Kông Chro: Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, huyện Kông Chro, Gia Lai đã hỗ trợ người dân triển khai nhiều mô hình kinh tế mới để nâng cao đời sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Hơn 10 năm trước, gia đình ông Hồ Hải Quân (tổ 1, thị trấn Kông Chro) chỉ độc canh cây mía. Tuy nhiên do đất xấu, không phù hợp nên năng suất mía không cao. Được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sau khi tham quan học hỏi các mô hình khác nhau, thấy mô hình trồng dừa cho hiệu quả, ông Quân đã quyết định cải tạo đất để trồng dừa. “Tôi trồng 200 cây dừa trên hơn 1 ha đất của gia đình. Tôi thấy dừa thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, mau lớn, sai quả, nước ngọt. Đến nay, vườn dừa đã cho thu hoạch, thương lái tìm đến tận nhà thu mua dừa tươi với giá dao động 5.000-8.000 đồng/quả. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm, tôi thu về hơn 100 triệu đồng từ 200 cây dừa”-ông Quân chia sẻ.
 Vườn dừa của gia đình ông Hồ Hải Quân (tổ 1, thị trấn Kông Chro) cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.D
Vườn dừa của gia đình ông Hồ Hải Quân (tổ 1, thị trấn Kông Chro) cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.D
Từ thành công của hộ ông Quân, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kông Chro đã triển khai mô hình trồng thâm canh cây dừa xen cây quýt cho 12 hộ dân tại xã Kông Yang với diện tích 6 ha. Theo ông Nguyễn Quang Quốc-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kông Chro, qua nghiên cứu thực tế, thổ nhưỡng vùng đất Kông Yang hợp với cây dừa và cây quýt. Đây là 2 loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Trồng dừa lại ít tốn công chăm sóc hơn các loại cây khác, chủ yếu là biết cách phòng trừ sâu đuông ăn hại. Mùa khô phải cung cấp đủ nước cho dừa, mỗi năm lấy bùn dưới ao lên đắp bồi vào gốc để cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây. Muốn nước dừa ngọt thì bón bổ sung thêm phân kali cho cây.
Tương tự, mô hình trồng thâm canh cây điều ghép theo hướng áp dụng kỹ thuật canh tác tổng hợp cũng được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kông Chro triển khai trên quy mô 10 ha cho 4 hộ dân tham gia, tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng. Tham gia mô hình, gia đình ông Nguyễn Văn Thanh (thôn 1, xã Kông Yang) đã quyết định phá bỏ 10 ha mía lưu gốc kém năng suất để chuyển sang trồng 3 ha điều ghép và các loại cây khác. Ông Thanh cho biết: “Gia đình tôi quyết định đa dạng hóa các loại cây trồng, không độc canh cây mía như trước đây nữa. Ngoài 3 ha điều ghép, tôi còn chuyển khoảng 7 ha sang trồng khoai lang Nhật Bản”. Vài năm gần đây, cây điều mang lại lợi nhuận cao hơn so với một số cây trồng ngắn ngày khác. Khi mô hình được triển khai, người dân được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh để nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện người dân đang trồng các giống điều ĐDH01, PN1, BĐ-01, ES-04, EK-24, DDH67-15... Ưu điểm của những giống điều này là ra hoa làm 3 đợt và kéo dài khoảng 3 tháng nên giảm bớt rủi ro khi thời tiết bất lợi. Dự kiến năng suất điều đạt 1,2-1,7 tấn/ha. Với giá ổn định khoảng 35.000 đồng/kg, người trồng điều sẽ có lợi nhuận trên 40 triệu đồng/ha.
Ngoài các mô hình trên, năm 2018, từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh và sự nghiệp khuyến nông huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã đầu tư hơn 700 triệu đồng để triển khai các mô hình trình diễn giúp dân chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Cụ thể, Trung tâm triển khai mô hình trồng thâm canh cây bưởi da xanh áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước cho 14 hộ dân trên diện tích 7 ha, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 391 triệu đồng; mô hình trồng thâm canh cây dứa Queen cho 8 hộ dân trên diện tích 2 ha, tổng kinh phí hỗ trợ là 215 triệu đồng; mô hình chăn nuôi bò cải tạo bằng bò đực giống Zêbu với quy mô 25 con/25 hộ tại các xã Sró, Đak Kơ Ning, Chư Krêy... Ngoài việc được hỗ trợ giống, phân bón, các hộ dân tham gia mô hình và người dân lân cận còn được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất.
Đánh giá về các mô hình này, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kông Chro khẳng định: “Việc xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp giúp người dân thay đổi tập quán sản xuất, phát huy nội lực để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, các tập quán lạc hậu đã được người dân loại bỏ, góp phần phát triển kinh tế. Triển khai hỗ trợ người dân thực hiện các mô hình trên là một bước tiến trong sản xuất nông nghiệp của huyện. Khi thực hiện thành công các mô hình này, huyện sẽ nhân rộng ra các hộ khác trên địa bàn”.
 TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

null