Kbang đẩy mạnh canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) còn chú trọng tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
Thực hiện đề án hỗ trợ chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP năm 2021, Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với các xã Sơn Lang, Sơ Pai và thị trấn Kbang tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt cho một số hộ dân trồng cây ăn quả và sản xuất rau trên địa bàn. Theo đó, tại xã Sơn Lang và Sơ Pai, đề án hỗ trợ 23 hộ dân trồng cam, quýt, bơ và sầu riêng thực hành quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Sau khi đánh giá quy trình sản xuất và lấy mẫu kiểm tra, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) sẽ cấp giấy chứng nhận VietGAP. Đối với 13 hộ trồng rau ở thị trấn Kbang, khi kết thúc đề án và đạt các tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng, trồng trọt đúng quy trình đã được Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận về thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) theo tiêu chuẩn TCVN 11892-1:2017.
Ông Tô Văn Trung-Tổ trưởng Tổ trồng rau an toàn (thị trấn Kbang) cho biết: Tổ tham gia đề án với 5,4 ha sản xuất các loại rau. Qua tập huấn, người dân được trang bị những kiến thức cơ bản về quy trình thực hành nông nghiệp tốt. Từ đó, bà con áp dụng vào thực tế sản xuất nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng rau và hiệu quả kinh tế, từng bước lập lại cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng. Hiện 13 hộ dân đã được cấp chứng nhận VietGAP.
Vườn quýt hồng của bà Nguyễn Thị Thêu (thôn Thống Nhất, xã Sơn Lang, huyện Kbang) được chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP cho thu nhập 250 triệu đồng/năm. Ảnh: Ngọc Minh
Vườn quýt hồng của bà Nguyễn Thị Thêu (thôn Thống Nhất, xã Sơn Lang, huyện Kbang) được chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP cho thu nhập 250 triệu đồng/năm. Ảnh: Ngọc Minh
Cuối năm 2021, gia đình bà Nguyễn Thị Thêu (thôn Thống Nhất) là 1 trong 21 hộ dân ở xã Sơn Lang được Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ cấp giấy chứng nhận sản xuất theo VietGAP. Bà chia sẻ: “Năm 2014, tôi chuyển 2 ha cà phê già cỗi sang trồng quýt hồng và quýt PQ. Tuy nhiên, thời điểm đó, do chưa có kinh nghiệm nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Năm 2016, sau khi tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, gia đình đã áp dụng cho vườn cây. Từ đó, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, sản phẩm được thị trường ưa chuộng. Hàng năm, vườn cây đạt năng suất hơn 10 tấn quả/ha, cao hơn trước khoảng 1 tấn, mang lại thu nhập cho gia đình 250 triệu đồng sau khi trừ chi phí”.
Hợp tác xã nông nghiệp dược liệu Quang Vinh (xã Sơ Pai) cũng có 2 hộ trồng bơ và sầu riêng được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Giám đốc Hợp tác xã Phạm Văn Hậu cho hay: Khi tham gia dự án, các hộ dân được hướng dẫn quy trình trồng trọt an toàn và cách thu hái, bảo quản, đóng gói sản phẩm. Trong đó, tập trung vào việc áp dụng quy trình chăm sóc vườn cây theo tiêu chuẩn VietGAP. Dự kiến từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ mở rộng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trên cây cam, quýt, bơ, sầu riêng với khoảng 20 ha.
Năm 2021, thực hiện đề án hỗ trợ chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP ngành nông nghiệp đã hướng dẫn 36 hộ dân trồng cây ăn quả, rau, củ, quả áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Ngọc Minh
Năm 2021, ngành nông nghiệp huyện Kbang đã triển khai mô hình hỗ trợ chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP đối với một số loại rau tại thị trấn Kbang. Ảnh: Ngọc Minh
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bùi Trọng Lượng, việc người dân ngày càng chú trọng áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp cây trồng sinh trưởng bền vững. Đến nay, toàn huyện có gần 40 hộ dân được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP với hơn 40 ha cây trồng. “Trung tâm tiếp tục theo dõi, kiểm tra đánh giá hiệu quả của đề án và đề xuất UBND huyện nhân rộng khoảng 30 ha cây ăn quả cho một số hộ dân ở xã Đông, Kông Lơng Khơng và thị trấn Kbang. Đồng thời, tăng cường liên kết, hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả, hoa màu tập trung chất lượng cao, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, đảm bảo truy xuất nguồn gốc”-ông Lượng cho biết thêm.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null