Krông Pa tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) hiện có 2 xã và 3 buôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Năm 2021, huyện tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí và phấn đấu có thêm 2 xã và 1 buôn đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt thêm 1-2 tiêu chí.
Năm 2021, xã Uar đăng ký đạt chuẩn NTM và buôn Tiang đạt chuẩn NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện buôn Tiang còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: nhà ở dân cư; thu nhập; hộ nghèo; giáo dục và đào tạo; môi trường và an toàn thực phẩm.
Ông Rah Lan Ki cho biết: Trước đây, đoạn đường qua nhà ông rất hẹp nên việc đi lại khó khăn. Khi địa phương có chủ trương làm đường giao thông nông thôn, ông tự nguyện hiến hơn 500 m2 đất vườn và tháo dỡ hàng rào xây để mở rộng đường. Sau khi thấy ông hiến đất, nhiều hộ cũng đồng tình làm theo, di dời công trình phục vụ việc mở rộng tuyến đường.
“Giờ đây, con đường đã được đổ bê tông rộng rãi, sạch sẽ giúp bà con đi lại thuận lợi. Ngoài ra, tôi vận động người dân trong buôn tích cực tham gia xây dựng NTM, vệ sinh đường làng, ngõ xóm nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Hy vọng địa phương sẽ sớm đạt chuẩn NTM”-ông Ki chia sẻ.
Người dân xã Uar dỡ hàng rào để mở rộng đường giao thông nông thôn
Người dân xã Uar dỡ hàng rào để mở rộng đường giao thông nông thôn. Ảnh: Lê Nam
Theo ông Nguyễn Đức Nguyên-Chủ tịch UBND xã Uar, để về đích NTM vào cuối năm nay, xã phải đạt thêm 4 tiêu chí gồm: thu nhập; văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.
Trước mắt, địa phương tập trung thực hiện quy hoạch chi tiết cho khu dân cư và hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như: đường giao thông nội đồng, điện phục vụ sản xuất, hệ thống kênh mương; khuyến khích nông dân xây dựng mô hình liên kết cánh đồng lớn nhằm đưa cơ giới vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Ngoài ra, UBND xã chỉ đạo các thôn, buôn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân xây nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước đảm bảo vệ sinh và làm hàng rào xanh, con đường hoa để đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.
Trong khi đó, xã Chư Gu hiện đã đạt 17/19 tiêu chí NTM. Để về đích NTM vào cuối năm 2021, xã tiếp tục củng cố, giữ vững những tiêu chí đã đạt và tập trung nguồn lực hoàn thiện 2 tiêu chí chưa đạt gồm: hộ nghèo; môi trường và an toàn thực phẩm.
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Tuyên cho hay: “Cuối năm 2020, toàn xã còn 145 hộ nghèo (chiếm 7,74%). Do đó, xã phấn đấu đến cuối năm nay giảm ít nhất 45 hộ, để tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%”. Theo ông Tuyên, ngay từ đầu năm, xã đã phân công cụ thể cho từng thôn, buôn và Mặt trận, đoàn thể có kế hoạch giúp đỡ, hướng dẫn các hộ đã đăng ký thoát nghèo. 
“Đối với tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, xã hợp đồng với Đội công trình đô thị huyện thu gom rác thải cho người dân và đầu tư 800 bể chứa rác ở các khu dân cư. Đồng thời, hỗ trợ người dân vay vốn để xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh. Ngoài ra, xã sẽ hỗ trợ những hộ khó khăn, hộ nghèo làm nhà vệ sinh, nhà tắm với định mức 5,7 triệu đồng/hộ. Như vậy, chắc chắn xã Chư Gu sẽ về đích NTM vào cuối năm nay”-Chủ tịch UBND xã Chư Gu khẳng định.
Đường giao thông nông thôn ở xã Chư Gu (huyện Krông Pa) được bê tông hóa. Ảnh: Lê Nam
Đường giao thông nông thôn ở xã Chư Gu (huyện Krông Pa) được bê tông hóa. Ảnh: Lê Nam
Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn huyện Krông Pa đã khởi sắc. Sự thay đổi rõ nét là cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước hoàn thiện. Bên cạnh đó, công tác tập huấn kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng các giống mới có năng suất, chất lượng được đẩy mạnh. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 33,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,43%.
Trao đổi với P.V, ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM huyện-cho biết: “Thời gian tới, huyện tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Cùng với đó, ưu tiên các nguồn lực để đầu tư cho những dự án phục vụ sản xuất. Tiếp tục phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đổi mới tổ chức sản xuất xây dựng các mô hình liên kết. Đồng thời, tập trung khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường nông thôn, thu gom xử lý rác thải, chất thải, nước thải trong sinh hoạt và chăn nuôi, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Giữ vững quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội”.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null