Krông Pa gặp khó trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi rà soát theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) có 3 xã bị rớt 3 tiêu chí, 10 xã khác gặp khó ở các tiêu chí như: nghèo đa chiều, thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm.

Chư Gu không thể đạt chuẩn NTM theo kế hoạch

Chư Gu là 1 trong 9 xã của tỉnh đăng ký đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, hiện tại, xã mới chỉ đạt 13/19 tiêu chí; còn 6 tiêu chí gần như không thể đạt được để về đích NTM theo kế hoạch gồm: thu nhập, nghèo đa chiều, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm. Ông Ksor Nhối-Chủ tịch UBND xã-cho hay: Những năm qua, nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, diện mạo nông thôn của xã đã khởi khắc hơn, cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng được quan tâm đầu tư và hoàn thiện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí một số nơi còn hạn chế nên chưa áp dụng được khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực bấp bênh cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của phần lớn người dân.

Người dân xã Ia Mlah nhận giống mì mới HN5 để trồng trong vụ mùa 2023. Ảnh: Lê Nam

Người dân xã Ia Mlah nhận giống mì mới HN5 để trồng trong vụ mùa 2023. Ảnh: Lê Nam

Theo ông Ksor Nhối, thu nhập của người dân hiện mới đạt 35 triệu đồng/người/năm. Để đạt chuẩn tiêu chí này thì thu nhập cuối năm 2023 phải đạt 47 triệu đồng/người/năm. Một trong những tiêu chí nữa khó thực hiện trên địa bàn xã đó là nghèo đa chiều. Hiện nay, toàn xã còn 281 hộ nghèo (chiếm 15,35%) và 172 hộ cận nghèo (chiếm 9,4%). Như vậy, để đạt chuẩn tiêu chí nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo phải giảm xuống dưới 8,5%. Đây là điều rất khó thực hiện. Đối với tiêu chí y tế, tỷ lệ người dân trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế mới đạt 83% nên cần phải vận động có thêm 586 người tham gia thì mới đạt chuẩn. “Hiện xã còn nhiều tiêu chí khó đạt nên chắc chắn không thể về đích NTM theo kế hoạch vào cuối năm 2023. Ủy ban nhân dân xã tiếp tục lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia khác để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, thoát nghèo; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh và đảm bảo vệ sinh môi trường. Xã phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt chuẩn NTM”-ông Nhối thông tin thêm.

Nhiều xã rớt tiêu chí

Huyện Krông Pa có 3 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Phú Cần, Ia Mlah và Uar. Tuy nhiên, sau khi rà soát theo Bộ tiêu chí về xã NTM giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh thì cả 3 xã đều bị tụt giảm còn 16/19 tiêu chí. Cũng qua rà soát, huyện chưa có xã nào đạt chuẩn tiêu chí nghèo đa chiều; chỉ có 3/13 xã đạt tiêu chí thu nhập; 2/13 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; 3/13 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.

Trung tâm xã Ia Mlah nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Nam

Trung tâm xã Ia Mlah nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Nam

Theo ông Ksor Luân-Chủ tịch UBND xã Ia Mlah, sau khi rà soát theo Bộ tiêu chí về xã NTM giai đoạn 2021-2025, xã bị rớt 3 tiêu chí gồm: nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế. Cụ thể, xã còn 85 hộ nghèo (chiếm 8,55%), 124 hộ cận nghèo (chiếm 12,48%). Với tiêu chí y tế, sau khi đạt chuẩn NTM thì người dân tộc thiểu số không còn được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế nên tỷ lệ này của xã chỉ còn 46% so với quy định là từ 90% trở lên; tỷ lệ người dân có sổ khám-chữa bệnh điện tử còn thấp. Ngoài ra, xã có hợp tác xã nhưng hoạt động không hiệu quả nên không đạt tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

Trao đổi với P.V, ông Võ Ngọc Châu-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025 tăng 8 chỉ tiêu so với giai đoạn trước và có rất nhiều nội dung được điều chỉnh, mức quy định đạt chuẩn cao hơn. Trong đó, nhiều tiêu chí khó thực hiện như: thu nhập, nghèo đa chiều, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm... Ngoài ra, điều kiện đặc thù của địa phương còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp; nguồn vốn đầu tư cho chương trình hạn chế; đa số hộ dân kinh tế khó khăn nên việc huy động đóng góp để xây dựng NTM còn rất ít.

Hệ thống đường giao thông thôn Tập đoàn 4+5 (buôn Ma Rôk cũ; xã Chư Gu, huyện Krông Pa) được đầu tư bài bản, thuận tiện cho người dân đi lại. Ảnh: Lê Nam

Hệ thống đường giao thông thôn Tập đoàn 4+5 (buôn Ma Rôk cũ; xã Chư Gu, huyện Krông Pa) được đầu tư bài bản, thuận tiện cho người dân đi lại. Ảnh: Lê Nam

“Thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân; tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chủ lực trên địa bàn huyện như: hỗ trợ dự án phát triển bò thịt chất lượng cao, xây dựng mô hình giống mì sạch bệnh, năng suất cao (HN3, HN5). Đồng thời, đề xuất UBND huyện và các đơn vị liên quan hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển chăn nuôi. Huyện sẽ tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt đối với xã phấn đấu về đích năm 2023 và 3 xã Phú Cần, Ia Mlah và Uar để không bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM”-ông Châu thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Ra quân giám sát thị trường dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường

(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

null