Khởi động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ I (năm 2026).

Theo đó, đối tượng dự thi là tất cả thanh thiếu niên, nhi đồng đang sinh sống, học tập tại Gia Lai; có độ tuổi từ 6-18 (năm sinh từ 2008 đến 2020); khuyến khích các em nhỏ tuổi, ở miền núi, biên giới, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.

khoi-dong-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-nhi-dong-tinh-gia-lai-lan-thu-i.jpg
Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa: P.L

Mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học và chuyển đổi số; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Hồ sơ dự thi gồm: Phiếu đăng ký tham dự cuộc thi (1 bản); mô hình, sản phẩm dự thi (1 mô hình); thuyết minh sản phẩm dự thi (2 bản). Ngoài ra, mỗi tác giả cần gửi kèm 2 ảnh 4x6, có ghi rõ họ tên ở mặt sau và bản sao giấy khai sinh.

Các tác giả có đề tài tham gia cuộc thi nộp hồ sơ trực tiếp về Ban Tổ chức tại 1 trong 3 cơ quan: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai (cơ sở 1 tại 241 Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn; cơ sở 2 tại 07 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku); Sở GD&ĐT (08 Trần Phú, phường Quy Nhơn); Tỉnh đoàn (đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Nam); hoặc gửi qua đường bưu điện về các địa chỉ trên.

Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 31-5-2026 (tính theo dấu bưu điện); thời gian chấm thi từ ngày 1 đến 30-6. Lễ trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 8-2026. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích.

Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, từng bước vươn tới ước mơ.

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null