Krông Pa nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong lần đầu tiên tỉnh tiến hành khảo sát, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2019, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) có một số chỉ số liên quan tới đội ngũ cán bộ chưa được đánh giá cao. Do vậy, cấp ủy và chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các giải pháp để cải thiện các chỉ số này.
Kết quả khảo sát các chỉ số DDCI năm 2019, huyện Krông Pa xếp vị trí thứ 6/12 với 61,27 điểm (có 12 huyện, thị xã, thành phố tham gia vào đợt khảo sát, đánh giá chỉ số DDCI lần đầu tiên của tỉnh). Ông Nguyễn Tiến Quang-Giám đốc VCCI-Chi nhánh Đà Nẵng, đơn vị thực hiện việc đánh giá, khảo sát chỉ số DDCI-cho biết: “Qua khảo sát, một số chỉ số thành phần ở các địa phương trong tỉnh có điểm số khá thấp như: thiết chế pháp lý, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động... Song, với các chỉ số này, huyện Krông Pa làm rất tốt”.
Cụ thể, tính năng động xếp vị trí thứ 3 với 7,29 điểm; có 3 chỉ số huyện đều xếp vị trí thứ 2 là cạnh tranh bình đẳng với 8,17 điểm, hỗ trợ doanh nghiệp 8,32 điểm và thiết chế pháp lý 8,26 điểm. Điều này cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp tại đây đánh giá rất cao những nỗ lực của huyện trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian qua.
Bà Bùi Thị Quy-Giám đốc Công ty TNHH Thương mại chế biến Nông-Lâm sản Đường Vạn Phát-bày tỏ: “Chúng tôi rất hài lòng với sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp, nhất là việc chỉ đạo đơn vị chức năng giải quyết các thủ tục hành chính cần thiết để doanh nghiệp triển khai dự án. Đó là lý do để chúng tôi đầu tư nhà máy chế biến tinh bột mì và nhà máy sản xuất phân vi sinh tại huyện Krông Pa”.
Công nhân sản xuất tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty TNHH Thương mại Chế biến Nông-Lâm sản Đường Vạn Phát (huyện Krông Pa). Ảnh: INTERNET
Công nhân sản xuất tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty TNHH Thương mại Chế biến Nông-Lâm sản Đường Vạn Phát (huyện Krông Pa). Ảnh: INTERNET
Tuy nhiên, bên cạnh những điểm nổi bật kể trên, huyện Krông Pa cũng có một số hạn chế cần khắc phục. Đó là chi phí thời gian, huyện xếp thứ 11/12 đơn vị với 4,81 điểm; chi phí không chính thức xếp thứ 10/12 với 4,05 điểm; vai trò người đứng đầu xếp thứ 9/12 với 5,35 điểm và tính minh bạch, huyện xếp thứ 8/12 với 5,29 điểm.
Trong đó, chỉ số chi phí thời gian thể hiện việc đánh giá cán bộ hướng dẫn thủ tục rõ ràng, đầy đủ và các thủ tục hành chính được xử lý đúng hẹn giúp doanh nghiệp khắc phục các sai sót trong hoạt động kinh doanh hay không. Chỉ số chi phí không chính thức sẽ cho thấy có hay không hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
Đặc biệt, chỉ số vai trò người đứng đầu sẽ đánh giá cao việc lãnh đạo lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp; giải quyết triệt để các vấn đề xảy ra với doanh nghiệp; có theo dõi, giám sát cấp dưới thực thi đúng với chủ trương hay không. Với các chỉ số này, rõ ràng đội ngũ cán bộ, công chức của huyện Krông Pa vẫn còn những hạn chế nhất định. 
Công trình thủy lợi Ia Mlah, huyện Krông Pa. Ảnh: Hà Duy
Công trình thủy lợi Ia Mlah, huyện Krông Pa. Ảnh: Hà Duy
Ông Hoàng Xuân Hảo-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Krông Pa-cho biết: “Thời gian qua, huyện cũng đã chủ động đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo để quản lý từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ quản lý còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu công việc, vẫn còn tư tưởng ỷ lại, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chưa nêu cao vai trò nêu gương của người đứng đầu”.
Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Krông Pa, để khắc phục những hạn chế liên quan tới đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần cải thiện chỉ số DDCI, thời gian tới, huyện sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hội đủ cả đức lẫn tài, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. 
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null