Israel: Biểu tình dữ dội phản đối kế hoạch đại tu tư pháp của chính phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 8/7, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại hầu hết các thành phố lớn ở Israel với sự tham gia của hàng trăm nghìn người, lớn nhất trong nhiều tuần qua.
Biểu tình dữ dội phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ. Ảnh: AFP/TTXVN

Biểu tình dữ dội phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây tuần thứ 27 liên tiếp biểu tình diễn ra nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ, đặc biệt là dự luật nhằm hạn chế sức mạnh của Tòa án Tối cao Israel.

Các đơn vị tổ chức biểu tình cho biết riêng tại thành phố này đã có gần 180.000 người tham gia, chưa kể các thành phố khác như Jerusalem, Herzlyia, Haifa, Beer Sheva... Còn theo ước tính của một tổ chức độc lập, tổng số người xuống đường trên cả nước đợt này chỉ vào khoảng 140.000 người.

Cụ thể, trong ngày 8/7, hàng chục ngàn người đã xuống đường trên toàn quốc nhưng tập trung đông nhất ở Tel Aviv. Người biểu tình đã chặn các giao lộ ở khắp đất nước. Cảnh sát sau đó đã mở lại các tuyến đường, đồng thời sử dụng vòi rồng để giải tán những người đang cố gắng chặn đường cao tốc Ayalon.

Trước cuộc biểu tình tối 8/7, cảnh sát Israel tuyên bố tôn trọng quyền của người biểu tình, nhưng "sẽ không tha thứ cho các hành động nổi loạn, phá hoại công trình công cộng và biểu tượng của chính phủ, hoặc tấn công cảnh sát".

Các cuộc biểu tình trên cả nước Israel bắt đầu từ tháng 1, khi chính phủ nước này công bố kế hoạch đại tu tư pháp nhằm thu hồi một số quyền hạn của Tòa án Tối cao và trao cho liên minh của Thủ tướng Netanyahu quyền lựa chọn các thẩm phán, Reuters đưa tin.

Sau đó, các cuộc biểu tình lắng xuống từ cuối tháng 3 sau khi ông Netanyahu, dưới áp lực trong và ngoài nước, đã tạm đình chỉ kế hoạch đại tu. Tuy nhiên, vào tháng 6 vừa rồi, ông Netanyahu đã khởi động lại "nhiệm vụ của chính phủ" nhằm kiềm chế điều mà họ coi là Tòa án tối cao quá khích và thiên tả.

Trong tuần tới, quốc hội Israel dự kiến bỏ phiếu về dự luật mới đầu tiên, hạn chế một số quyền của Tòa án Tối cao trong việc đưa ra phán quyết chống lại các quyết định của chính phủ, các bộ trưởng và các quan chức được bầu.

Đại diện các nhóm biểu tình cho biết đang gia tăng sức ép trước phiên thảo luận thứ nhất tại Quốc hội Israel (Knesset) vào ngày 11/7, nơi chính phủ liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ thúc đẩy thông qua dự luật tước bỏ quyền phán quyết của Tòa án Tối cao về "tính hợp lý".

Hiện tại, tòa án có thể bác bỏ một quyết sách của bộ máy hành pháp, bao gồm cả chính phủ, nếu cho rằng nó "thiếu hợp lý" hoặc chưa được cân nhắc đầy đủ, kể cả trường hợp quyết định đó không vi phạm pháp luật. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhất trong gói cải cách tư pháp và là nguyên nhân của các cuộc biểu tình liên miên từ đầu năm 2023 tại Israel.

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null