Khẩn trương chuẩn bị sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau một thời gian gián đoạn để thực hiện chuyển giao nhiệm vụ, công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) sẽ hoạt động trở lại trong tháng 5 này. Hiện nay, Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm tổ chức sát hạch lái xe khóa đầu tiên.

1vn.jpg
Công an tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức sát hạch lái xe khóa đầu tiên. Ảnh: V.N

Sau khi Sở Xây dựng bàn giao lĩnh vực sát hạch, cấp GPLX cho Công an tỉnh, công tác này đã được tạm hoãn từ ngày 28-2 đến nay. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh, đây là lĩnh vực mà người dân đang có nhu cầu rất lớn. Do đó, đơn vị xác định cần khẩn trương khôi phục, hoạt động trở lại để tổ chức sát hạch, cấp GPLX, tránh tồn đọng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi tham gia giao thông.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải-Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ (Phòng CSGT) cho hay: Để tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ được chuyển giao, Công an tỉnh đã thành lập đội chuyên trách công tác này gồm 14 người. Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, 49 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT đã được cử tham gia kiểm tra, đánh giá cấp thẻ sát hạch viên do Cục CSGT tổ chức tại Trung tâm Sát hạch lái xe Đà Nẵng. Kết quả, 49/49 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành chương trình và được cấp thẻ sát hạch viên đủ tư cách tham gia trong các hội đồng sát hạch.

Công an tỉnh cũng đã bố trí 5 cán bộ, chiến sĩ thường trực thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX tại quầy số 18 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cùng với đó, đã ban hành quyết định triển khai phân công nhiệm vụ cấp đổi, cấp lại GPLX đối với 16 Công an cấp xã, nơi trước đây Công an cấp huyện đặt trụ sở trước khi giải thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm thời gian di chuyển, giảm áp lực cho tuyến trên.

Lý giải về việc công tác sát hạch, cấp GPLX bị tạm hoãn trong thời gian qua, Trung tá Hải cho hay: “Khi Sở Giao thông-Vận tải (cũ) đang làm thủ tục đấu thầu thuê sân sát hạch trong năm 2025 thì tiến hành công tác sáp nhập, bàn giao nên việc đấu thầu bị hủy. Khi tiếp nhận, Công an tỉnh phải tổ chức đấu thầu lại nên cần có trình tự, thời gian. Dự kiến đến ngày 15-5, mọi thủ tục đấu thầu được hoàn tất và sẽ triển khai sát hạch ngay khi có kết quả đấu thầu”.

Theo thống kê của Công an tỉnh, hiện có 22.477 hồ sơ lái xe đã đào tạo xong chờ sát hạch, cấp GPLX. Trong đó, có 8.844 hồ sơ ô tô và 13.633 hồ sơ mô tô. Ngoài ra, còn có khoảng hơn 200 hồ sơ là GPLX quá hạn phải tiến hành sát hạch lại. Đối với số hồ sơ ô tô, cần tiến hành sát hạch trước ngày 30-6-2025 vì sau đó các trung tâm sẽ phải sửa lại sân theo quy chuẩn mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Các hồ sơ mô tô không bị ảnh hưởng bởi quy chuẩn mới này.

Toàn tỉnh hiện có 4 trung tâm sát hạch ô tô và mô tô; 6 trung tâm sát hạch mô tô. Với lượng hồ sơ khá lớn, lực lượng CSGT cần chuẩn bị rất kỹ càng để giải quyết dứt điểm. “Sau ngày 15-5, chúng tôi tiến hành sát hạch liên tục, có thể đề xuất trưng tập thêm lực lượng để tổ chức song song 2 hội đồng sát hạch cùng lúc, sát hạch vào cả ngày thứ bảy và chủ nhật để đảm bảo tiến độ, nhất là với các hồ sơ ô tô. Về cơ bản, các địa điểm sát hạch vẫn không thay đổi so với thời điểm thuộc quản lý của Sở Giao thông-Vận tải (cũ)”-Trung tá Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, sau khi có kết quả sát hạch, thông tin của người dân được cập nhật chuyển đến Cục CSGT và tiếp tục chuyển đến Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Từ đây, người dân có thể tích hợp thông tin về GPLX trên ứng dụng VNeID của mình và sử dụng khi tham gia giao thông mà không phải chờ đợi được cấp bản vật lý.

2cong-tac-dau-thau-thue-trung-tam-sat-hach-dang-duoc-hoan-thien-anh-van-ngoc.jpg
Công tác đấu thầu thuê trung tâm sát hạch đang được hoàn thiện. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là tin vui cho người dân đang chờ các đợt sát hạch. Anh Hoàng Thủy Chung (tổ 4, phường Đống Đa, TP. Pleiku) chia sẻ: “Do sơ suất tôi để hết hạn GPLX ô tô trong hơn 2 năm nên buộc phải thi lại cả lý thuyết và thực hành. Hàng ngày, tôi đều đưa đón vợ con nhưng không dám đi ô tô. Tôi rất mong lực lượng Công an tổ chức lại các đợt thi để được khôi phục GPLX”.

Trong khi đó, ông Đoàn Đức Hùng-Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe (thuộc Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai) cho biết: “Trung tâm có khoảng 2.000 hồ sơ ô tô đang chờ được sát hạch. Trung tâm và người dân đang rất mong mỏi việc sát hạch và cấp GPLX hoạt động trở lại. Qua đó, Trung tâm sẽ hoạt động thông suốt, đảm bảo công tác tuyển sinh, đào tạo; các học viên cũng có quyền lợi chính đáng khi hoàn thành khóa học sẽ được sát hạch, cấp GPLX”.

Có thể bạn quan tâm

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

(GLO)- Rời quê nhà ở miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Các sản phẩm của họ mang đậm hồn quê, dần tạo dựng thương hiệu, góp thêm sắc màu ẩm thực trên quê hương thứ hai.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Người dân quyết tâm xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Chư Păh nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

(GLO)- Cùng với việc triển khai đồng bộ các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Chư Păh xác định tiêu chí môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc.

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

(GLO)- Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính hết tháng 11, cả nước ghi nhận trên 177,8 triệu lượt khám-chữa bệnh BHYT, tăng gần 10,3 triệu lượt (hơn 6%) so với cùng kỳ năm 2024. Số chi thanh toán từ đó cũng tăng 16%, tỷ lệ sử dụng dự toán quỹ khám-chữa bệnh BHYT của cả nước là 100,1%.

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

(GLO)- Gia Lai có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% với 47 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc sở hữu đời sống văn hóa riêng phong phú. Ðiều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, vừa bảo đảm an sinh vừa củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

(GLO)- Xuất phát từ thực tế nhiều người Bahnar tại các làng ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) chưa biết chữ, gặp khó khăn trong giao tiếp và thực hiện thủ tục hành chính, từ tháng 12-2023 đến nay, Công an xã Hra đã khởi xướng và duy trì mô hình lớp học tình thương, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Tổ tự quản tuần tra để đảm bảo ANTT.

Chung tay bảo vệ cà phê mùa thu hoạch

(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

null