“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang Gia Lai trên tuyến biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) là lực lượng chủ công phối hợp với các đơn vị biên phòng bảo vệ tuyến biên giới phía Tây tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Đầu tháng 8, trời biên giới mưa rả rích nhưng không khí trên thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn Bộ binh 50 vẫn rất sôi nổi. Đề mục huấn luyện đặt ra là: “Đại đội bộ binh được cấp trên chi viện hỏa lực đánh địch phòng ngự khu vực rừng núi”.

Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Ban Chỉ huy Đại đội 1 nhanh chóng triển khai kế hoạch và quyết tâm chiến đấu. Tiếng lệnh sẵn sàng vang lên, toàn thể cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận trận địa. Với chiến thuật đánh vây lấn và tận dụng hiệu quả hỏa lực chi viện từ cấp trên, các chiến sĩ đã nhanh chóng tiêu hao sinh lực địch, làm chủ trận địa.

chot-5-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50 tham gia huấn luyện. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trung úy Lê Tuấn Vũ-Phó Đại đội trưởng Đại đội 1-cho biết: “Việc đưa ra các tình huống giả định để huấn luyện giúp cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng nắm bắt, thích nghi với điều kiện tác chiến và hợp đồng binh chủng. Đồng thời, củng cố bản lĩnh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu, Tiểu đoàn đã chú trọng tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện thể lực, hành quân dã ngoại kết hợp với rèn luyện kỹ năng chiến đấu.

Trung tá Trần Nam Trung-Tiểu đoàn trưởng-thông tin: “Chúng tôi xác định huấn luyện là giải pháp then chốt để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn vị chú trọng huấn luyện để bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu vùng biên giới. Đặc biệt, phải biết cách phối thuộc với đơn vị bạn, phòng tránh và đánh trả hiệu quả, thực hiện tốt phương châm “hỏa lực tập trung, hỏa khí phân tán”.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tiểu đoàn là huấn luyện chiến sĩ mới. Theo đó, kết quả kiểm tra công tác huấn luyện năm 2025, trong 13 nội dung có 3 nội dung đạt giỏi, 10 nội dung đạt khá.

Ngoài ra, Tiểu đoàn còn chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và kỹ năng quân sự cơ bản cho chiến sĩ mới. Vì vậy, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, các chiến sĩ mới được biên chế về đơn vị đã nắm vững kiến thức quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và sử dụng thành thạo vũ khí bộ binh.

them-5-2-1.jpg
Tiểu đoàn Bộ binh 50 hành quân làm nhiệm vụ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nhiều phong trào thi đua hiệu quả

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Tiểu đoàn Bộ binh 50 còn thường xuyên cử lực lượng hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, giúp dân phát triển kinh tế...

Trung tá Phan Tuấn Anh-Chính trị viên Tiểu đoàn-cho biết: “Chúng tôi xác định giúp dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Vì vậy, ngay từ đầu năm, nội dung này đã được đưa vào kế hoạch hoạt động. Ngoài các nhiệm vụ đột xuất như cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, đơn vị cũng kết hợp hành quân dã ngoại với công tác dân vận, giúp đỡ Nhân dân”.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50 từ lâu đã trở nên quen thuộc với người dân các huyện Phú Thiện, Kbang (cũ). Tại 2 địa phương này, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã giúp di dời 200 căn nhà từ các làng thường xuyên ngập lụt về khu dân cư mới. Nhiều ngôi làng nông thôn mới ở phía Tây tỉnh đã in đậm dấu chân của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50.

them5-3-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50 làm công tác dân vận. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Từ đầu năm đến nay, đơn vị cũng đã huy động gần 1.000 ngày công, phối hợp với địa phương nạo vét hơn 4 km kênh mương nội đồng, phát quang, dọn vệ sinh trên 12 km đường làng; đồng thời, đơn vị hỗ trợ khai hoang hơn 2 ha đất sản xuất. Đặc biệt, thực hiện phong trào “Quân đội chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đơn vị đã sửa chữa và xây dựng 20 căn nhà.

Chiến sĩ Phạm Trung Đức (Đại đội 2) chia sẻ: “Mỗi lần hành quân dã ngoại giúp dân, chúng tôi rất tự hào. Vừa là người lính bảo vệ biên cương, vừa được gần dân như người thân trong gia đình”.

Ông Nguyễn Trọng Phúc-Chủ tịch UBND xã Ia Dom-cho hay: “Ia Dom là xã đầu tiên trên tuyến biên giới phía Tây tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả đó là nhờ sự giúp đỡ rất lớn của lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, trong đó có Tiểu đoàn Bộ binh 50. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị để làm tốt công tác dân vận, chăm lo đời sống người dân”.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null