Ia Klai tích cực xây dựng đời sống văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, làng Ia Klai (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng làng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống người dân.
Ông Trần Văn Trung-Trưởng thôn Ia Klai-cho biết: “Làng nằm ở khu vực giáp ranh với nhiều xã lân cận, có 130 hộ với gần 570 khẩu; phần lớn người dân từ Hà Tĩnh vào định cư sinh sống. Tuy có nhiều khó khăn nhưng bà con đã nỗ lực sản xuất, duy trì diện tích cà phê hiện có, gắn với phát triển một số loại rau màu và kết hợp chăn nuôi. Đồng thời, làng đã triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tổng diện tích đất sản xuất của người dân trong làng hiện có hơn 150 ha, trong đó chủ yếu là cà phê, hồ tiêu và rau màu”.
Cũng theo ông Trung, làng hiện có gần 10 hộ sản xuất giỏi cấp cơ sở. Nhiều tấm gương nông dân quyết tâm vượt khó làm giàu như hộ ông Nguyễn Văn Hồng, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Văn Toại… với mô hình vườn cà phê kết hợp chuyển đổi một phần diện tích sang trồng rau, hoa màu. Hay hộ bà Phan Thị Thu Hương, hộ ông Nguyễn Văn Hoan… với mô hình vườn cà phê kết hợp chăn nuôi heo sinh sản cho thu nhập hàng năm lên tới hàng tỷ đồng. Tương tự, hộ chị Hán Thị Sơn với diện tích 4 ha sản xuất chăn nuôi tổng hợp, trừ chi phí thu nhập hàng năm khoảng 700 triệu đồng… Hiện người dân đang phối hợp làm thủ tục thành lập hợp tác xã trồng hoa, rau củ quả sạch.
 Người dân làng Ia Klai (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) trao đổi kinh nghiệm sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Nhật
Người dân làng Ia Klai (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) trao đổi kinh nghiệm sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Nhật
Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, nhiều năm qua, làng Ia Klai còn quan tâm thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới. Ông Đinh Vĩnh Quốc-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng-thông tin: “Việc xây dựng quy ước, hương ước được lồng ghép với công tác xây dựng đời sống văn hóa. Mọi vấn đề liên quan đến khu dân cư đều được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ. Thời gian qua, người dân đã đóng góp kinh phí cùng với Nhà nước bê tông hóa 6 km đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, gần đây, bà con đã ủng hộ gần 3 tấn rau củ quả cho người dân TP. Hồ Chí Minh và các khu cách ly phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”.
Với đặc thù hơn 95% dân số theo đạo Công giáo, thời gian qua, bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, sống tốt đời-đẹp đạo, góp phần xây dựng nông thôn mới và khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, bà con giáo dân hưởng ứng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3 không (không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội), gia đình quản lý con em không mắc vào các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trong thôn.
Nông dân thôn Ia Klai phát triển trồng hoa màu. Ảnh: Thanh Nhật
Nhiều nông dân ở làng Ia Klai (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) đã chuyển đổi một phần diện tích đất của gia đình sang trồng hoa màu để tăng thu nhập. Ảnh: Thanh Nhật
Từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nhiều hộ tiêu biểu đã được khen thưởng như ông Lê Hữu Thành, Mai Xuân Tươi, Phạm Đức Ánh, Phạm Văn Tuyến, Bùi Văn Tân... Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 30 triệu đồng/năm. Làng còn 4 hộ cận nghèo, không còn hộ nghèo. Bình quân hàng năm, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa chiếm hơn 80% số hộ, tập thể làng nhiều năm liền được UBND huyện công nhận danh hiệu làng văn hóa.
Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Hùng-Chủ tịch UBND xã Ia Băng-nhấn mạnh: “Thời gian tới, làng Ia Klai đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục vận động người dân tham gia cùng với Nhà nước nâng cấp khoảng 2 km đường đất nội bộ còn lại, phấn đấu 100% các tuyến đường xanh-sạch-đẹp, góp phần đưa xã Ia Băng về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Đồng thời, phối hợp cùng với xã triển khai thực hiện các dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, gắn với bảo vệ môi trường; chuyển đổi một số diện tích cây trồng sang trồng hoa, rau và cây ăn quả, xây dựng sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null