Ia Grai: Đưa nông sản an toàn đến người tiêu dùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phiên chợ nông sản an toàn do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai (Gia Lai) tổ chức mới đây đã thành công tốt đẹp. Qua phiên chợ, người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận với các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.
Phiên chợ có 16 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn do các cơ quan, tổ chức, cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện sản xuất. Bà Puih Tyưnh-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia O-cho biết: Hội LHPN xã đem đến phiên chợ 7 sản phẩm gồm: cá lăng nướng, cá khô sông Sê San, cá khô bánh tráng, bí đỏ, gạo nếp cẩm, gạo rẫy và quýt. Trong đó, gạo nếp cẩm, gạo rẫy và cá khô sông Sê San được khách hàng mua nhiều nhất. “Đây đều là những sản phẩm đặc trưng của địa phương do chính tay chị em phụ nữ trong xã sản xuất, chế biến theo hướng an toàn. Thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ vận động chị em sản xuất các nông sản, thực phẩm an toàn nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng”-bà Tyưnh nói.
 Phiên chợ trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng do các tổ chức, cán bộ, hội viên phụ nữ sản xuất. Ảnh: H.T
Phiên chợ trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng do các tổ chức, cán bộ, hội viên phụ nữ sản xuất. Ảnh: H.T
 Theo quan sát của chúng tôi, mặt hàng chiếm số lượng nhiều nhất tại phiên chợ là các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương, như: cà phê, cam, xoài, gạo, mật ong, hạt điều, rau củ các loại. Chị Nguyễn Thị Vân Thuận (thôn 4, xã Ia Tô) mang đến phiên chợ 20 kg cà phê bột và tiêu thụ rất nhanh. Theo chị Thuận, cà phê của gia đình chị được trồng theo hướng an toàn, chỉ sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Đồng thời, gia đình luôn để cà phê chín đỏ trên cây rồi mới thu hái, sau đó phơi khô và bảo quản cẩn thận. Khi chế biến, chị rang thủ công bằng củi chứ không rang bằng máy để cà phê thơm ngon hơn. Trung bình mỗi năm, chị xuất bán 4 tấn cà phê nhân và khoảng 2,5 tấn cà phê bột. “Thực tế, cà phê của gia đình tôi bán ra thị trường ngoài tỉnh nhiều hơn trong tỉnh và huyện. Vì vậy, tham gia phiên chợ, tôi mong người dân trong huyện biết và tiếp cận sản phẩm cà phê sạch của gia đình”-chị Thuận cho hay.
Ngoài ra, phiên chợ cũng bày bán nhiều sản phẩm, món ăn truyền thống của người dân địa phương như: thổ cẩm, rượu cần, cơm lam, gà nướng, thịt heo gác bếp, muối lá é… Phấn khởi vì 20 kg thịt heo gác bếp đem đến phiên chợ nhanh chóng bán hết, chị Rơ Châm HJuly (xã Ia Sao) cho biết: Thịt heo này được làm từ heo địa phương và có chọn lọc nên chất lượng đảm bảo. Khi chế biến, mình không dùng chất bảo quản, không tẩm màu mà chỉ ướp bằng các gia vị truyền thống như đường, muối, gừng rừng. “Đây là món ăn đặc trưng của dân tộc Jrai. Mình tham gia phiên chợ là để giới thiệu cho nhiều người biết về món ăn này”-chị HJuly cho hay.  
Tuy là lần đầu tiên tổ chức nhưng phiên chợ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, phụ nữ và người dân trên địa bàn. Chị Siu Tuyn (làng Cúc, xã Ia O) chia sẻ: “Mấy năm nay, gia đình mình rất quan tâm đến việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm an toàn để đảm bảo sức khỏe. Khi nghe Hội LHPN xã thông báo có phiên chợ nông sản an toàn tổ chức tại trung tâm huyện, mình liền tới mua một số loại thực phẩm về để nấu ăn. Mình cũng rất ấn tượng khi các gian hàng đều dùng túi giấy để gói sản phẩm giao cho khách chứ không dùng túi ni lông như khi đi chợ. Việc làm này cũng góp phần bảo vệ môi trường”. 
Trao đổi với P.V, bà Lưu Thị Tâm-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Ia Grai-cho hay: Phiên chợ là cơ hội để các tổ chức, cán bộ, hội viên phụ nữ giới thiệu những sản phẩm an toàn do mình sản xuất tới người tiêu dùng; chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tìm kiếm thị trường, quảng bá và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đồng thời, hình thành thói quen sử dụng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an toàn cho người tiêu dùng để đảm bảo sức khỏe. Vì vậy, nhân dịp này, Hội cũng đã phát động phong trào “Phụ nữ thi đua sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2019-2020” nhằm kêu gọi chị em không lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng, chất cấm trong chăn nuôi; tích cực tham gia hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; thành lập mới và duy trì có hiệu quả mô hình phụ nữ sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn phù hợp thực tế địa phương.
“Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ, doanh nghiệp thực hiện quy trình sản xuất nông sản theo hướng an toàn, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng chuỗi liên kết và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm khởi nghiệp, góp phần giới thiệu mỗi địa phương một sản phẩm theo chương trình OCOP. Cùng với đó, hướng tới xây dựng mỗi cơ sở Hội có 1 sản phẩm riêng theo Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” của Chính phủ”-bà Tâm thông tin thêm. 
HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null