Ia Pa: Răn đe, ngăn chặn đối tượng cho vay "tín dụng đen"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trên địa bàn huyện Ia Pa (Gia Lai) có khoảng 50 đối tượng cho vay trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đầu mối cho vay thường là chủ quán tạp hóa trong làng đồng bào dân tộc thiểu số và đại lý phân bón, nông sản… cho vay bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm, phân bón, vật tư nông nghiệp. 
 Hàng trăm hộ dân khốn khổ vì tín dụng đen. Ảnh: Đức Phương
Hàng trăm hộ dân khốn khổ vì tín dụng đen. Ảnh: Đức Phương
Thời gian qua đã có hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện là nạn nhân của các đối tượng cho vay kể trên. Qua điều tra, rà soát địa bàn, Công an huyện Ia Pa đã tổ chức gọi hỏi, răn đe hàng chục đối tượng có liên quan đến tình hình cho vay nói trên. Qua quá trình xử lý, số đầu mối cho vay đã giảm và số tiền vay nợ giảm còn 33 tỷ đồng (năm 2017 là 70 tỷ đồng).
Theo Công an huyện Ia Pa, trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp tổ chức, cá nhân cho vay và đòi nợ mang tính chất cưỡng bức, ép buộc, bắt người trái phép; chưa phát hiện trường hợp người đi vay phải gán nợ bằng nhà cửa, ruộng đất… Lãi suất cho vay dao động trong khoảng 3-5%/tháng. Tuy nhiên, hoạt động cho vay chủ yếu bằng miệng hoặc chủ nợ ghi sổ mà không có hợp đồng nên ngành chức năng chưa có căn cứ để xử lý.
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

 Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

(GLO)- Đồi chè Biển Hồ (thường gọi là Biển Hồ chè, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập vào khoảng năm 1925 dưới sự quản lý của người Pháp và là đồn điền chè đầu tiên ở Tây Nguyên. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của nông nghiệp và văn hóa vùng đất này trong một thế kỷ qua.