Khởi tố ông Đinh La Thăng: Lòng dân đồng thuận cùng ý Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 8-12, từ các cơ quan ngôn luận đến trang mạng xã hội đồng loạt thông tin về quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nhà riêng ông Đinh La Thăng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Cùng ngày, Cơ quan Điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam em trai ông Thăng là Đinh Mạnh Thắng-Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết “Về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng, đại biểu Quốc hội khóa XIV” và nghị quyết tương tự đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông Nguyễn Quốc Khánh-nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đang công tác tại Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

 

Ảnh internet
Ảnh internet

Thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng, những sai phạm của ông Đinh La Thăng, Nguyễn Quốc Khánh, Đinh Mạnh Thắng cùng một số đối tượng khác liên quan đến nhóm hành vi: cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc PVN góp vốn 800 tỷ đồng vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương và Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) đầu tư Dự án Nhiệt điện Thái Bình II.

Những sai phạm của nhóm bị can này xảy ra từ thời ông Đinh La Thăng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị (sau này là Hội đồng thành viên) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2011.

Những người dân ở Gia Lai biết về Đinh La Thăng rất sớm, từ  năm 1994, thời ông làm Kế toán trưởng của Tổng Công ty Sông Đà đầu tư xây dựng công trình thủy điện Ia Ly. Mặc dù làm Kế toán trưởng và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, song ông Thăng đã rất biết cách phát huy vai trò, vị trí của mình. Nhờ phát huy thực lực ở Ia Ly, ông Thăng trưởng thành rất nhanh trên cương vị lãnh đạo ở Tổng Công ty Sông Đà, giữ các vị trí then chốt: Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, rồi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sông Đà. Năm 2002, ở tuổi 42, ông Đinh La Thăng được bầu làm đại biểu Quốc hội (Đoàn đại biểu Quốc hội Gia Lai). Sau đó, đến Đại hội Đảng lần thứ X (tháng 4-2006), ông Thăng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngoài 40 tuổi, ông Đinh La Thăng đã xuất hiện trên chính trường với gương mặt nổi bật và thăng tiến nhanh qua nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt. Nhiều người ngưỡng mộ ông Thăng bởi những lời nói và hành động táo bạo, quyết liệt, “dám nghĩ, dám làm”. Khẩu khí của Đinh La Thăng gây ấn tượng mạnh, đôi lúc là tâm điểm dư luận.

Ai cũng thừa nhận ông Thăng có năng lực, song đi kèm với đó cũng nhiều tật, mà người dân ở Gia Lai chứng kiến rõ nhiều việc. Là đại biểu Quốc hội được Trung ương giới thiệu về ứng cử tại địa bàn Gia Lai, ông Thăng về tiếp xúc cử tri “hứa thật nhiều nhưng thất hứa cũng thật nhiều”. Những vị trí chủ chốt ở một số nơi mà ông nắm giữ, khi tại vị thì việc gì nghe cũng rất hoành tráng, song ông rời vị trí đó đi, để lại cho đơn vị, cho ngành nhiều hệ lụy nặng nề. Cụ thể là những sai phạm ở PVN và dư luận không hay về các BOT ở ngành Giao thông-Vận tải hiện nay.

Việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm kiên quyết, xử lý nghiêm những sai phạm ở PVN và cá nhân ông Đinh La Thăng khiến dư luận hết sức phấn khởi. Đảng ta đã nhiều lần nhận định tham nhũng là quốc nạn, chỉ rõ sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả những người giữ vị trí cao. Tuy nhiên, xử lý nghiêm khắc, quyết liệt có lẽ trường hợp Đinh La Thăng là đầu tiên. Lần đầu tiên, một cán bộ nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, đang là Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội bị khởi tố bắt giam.

Việc cùng lúc khởi tố bắt 3 đối tượng: Đinh La Thăng, Nguyễn Quốc Khánh, Đinh Mạnh Thắng trong thời điểm ít ai ngờ nhất cho thấy hành động khéo léo, thận trọng, chặt chẽ nhưng cũng không kém phần quyết tâm, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ nay trở đi, người dân có cơ sở để tin rằng câu nói “chống tham nhũng tiêu cực không có vùng cấm” trong xử lý sai phạm cán bộ mà Đảng ta khẳng định là hoàn toàn hiện thực. Từ nay, những người giữ cương vị cao đến mấy, muốn làm những việc mờ ám, tiêu cực phải nghĩ lại, phải chờn tay.

Nhật Cường

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null