Khởi tố, bắt giam cựu thiếu tá công an nhận hối lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cựu thiếu tá công an huyện ở Trà Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam vì 'móc nối' với người bên ngoài làm hồ sơ xe có dấu hiệu tẩy xóa để nhận hối lộ.

Ngày 14.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Hải Triều (40 tuổi, ngụ TT.Châu Thành, H.Châu Thành, Trà Vinh), cựu thiếu tá công an thuộc Công an H.Trà Cú, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 15.4, Đặng Công Bình (43 tuổi, ngụ P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nộp hồ sơ đăng ký mới đối với ô tô đã qua sử dụng tại Đội CSGT trật tự Công an H.Trà Cú. Phát hiện hồ sơ đăng ký có dấu hiệu bị tẩy xóa, làm giả, Đội CSGT trật tự Công an H.Trà Cú tiến hành tạm giữ xe và xác minh.

Đến ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Cú ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh thụ lý. Qua quá trình điều tra, Bình thừa nhận hành vi sử dụng hồ sơ giả để đăng ký ô tô và xe máy, có “móc nối” với cựu thiếu tá Phạm Hải Triều, nguyên cán bộ Công an H.Trà Cú, để tiếp nhận đăng ký xe tại Công an H.Trà Cú.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 10.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Công Bình để tiếp tục điều tra. Quá trình làm việc, Bình thừa nhận khi làm thủ tục đăng ký xe, Bình có nhờ Triều tìm những người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn để đứng tên đăng ký xe máy với số lượng 66 xe. Mỗi xe đăng ký thành công, Bình cho cựu thiếu tá Phạm Hải Triều 3 triệu đồng.

Ngày 11.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự hành vi đưa, nhận hối lộ và ra quyết định khởi tố bị can. Đến ngày 13.9, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Hải Triều về hành vi nhận hối lộ.

Trước đó, bị can Phạm Hải Triều đã bị thi hành kỷ luật, tước danh hiệu công an nhân dân.

Vụ cựu thiếu tá công an nhận hối lộ nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null