Kbang: Gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kbang, tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện, Phòng Dân tộc huyện tổ chức Hội nghị gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tham dự có bà Đinh Thị Giang-Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, lãnh đạo huyện Kbang cùng 77 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở 14 xã, thị trấn.
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Thúy Điểm
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Thúy Điểm
Trong năm 2019, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và tại cộng đồng dân cư; có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Cùng với đó, người có uy tín đã phát huy kinh nghiệm về lao động sản xuất, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo. Vận động nhân dân không mê tín dị đoan, không tin kẻ xấu; giáo dục, động viên con cháu thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
Tại Hội nghị gặp mặt, các đại biểu đại diện người có uy tín đã trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… 
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kbang Phạm Xuân Trường thông tin tình hình kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện trong năm 2019.
Nhân dịp này, Huyện Kbang đã tặng 77 suất quà cho người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 450 ngàn đồng.
                                                                           Thúy Điểm

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư: Tạo điều kiện phát triển các hành lang kinh tế xuyên suốt từ đồng bằng - trung du - miền núi

Tổng Bí thư: Tạo điều kiện phát triển các hành lang kinh tế xuyên suốt từ đồng bằng - trung du - miền núi

Sáng 10/6, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh; tăng trưởng kinh tế và công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Nhiều mô hình hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác ở Chư Prông

Nhiều mô hình hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác ở Chư Prông

(GLO)- Thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc”, thời gian qua, việc học và làm theo Bác trên địa bàn huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) được gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững từ cơ sở.

Những “hạt giống đỏ” của làng

Những “hạt giống đỏ” của làng

(GLO)- Trên hành trình phát triển của buôn làng, đội ngũ cán bộ trẻ ở Gia Lai không chỉ nhiệt huyết, trách nhiệm mà còn là những “hạt giống đỏ” mang trong mình khát vọng đổi mới và cống hiến.

Cử tri huyện Chư Păh kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác sáp nhập đơn vị hành chính

Cử tri huyện Chư Păh kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác sáp nhập đơn vị hành chính

(GLO)- Chiều 6-6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình-Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn huyện Chư Păh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Chư Đang Ya trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh (khóa XII).

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Nêu việc Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết về tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, khi sắp xếp đơn vị hành chính, nếu không có kế hoạch chủ động sử dụng ngay thì nhiều trụ sở lãng phí. "Chỗ mới thì thiếu, mà chỗ cũ thì sử dụng không hết.