Kbang quan tâm tạo việc làm cho lao động nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ được đào tạo nghề và kết nối với các doanh nghiệp, nhiều lao động nông thôn ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) có việc làm với thu nhập ổn định.
Tạo việc làm cho người dân nông thôn
Cách đây 3 năm, thông qua chương trình giới thiệu việc làm, vợ chồng chị Nay H’Mách (thôn 3, xã Đông) đã đăng ký làm công nhân tại Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Kbang. Vợ chồng chị cùng nhiều công nhân khác được Công ty tạo điều kiện nơi ăn ở, hỗ trợ tiền điện, nước miễn phí; được đào tạo, hướng dẫn quy trình kỹ thuật thu hoạch mủ và chăm sóc vườn cao su. Bên cạnh tiền công 9 triệu đồng/người/tháng, vợ chồng chị được Công ty tặng quà, tiền thưởng vào dịp lễ, Tết. Chị H’Mách cho hay: “Ruộng rẫy không có nên vợ chồng tôi phải đi làm thuê làm mướn. Tuy nhiên, công việc lúc có lúc không nên cuộc sống rất khó khăn. Năm 2019, vợ chồng tôi xin vào Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Kbang làm công nhân, thu nhập ổn định hơn hẳn. Sau mấy năm làm việc, gia đình đã tích góp được chút vốn xây dựng nhà cửa vững chãi, lo cho các con ăn học. Cuối năm 2020, gia đình tôi đã thoát nghèo”.
Ngoài vợ chồng chị H’Mách còn có hơn 120 người ở các xã: Đông, Đak Smar, Sơ Pai, Sơn Lang và thị trấn Kbang đang làm công nhân cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Kbang. Ông Nguyễn Tuấn Khiêm-Đội trưởng đội khai thác mủ cao su-cho biết: “Công ty có hơn 400 ha cao su đang trong thời kỳ khai thác nên cần nhiều công nhân. Chúng tôi ưu tiên tuyển dụng những lao động người dân tộc thiểu số. Cùng với đảm bảo tiền lương tối thiểu 7 triệu đồng/người/tháng, Công ty còn chi trả các chế độ chính sách theo quy định. Ở lĩnh vực xây dựng, Công ty cũng tạo việc làm cho 30 lao động địa phương với tiền công 4-9 triệu đồng/người/tháng tùy công việc”-ông Khiêm nói.
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Kbang tổ chức lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm cho học viên. Ảnh: Ngọc Minh
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Kbang tổ chức lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm cho học viên. Ảnh: Ngọc Minh
Cuối năm 2021, cơ sở sản xuất gạch không nung thuộc Công ty TNHH một thành viên Tiến Tường (huyện Kbang) đi vào hoạt động đã tạo việc làm cho 20 lao động ở xã Đak Smar và thị trấn Kbang với mức lương 6-10 triệu đồng/người/tháng. Ông Trình Văn Nhị-Giám đốc Công ty-chia sẻ: “Ngành nghề chính của Công ty là xây dựng các công trình đường bộ, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động, phần lớn là người Bahnar. Sau khi cơ sở sản xuất gạch không nung đi vào hoạt động ổn định, Công ty sẽ phối hợp với các ngành chức năng của huyện tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng máy móc để nâng cao tay nghề cho người lao động”.
Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo
Những năm qua, huyện Kbang đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Ông Bùi Tiến Phương-Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện-cho hay: Năm 2021, Trung tâm liên kết với Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ mở 4 lớp trung cấp thú y, lâm sinh cho 112 học viên vừa học chương trình văn hóa kết hợp học nghề; phối hợp với các địa phương tổ chức 5 lớp đào tạo nghề cho 132 học viên tại các xã: Đak Rong, Krong, Lơ Ku, Kông Lơng Khơng và Tơ Tung.
Đến cuối năm 2021, toàn huyện Kbang lao động qua đào tạo đạt 36,43%. Ảnh: Ngọc Minh
Đến cuối năm 2021, số lao động qua đào tạo tại huyện Kbang đạt 36,43%. Ảnh: Ngọc Minh
Đến cuối năm 2021, toàn huyện có 1.481 lao động nông thôn làm việc tại 100 cơ sở sản xuất và doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 35%. Lao động qua đào tạo đạt 36,43%. Năm 2022, huyện phấn đấu đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo là 36,6% và giải quyết việc làm trên 660 lao động nông thôn. Để làm được điều này, cùng với việc tham mưu giúp UBND huyện ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch điều tra cung-cầu lao động, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện sẽ chú trọng công tác tư vấn, giới thiệu người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Ông Lê Duy Kiên-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho biết: “Hiện nay, chúng tôi tiếp tục theo dõi, nắm chắc số lao động tại các vùng có dịch trở về địa phương; phát phiếu lấy ý kiến lao động có nhu cầu tìm việc làm, nhất là nhu cầu trở lại các tỉnh phía Nam làm việc trong các khu công nghiệp để kết nối cung-cầu lao động. Đối với lao động mong muốn tìm việc tại địa phương, chúng tôi sẽ kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn. Cùng với đó, ngay khi được cấp thẩm quyền giao chỉ tiêu đào tạo nghề lao động nông thôn, chúng tôi phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, tổ chức đăng ký nhu cầu đào tạo nghề phù hợp, đồng thời phối hợp với các cơ sở dạy nghề để đào tạo gắn với nhu cầu việc làm”-ông Kiên thông tin.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null