Khởi tố đối tượng tái sử dụng trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam Võ Đức Huy (SN 1998, ở tổ dân phố Phò An, phường An Nhơn Đông) về tội “sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, ngày 20-8, Công an phường An Nhơn Đông tổ chức kiểm tra định kỳ những người đang cai nghiện trên địa bàn, phát hiện Võ Đức Huy tiếp tục sử dụng ma túy và có kết quả dương tính với ma túy Methamphetamine. Vào thời điểm trên, Võ Đức Huy là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, với thời hạn đến ngày 12-6-2027.

bat-tam-giam-doi-tuong-ma-tuy.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Đức Huy. Ảnh: Nguyễn Giang

Võ Đức Huy là trường hợp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị khởi tố về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”, theo Điều 256a được bổ sung trong Luật số 86/2025/QH15, vừa được Quốc hội thông qua ngày 25-6-2025.

Theo đó, từ ngày 1-7-2025, người sử dụng trái phép chất ma túy trong một số trường hợp cụ thể như tái phạm, sử dụng nơi công cộng, sử dụng khi đang bị quản lý sau cai nghiện... sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt tù từ 2-5 năm.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null