Người uy tín góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xác định vai trò quan trọng của người uy tín trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, những năm qua, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã động viên, bồi dưỡng kiến thức để giúp họ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế.
Bên cạnh việc chủ động đấu tranh ngăn chặn tội phạm, thời gian qua, Công an huyện Chư Sê thường xuyên tranh thủ sự giúp đỡ của đội ngũ người có uy tín để tổ chức tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, giúp người dân nâng cao cảnh giác, không tin, không tham gia vào các hoạt động liên quan đến hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga”, vượt biên ra nước ngoài. 
 Trung tá Phan Thanh Hải-Phó trưởng Công an huyện Chư Sê cùng ông Kpuih Nhê  (bìa phải), trưởng thôn Pa Pết II (xã Bờ Ngoong) tiếp xúc, động viên người từng lầm lỡ  ổn định cuộc sống. Ảnh: H.T
Trung tá Phan Thanh Hải-Phó trưởng Công an huyện Chư Sê cùng ông Kpuih Nhê (bìa phải), trưởng thôn Pa Pết II (xã Bờ Ngoong) tiếp xúc, động viên người từng lầm lỡ ổn định cuộc sống. Ảnh: H.T
Ông Siu Hương (làng O Bung, xã Ia Ko) là một trong những người uy tín có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ông luôn sâu sát, linh hoạt trong việc tuyên truyền, góp phần đẩy lùi các tập tục lạc hậu, giúp người dân tiếp cận với phương thức sản xuất mới để phát triển kinh tế gia đình. Ông Hương chia sẻ: “Tôi thường xuyên trao đổi với những người có uy tín khác trong làng để thống nhất các nội dung tuyên truyền như: giúp bà con hiểu âm mưu của tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê ga”, những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng lưu vong. Ngoài việc tổ chức tuyên truyền tập trung, chúng tôi cũng tranh thủ những lúc hiếu hỉ, lễ hội… hoặc gặp gỡ cá biệt để tuyên truyền. Khi phát hiện những vấn đề nổi cộm trong làng, tôi thông tin, phối hợp với Công an xã, các trinh sát an ninh Công an huyện đến gặp gỡ, trao đổi và hòa giải, ngăn chặn kịp thời. Vì vậy, những năm qua, tình hình an ninh trật tự trong làng luôn ổn định”.  
Ông Đinh Vong-Trưởng thôn Thoong Nha (xã Bờ Ngoong) cũng là người có nhiều năm sát cánh cùng các trinh sát an ninh Công an huyện Chư Sê trong công tác tuyên truyền, vận động dân làng chấp hành pháp luật. Đặc biệt, ông Vong còn trực tiếp giúp đỡ nhiều người từng lầm lỡ ổn định cuộc sống. Trường hợp của anh Đinh Y Ku (SN 1974, trú làng Thoong Nha) là một điển hình. Y Ku từng tham gia hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga”. Năm 2006, Y Ku bị bắt và xử phạt 6 năm tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc”. Năm 2011, Y Ku mãn hạn tù trở về địa phương với tâm trạng lo lắng, ân hận; kinh tế gia đình lúc này cũng gặp nhiều khó khăn. Được ông Vong cùng các trinh sát an ninh Công an huyện Chư Sê thường xuyên đến gặp gỡ, chia sẻ, động viên, anh đã vượt qua mặc cảm, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, trở thành hộ khá trong làng.
Làng Thoong Nha hiện có 3 trường hợp chấp hành xong án phạt tù về địa phương đã ổn định cuộc sống, không tái phạm. Đánh giá về vai trò của người uy tín trên địa bàn làng Thoong Nha, Thượng úy Ngô Quang Minh-Trinh sát Đội an ninh Công an huyện Chư Sê-nói: “Những người uy tín như ông Đinh Vong giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tại địa phương. Với lòng nhiệt huyết của mình, những năm qua, ông Vong cùng các trinh sát đến từng gia đình để tuyên truyền, đồng thời cung cấp nhiều thông tin liên quan đến hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga” giúp cơ quan Công an kịp thời đấu tranh ngăn chặn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại làng cũng như trên địa bàn xã Bờ Ngoong.
Để đội ngũ người uy tín phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, theo Trung tá Phan Thanh Hải-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê: Hàng năm, Công an huyện thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ người uy tín trên địa bàn (gần 100 người), qua đó tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp các thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện, đặc biệt là thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương và đội ngũ người uy tín tổ chức hơn 90 buổi phát động tại các thôn, làng, tổ dân phố với hơn 21.000 lượt người tham dự. Qua đó, người dân đã chủ động tố giác những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, giúp Công an huyện giải quyết hơn 30 vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn tại cơ sở, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
 NGUYỄN HỮU

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.