Lan tỏa niềm tin yêu Bác Hồ hơn qua cuộc thi tìm hiểu về "Di chúc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phát động tổ chức từ ngày 3-6-2019 và kết thúc vào ngày 23-8-2019 với 6 kỳ thi trắc nghiệm.

 

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức nhận được 44.662 bài dự thi. Cuộc thi không chỉ thu hút nhiều người dự thi trong tỉnh mà còn nhận được sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân từ các tỉnh, thành phố trong cả nước như: TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Định, Phú Yên, Đồng Nai, Bắc Ninh, Sóc Trăng, Đak Lak, Bình Phước… Ban tổ chức đã chấm, chọn và quyết định trao thưởng cho 66 giải cá nhân gồm 6 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba, 30 giải khuyến khích và 3 giải tập thể dành cho những đơn vị có số lượng người tham gia dự thi đông nhất, có nhiều bài dự thi đạt giải cao gồm: Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ thị xã Ayun Pa, Đảng bộ Công an tỉnh. Nhân lễ trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" được tổ chức tại TP. Pleiku sáng 16-9-2019, chúng tôi có cuộc phỏng vấn đồng chí Sơn Quan đến từ Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long, người đạt giải nhất Kỳ thi thứ hai của cuộc thi lần này.

Đồng chí Sơn Quan. Ảnh: H.T.H
Đồng chí Sơn Quan. Ảnh: H.T.H



* PV: Vì sao anh có thông tin về Cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phát động tổ chức?

- Đồng chí Sơn Quan: Do cần những thông tin, tài liệu, số liệu phục vụ công tác dân tộc và tôi cũng muốn tìm hiểu về việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản thân thường xuyên mở trang tin điện tử của Ban Tuyên giáo Trung ương, vào ngày 4-6-2019 khi vào trang tin điện tử của Ban Tuyên giáo Gia Lai, thấy có cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" nên tôi tham gia cuộc thi.

* PV: Anh có thể nêu cảm nghĩ của mình như thế nào khi tham gia và đạt giải nhất  tại cuộc thi lần này không ạ?

- Đồng chí Sơn Quan: Đây là lần đầu tiên tham gia cuộc thi và thật bất ngờ tôi đạt giải nhất. Đối với tôi đây là món quà rất ý nghĩa trong dịp Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Gia Lai là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa to lớn, góp phần giáo dục nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với tôi đây là dịp để bản thân tôi và các bạn trong và ngoài tỉnh có cơ hội giao lưu, học hỏi, thể hiện sự hiểu biết, tài năng, chia sẻ kinh nghiệm công tác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có lối sống đẹp.

* PV: Thưa anh, việc thực hiện Di chúc của Bác Hồ trong thế hệ trẻ chúng ta hiện nay cần phải tập trung vào những điều gì ạ?

- Đồng chí Sơn Quan: Đối với bản thân tôi thấy mình cần: Nêu gương về đạo đức, lối sống, không rơi vào sự suy thoái về đạo đức, lối sống, không tham nhũng, lãng phí và những tiêu cực khác để cùng đồng chí đồng nghiệp “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như Hồ Chí Minh đã dạy.

Đối với thế hệ trẻ theo tôi cần: Giáo dục lý tưởng cách mạng cho các em trong thời kỳ hội nhập bằng những việc làm thực tiễn, đồng thời khích lệ, tạo điều kiện để họ chứng tỏ bản lĩnh, sức sáng tạo, sức trẻ, dám nghĩ dám làm; thế hệ trẻ cần tích cực say mê học tập, nghiên cứu khoa học, hăng say lao động sản xuất để cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, cần tạo môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện, cống hiến, phấn đấu không ngừng, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Người, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp giáo dục đoàn viên thanh niên, đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động; thế hệ trẻ rất cần được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm định hướng để họ sống, học tập, lao động, cống hiến hết mình cho đất nước như Bác dặn dò trong Di chúc…

* P.V: Thành phố Pleiku và con người Gia Lai để lại trong anh điều gì đáng nhớ?

- Đồng chí Sơn Quan: Tôi đã từng đến Pleiku đôi lần. Nói đến Pleiku là nói đến con người Pleiku hiền hòa, mến khách, thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa. Tôi rất yêu quý nơi này. Pleiku có nhiều không gian thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, tâm linh rất lôi cuốn du khách và khí hậu thật tuyệt vời. Nếu có dịp tôi sẽ trở lại nơi đây một lần nữa để khám phá hết nét đẹp của vùng đất và con người Gia Lai nơi đây.

* P.V: Xin trân trọng cảm ơn anh!

 Hoàng Thanh Hương (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null