Kon Brung khởi sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 5 năm được các cơ quan, đơn vị phụ trách giúp đỡ, làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã từng bước chuyển mình. Từ một ngôi làng nghèo khó, Kon Brung đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội của xã.
Làng Kon Brung có 313 hộ/1.567 khẩu, 100% là người Bahnar. Dân làng sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn; trình độ nhận thức còn hạn chế. Năm 2015, làng còn 37 hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 12 triệu đồng.
Trước thực tế đó, năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đã có quyết định phân công Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện phụ trách làng, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngay sau khi được phân công, Ban CHQS huyện đã triển khai cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực để hỗ trợ dân làng. 
Các cơ quan, đơn vị huyện Mang Yang ký kết giao ước thi đua giúp đỡ, hỗ trợ người dân làng Kon Brung. Ảnh: Ngọc Thu
Các cơ quan, đơn vị huyện Mang Yang ký kết giao ước thi đua giúp đỡ, hỗ trợ người dân làng Kon Brung. Ảnh: Ngọc Thu

Một trong những hộ được Ban CHQS huyện giúp đỡ là gia đình anh Bro. Nhà đông con, đất sản xuất lại cằn cỗi nên dù đầu tắt mặt tối, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám hộ anh Bro. Năm 2018, anh được Ban CHQS huyện trao tặng 1 con bò cái sinh sản và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Đến nay, con bò này đã đẻ 2 con bê. Gia đình anh đã vươn lên là hộ cận nghèo.

“Mình sẽ tiếp tục chăm sóc đàn bò để chúng mau lớn, đẻ nhiều con. Sau này, mình sẽ bán bớt bê để có vốn làm ăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo”-anh Bro phấn khởi cho hay.

Sau 5 năm được Ban CHQS huyện phụ trách giúp đỡ, làng Kon Brung đã có nhiều khởi sắc. Số hộ nghèo của làng giảm xuống còn 11 hộ, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt gần 32 triệu đồng/năm.
Ông Trịnh Thanh Dũng-Chủ tịch UBND xã Ayun-cho biết: “Trong giai đoạn 2015-2020, Ban CHQS huyện đã giúp dân làng Kon Brung từng bước thay đổi nhận thức về sản xuất. Qua đó, người dân đã chăm lo làm ăn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, những tập tục lạc hậu tồn tại lâu nay trong làng đã dần được xóa bỏ. Hiện nay, làng Kon Brung được đánh giá là khá nhất trong 5 làng của xã”.
Đêm hội cồng chiêng ở làng Kon Brung. Ảnh: Ngọc Thu
Đêm hội cồng chiêng làng Kon Brung. Ảnh: Ngọc Thu

Phát huy những kết quả đã đạt được, mới đây, Ban CHQS huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã phối hợp với Đảng ủy xã Ayun và hệ thống chính trị làng Kon Brung khảo sát, nắm bắt thực trạng tình hình của làng. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã tiến hành ký kết công tác phụ trách làng trong 5 năm (2021-2025).

Trung tá Đặng Quốc Văn-Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mang Yang-cho hay: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ làng Kon Brung bằng các hoạt động thiết thực như làm mới sân bóng chuyền để bà con tập luyện thể dục thể thao; rà soát hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ; quan tâm hỗ trợ kinh phí của đơn vị và vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp dân làng phát triển kinh tế. Chúng tôi cũng sẽ động viên cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng giúp đỡ khi dân làng cần và cùng chính quyền địa phương vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng hành hỗ trợ của lực lượng vũ trang huyện, dân làng Kon Brung quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng làng vững mạnh về chính trị, phát triển về kinh tế, văn hóa-xã hội.
NGỌC THU

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.