàng năm, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đều tổ chức phát động và lấy Ngày Quốc tế xóa nghèo (17-10) là ngày bắt đầu Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Tại Gia Lai, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã có những hình thức tổ chức phát động và tuyên truyền, vận động linh hoạt, phù hợp nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội để chăm lo người nghèo.

 Lãnh đạo tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Ảnh: Anh Huy
Lãnh đạo tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Ảnh: Anh Huy


Ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh-cho hay: 5 năm qua, quỹ đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với số tiền ủng hộ trên 49 tỷ đồng. Từ nguồn vận động được và các nguồn hỗ trợ khác, Ban vận động quỹ các cấp đã triển khai xây dựng gần 900 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa trên 300 căn nhà; hỗ trợ vốn sản xuất, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp lễ, Tết... Nhờ đó, nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để vươn lên trong cuộc sống.

Tuy nhiên, qua rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh vẫn còn 45.688 hộ nghèo và 33.866 hộ cận nghèo. Trong đó, 40.475 hộ nghèo và 24.839 hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2022-2025 là 2%/năm (trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm trên 3%) thì ngoài ngân sách nhà nước, tỉnh rất cần sự chung sức của cộng đồng để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Với ý nghĩa ấy, năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã có một số đổi mới trong việc kêu gọi, vận động ủng hộ xây dựng Quỹ. Theo đó, lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được tổ chức kết hợp với Hội thao Đại đoàn kết lần thứ VII. Cùng với huy động các nguồn lực trên địa bàn tỉnh, Ban vận động Quỹ còn gửi thư ngỏ đến nhiều đơn vị, doanh nghiệp ngoài tỉnh.

Sau gần 10 ngày phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Ủng hộ quỹ với số tiền 5 triệu đồng, bà Đào Thủy Hậu (81 Yên Đổ, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) bộc bạch: “Qua thông tin chung, tôi thấy trên địa bàn tỉnh số hộ nghèo, cận nghèo đang cần sự giúp đỡ còn khá nhiều, nhất là sau đại dịch Covid-19. Vì vậy, hàng năm, vào Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, gia đình đều tham gia đóng góp với hy vọng “góp gió thành bão”, chung tay giúp hộ nghèo có thêm điều kiện để vươn lên trong cuộc sống”.

Bên cạnh những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành cùng quỹ trong nhiều năm liên tục thì năm nay, Quỹ nhận được sự ủng hộ, đăng ký ủng hộ từ một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mới như: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (2 căn nhà), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (15 căn)...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, từ nguồn lực vận động được, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động chăm lo cho hộ nghèo như: xây dựng nhà ở, khám-chữa bệnh, tặng học bổng cho học sinh nghèo, trao sinh kế... nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững cũng như phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 

 ANH HUY

 

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null