Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán: Giữ vững an ninh trật tự, kiềm chế tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Gia Lai được giữ vững, không xảy ra các vụ việc mang tính chất phức tạp.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được chính quyền địa phương và lực lượng Công an chú trọng triển khai, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT).

Giảm số người chết do TNGT

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, Công an TP. Pleiku đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đơn cử, vào tối 11-2 (tức mùng 2 Tết), Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an TP. Pleiku và Công an phường Trà Bá lập chốt kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ tại đường Trường Chinh. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tổ công tác tiến hành kiểm tra 160 lượt phương tiện và phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 16 trường hợp với số tiền 35,4 triệu đồng, tạm giữ 15 xe máy. Đáng chú ý, trong số này có đến 10 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Lực lượng Công an TP. Pleiku kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: R.H

Lực lượng Công an TP. Pleiku kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: R.H

Theo Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku): Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị trực 100% quân số và tiến hành tuần tra, lập chốt kiểm tra việc chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Trong đó, đơn vị tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Tại Chư Sê, dịp Tết Nguyên đán 2024, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Công an huyện chú trọng triển khai. Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Sê) cho biết: “Những ngày Tết, lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Trong đó nổi lên tình trạng thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số điều khiển xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Do đó, đơn vị phân công lực lượng trực, tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. Tính từ ngày 8 đến 14-2, đơn vị đã phát hiện 67 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 49 mô tô, xe gắn máy và 23 giấy tờ các loại, xử phạt hành chính với tổng số tiền 165,8 triệu đồng. Cũng trong dịp Tết, trên địa bàn huyện xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người bị thương”.

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh, từ ngày 7-2 đến 13-2, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ TNGT, làm 4 người chết và 7 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, TNGT không tăng không giảm về số vụ nhưng giảm 1 người chết và tăng 2 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản 1.342 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 6 ô tô, 516 mô tô, 314 giấy tờ các loại; ra quyết định xử phạt 956 trường hợp với tổng số tiền 931,35 triệu đồng, tước 103 giấy phép lái xe có thời hạn.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 132 trường hợp với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Tại các bến xe có 722 chuyến xe đi các tỉnh, thành phố trong nước, chở 9.897 lượt hành khách, tăng 23 chuyến, tăng 427 hành khách so với cùng kỳ năm 2023. Lực lượng Thanh tra Giao thông đã kiểm tra 36 phương tiện trước khi xuất bến, tất cả đều đảm bảo các điều kiện quy định về vận tải.

Hành khách làm thủ tục tại Cảng Hàng không Pleiku trước khi lên máy bay. Ảnh: T.D

Hành khách làm thủ tục tại Cảng Hàng không Pleiku trước khi lên máy bay. Ảnh: T.D

Làm rõ 2 vụ phạm pháp hình sự

Bên cạnh đảm bảo an toàn giao thông, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán cũng được ngành chức năng tập trung triển khai. Lực lượng Cảnh sát điều tra đã làm rõ 2 vụ phạm pháp hình sự, tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 1 hộp pháo hoa nổ, 15 quả pháo tự chế và lập hồ sơ xử lý 5 trường hợp có hành vi sử dụng pháo hoa trái phép; vận động người dân giao nộp và thu hồi 1 súng quân dụng, 1 súng cồn tự chế.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho hay: Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi duy trì 17 tổ, chốt tuần tra cố định và lưu động trên chiều dài biên giới hơn 80 km của tỉnh để phòng-chống các loại tội phạm, ngăn chặn hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép, buôn lậu và gian lận thương mại. Mặt khác, các đồn Biên phòng cũng phối hợp với lực lượng Công an, dân quân 7 xã biên giới tuần tra khép kín trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, phòng-chống các loại tội phạm. Nhờ vậy mà tình hình an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững, người dân đón xuân mới yên bình.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về Báo cáo giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

(GLO)- Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, đặc biệt là nguy cơ sạt lở, ngập lụt và bão sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm, các địa phương ven biển, hạ lưu sông Kôn của tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Nét đặc sắc ẩm thực Gia Lai sẽ được các đầu bếp của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai quảng diễn giới thiệu tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: ĐVCC

Quảng bá bản sắc Gia Lai tại Thủ đô Hà Nội

(GLO)- Tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025, không gian trưng bày của tỉnh Gia Lai được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, giới thiệu đến đông đảo người dân, du khách, doanh nghiệp tại Thủ đô những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng văn hóa và thế mạnh du lịch của vùng đất đại ngàn-biển xanh hội tụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón tiếp và tặng quà lưu niệm cho các đối tác Thái Lan. Ảnh: T.SỸ

Gia Lai luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư Thái Lan

(GLO)- Ngày 23-10, UBND tỉnh phối hợp cùng Tập đoàn Becamex, Công ty CP Becamex Bình Định và Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư các DN Thái Lan tại tỉnh Gia Lai năm 2025 với chủ đề “Khám phá Gia Lai, Việt Nam–Đột phá Thương mại & Đầu tư”.

null